Thứ Bảy, Ngày 03 tháng 10 năm 2026,
Âm nhạc đỉnh cao từ London Symphony Orchestra giữa trời thu Hà Nội
Anh Minh - 03/10/2026 12:15
 
Sự trở lại của London Symphony Orchestra cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu quốc tế đưa Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đời sống âm nhạc Thủ đô mùa thu năm nay.
Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả Nhà hát Hồ Gươm đón LSO bằng những tràng vỗ tay, mở đầu đêm hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tại Hà Nội.
Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả Nhà hát Hồ Gươm đón LSO bằng những tràng vỗ tay, mở đầu đêm hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tại Hà Nội.

Tối qua, hơn 100 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO) đã bước lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, mở màn hai đêm Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 diễn ra ngày 2 và 3/10 tại Hà Nội.

Chương trình do UBND TP. Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO, đánh dấu thêm một lần dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của Anh trở lại biểu diễn trước công chúng Thủ đô.

Những điểm  “chạm Thanh Thu”

Đêm hòa nhạc được mở đầu bằng giai điệu “Tiến quân ca” dưới sự thể hiện của LSO và sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano. Khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên qua phần trình diễn của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tạo nên phần mở màn trang trọng trước khi chương trình đi vào ba tác phẩm thuộc những thời kỳ và phong cách khác nhau.

Đó là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

The Enchanted Lake mở đầu chương trình bằng những lớp âm thanh nhẹ, giàu màu sắc, tạo nên không gian huyền ảo, giàu chất thơ. Tác phẩm không dựa nhiều vào những cao trào lớn mà gây ấn tượng bằng sự chuyển động tinh tế giữa các nhóm nhạc cụ, tạo một khoảng lặng giàu cảm xúc trước khi chương trình chuyển sang cấu trúc âm nhạc giàu tính đối thoại của Mozart.

Điểm nhấn tiếp theo là Sinfonia Concertante của Mozart, với phần độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad. Trong tác phẩm này, tiếng violin và viola thay nhau dẫn dắt, khi lại song hành, tạo nên một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc với cả dàn nhạc.

Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad đảm nhiệm hai phần độc tấu có tính bổ trợ rõ nét. Gilmore với violin và Ringstad với viola tạo nên hai lớp âm sắc khác biệt nhưng cân bằng. Khi một nhạc cụ dẫn dắt, nhạc cụ còn lại đáp lại; ở những đoạn khác, cả hai cùng hòa vào phần đệm của dàn nhạc, khiến cấu trúc đối thoại của tác phẩm hiện lên rõ ràng.

Sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ vì vậy không chỉ nằm ở kỹ thuật độc tấu, mà còn ở khả năng lắng nghe, đối đáp và nhường không gian cho nhau trong từng đoạn nhạc. Trên nền hòa thanh của LSO, phần trình diễn giữ được vẻ thanh nhã, cân bằng đặc trưng của Mozart, đồng thời tạo nên một trong những phần biểu diễn tinh tế nhất của đêm hòa nhạc.

Khép lại chương trình là Symphony No.5 của Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga. Được sáng tác năm 1888, bản giao hưởng nổi bật với chủ đề thường được diễn giải như hình ảnh của “định mệnh”, xuất hiện từ chương đầu và trở lại nhiều lần trong toàn bộ tác phẩm.

Qua từng chương, chủ đề ấy liên tục biến đổi về sắc thái. Nếu ở phần đầu là cảm giác trầm tối, bất an, thì đến những chương sau, âm nhạc dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đến chương cuối, chủ đề chính trở lại trong một diện mạo khác, trang nghiêm, quyết liệt và giàu kịch tính.

Dưới sự dẫn dắt của Sir Antonio Pappano, LSO đưa tác phẩm đi từ những đoạn trữ tình đến các cao trào dày đặc của toàn bộ dàn nhạc. Đặc biệt ở chương cuối, sự tham gia đồng thời của bộ dây, bộ hơi, kèn đồng và bộ gõ tạo nên trường âm thanh lớn, đẩy cảm xúc của khán phòng lên cao trước khi tác phẩm khép lại.

Sir Antonio Pappano giữ vai trò Chỉ huy trưởng của LSO từ tháng 9/2024. Trước đó, ông có hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, đồng thời tham gia nhiều chương trình opera và giao hưởng lớn. Việc Pappano trở lại Hà Nội cùng LSO tiếp tục tạo nên một dấu nối giữa các mùa Vietnam Airlines Classic.

Trong đêm diễn, Pappano giữ vị trí trung tâm của dàn nhạc, dẫn dắt hơn 100 nghệ sĩ qua từng chuyển động của chương trình. Phong cách chỉ huy của ông thể hiện rõ ở khả năng kiểm soát nhịp độ, cường độ và sự cân bằng giữa các nhóm nhạc cụ.

Ở những phần có cấu trúc phức tạp, đặc biệt trong Symphony No.5, vai trò của người chỉ huy càng rõ khi phải giữ được sự liền mạch giữa các lớp âm thanh, đồng thời đưa toàn bộ dàn nhạc tiến tới những cao trào lớn mà không phá vỡ cấu trúc chung.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa tặng hoa nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, trân trọng cảm ơn ông cùng Dàn nhạc Giao hưởng London đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc trong đêm đầu tiên của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026.
Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa tặng hoa nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, trân trọng cảm ơn ông cùng Dàn nhạc Giao hưởng London đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc trong đêm đầu tiên của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026.

Đẳng cấp Vietnam Airlines Classic

Đằng sau những phần trình diễn trên sân khấu là một khâu hậu cần có quy mô đáng kể. Để phục vụ hai đêm hòa nhạc tại Hà Nội, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 5,5 tấn nhạc cụ và thiết bị của LSO bằng đường hàng không.

Từ những cây đàn dây đến các bộ kèn, bộ gõ trên sân khấu, mỗi nhạc cụ đều trải qua quy trình vận chuyển, bảo quản cẩn trọng trước khi cùng các nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Với một dàn nhạc hơn 100 nghệ sĩ, việc đưa toàn bộ hệ thống nhạc cụ và thiết bị tới địa điểm biểu diễn là phần hậu cần quan trọng, góp phần bảo đảm điều kiện cần thiết cho hai đêm hòa nhạc.

Xét cả quy mô nghệ thuật lẫn công tác tổ chức, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 cho thấy mức độ đầu tư hiếm thấy đối với một chương trình giao hưởng tại Việt Nam. Hơn 100 nghệ sĩ của LSO, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, hai nghệ sĩ độc tấu quốc tế cùng khoảng 5,5 tấn nhạc cụ, thiết bị được đưa tới Hà Nội để phục vụ hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.

Chỉ riêng khâu vận chuyển, bảo quản và bố trí một khối lượng lớn nhạc cụ chuyên dụng cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tổ chức, hãng hàng không, nhà hát và dàn nhạc.

Ở phương diện nghệ thuật, việc mời LSO trở lại Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, cùng chương trình gồm Lyadov, Mozart và Tchaikovsky cho thấy tiêu chuẩn chuyên môn cao mà Vietnam Airlines Classic theo đuổi. Chương trình không dừng ở việc đưa một tên tuổi lớn đến biểu diễn, mà được xây dựng như một sự kiện nghệ thuật hoàn chỉnh, từ lựa chọn tác phẩm, nghệ sĩ, không gian biểu diễn đến công tác hậu cần phía sau sân khấu.

LSO đã nhiều lần đồng hành cùng Vietnam Airlines Classic, qua đó tạo nên mối liên hệ khá đặc biệt với khán giả Hà Nội. Sự trở lại trong năm 2026 tiếp tục nối dài mối duyên nghệ thuật giữa dàn nhạc và Thủ đô, trong khuôn khổ một chương trình đã được tổ chức qua nhiều mùa.

Đánh giá về chặng đường này, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho rằng gần 10 năm qua, Vietnam Airlines Classic đã dần trở thành một cuộc hẹn của mùa thu Hà Nội, được khán giả chờ đợi qua từng mùa tổ chức.

“Chúng tôi hy vọng cuộc hẹn này sẽ còn tiếp tục, cùng với một Hà Nội ngày càng phát triển, gần hơn với thế giới, vẫn giữ được những điều khiến người ta nhớ và muốn trở lại”, ông Lê Hồng Hà chia sẻ.

Nhìn rộng hơn, sau gần 10 năm, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert đã tạo được dấu ấn riêng nhờ duy trì việc đưa những chương trình giao hưởng quy mô lớn đến Hà Nội.

Sự công phu trong tổ chức và chất lượng nghệ thuật của các đêm diễn cho thấy chương trình đang vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động biểu diễn đơn lẻ, để trở thành một cuộc hẹn âm nhạc có tính định kỳ trong mùa thu Thủ đô.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội”, trong đó âm nhạc được đặt bên cạnh các trải nghiệm văn hóa, thể thao và cộng đồng nhằm tạo thêm những cách cảm nhận khác nhau về mùa thu Thủ đô.

Sau đêm diễn đầu tiên, LSO cùng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad tiếp tục trở lại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm vào tối nay - 3/10, khép lại hai đêm giao hưởng giữa mùa thu Hà Nội.

Người Hà Nội say đắm với chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017
Tối qua, chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2017 do UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines phối hợp tổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư