Thứ Tư, Ngày 29 tháng 04 năm 2026,
Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới
[Ảnh] Những xe mô hình độc đáo lan toả văn hoá đặc sắc, riêng có của Quảng Ninh
Quỳnh Nga - 29/04/2026 08:55
 
Nằm trong chuỗi hoạt động Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè 2026, Hội thi thiết kế, sáng tạo, thi công mô hình diễu hành diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 với sự tham gia của 53/54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Hội thi thiết kế, sáng tạo, thi công mô hình trình diễn, diễu hành Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” là sân chơi sáng tạo giữa các địa phương để hình thành một sản phẩm độc đáo, đặc sắc riêng có của địa phương.

Điểm nhấn của Hội thi nằm ở yêu cầu kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Các mô hình không chỉ phản ánh đặc trưng văn hóa, di sản, du lịch mà còn hướng tới hình ảnh một Quảng Ninh năng động, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Hội thi không chỉ là sân chơi sáng tạo cho các địa phương, doanh nghiệp mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới. Từ những mô hình diễu hành mang đậm dấu ấn địa phương, Carnaval Hạ Long 2026 kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị di sản.

Dưới đây là hình ảnh một số những mô hình diễu hành của các xã, phường, đặc khu tại Hội thi.

Mô hình diễu hành của phường Mạo Khê với chủ đề “Mạch nguồn than Việt - Mạo Khê rạng rỡ tương lai” được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp, tái hiện sinh động hành trình lịch sử, truyền thống và khát vọng phát triển của vùng đất mỏ anh hùng; đồng thời hiện lên đầy khí thế như một bản hùng ca sống động, lan tỏa niềm tự hào về vùng một đất giàu truyền thống cách mạng.
Ý tưởng xe diễu hành của phường Tuần Châu có chủ đề "Kỷ nguyên Số - Kết nối tương lai" lấy khu công nghệ số làm điểm nhấn.
Mô hình của phường Việt Hưng.
Những mô hình diễu hành mang đậm dấu ấn của các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Với thông điệp “Kỳ quan bừng sáng – Kỷ nguyên mới”, phường Móng Cái 1 mang đến Carnaval Hạ Long 2026 niềm tự hào về vùng đất địa đầu Tổ quốc - nơi hội tụ văn hóa, giao thương và khát vọng phát triển.
Mô hình xe của phường Móng Cái 2 được thiết kế với ý tưởng xuyên suốt “Giữ gìn bản sắc, vươn mình hội nhập”, thể hiện hành trình phát triển từ truyền thống đến hiện đại của một địa phương năng động nơi địa đầu Tổ quốc.
Đông Triều mang đến lễ hội mô hình xe diễu hành ấn tượng với chủ đề: “Đông Triều - Nơi hội tụ tinh hoa - tự tin vươn mình tỏa sáng”. Mô hình thể hiện khí thế quyết tâm, đoàn kết xây dựng của các tầng lớp nhân dân, khát vọng vươn mình, khí thế chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và hiện đại đã tạo nên một diện mạo chuyên nghiệp, mang được hồn cốt của "Đệ tứ chiến khu" anh hùng, vừa thể hiện được một đô thị Đông Triều văn minh, giàu đẹp, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển nhanh, phát triển bền vững và thịnh vượng.
Tham gia Tuần văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2026, xã Đông Ngũ giới thiệu đến bạn bè, du khách hình ảnh một vùng quê giàu bản sắc, đang vươn mình hội nhập, phát triển bền vững. 
Mô hình xe trình diễn phường Cửa Ông thiết kế với chủ đề: “Cửa Ông - Kết nối di sản, lan toả tương lai” được xây dựng với bố cục xuyên suốt, thể hiện rõ nét bản sắc đặc trưng của phường - nơi hội tụ hài hòa giữa giá trị văn hóa tâm linh và thế mạnh công nghiệp, cảng biển.
Mô hình xe diễu hành của Đặc khu Cô Tô mang đến một bức tranh sinh động về “Cô Tô - dấu ấn đảo xanh”, thể hiện khát vọng phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phường Quang Hanh mang đến mô hình trình diễn mang tinh thần "Văn hoá - Kết nối - Phát triển", là lời chào rực rỡ gửi đến Tuần Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Ninh 2026.
Xe mô hình phường Bình Khê tham dự Hội thi.
Chiếc xe mô hình của phường Bãi Cháy với thiết kế mang đậm dấu ấn biển đảo. Nổi bật ở trung tâm là hình ảnh du thuyền hiện đại vươn mình ra khơi, phần mũi tàu thanh thoát, thể hiện khát vọng hội nhập và phát triển. Tổng thể mô hình là sự hòa quyện giữa thiên nhiên, kiến trúc và biểu tượng văn hóa, thể hiện niềm tự hào của phường Bãi Cháy, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh ngày càng phát triển, hấp dẫn và hội nhập.
Xe mô hình của phường An Sinh được thiết kế mang thông điệp xuyên suốt, từ cửa ngõ Quảng Ninh (hiện tại) - về miền di sản (quá khứ) - hướng tới tương lai phát triển (tương lai).

Đến với Carnaval, xã Kỳ Thượng mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, hội tụ những giá trị truyền thống tiêu biểu của vùng cao, được thể hiện sinh động qua mô hình nghệ thuật độc đáo. Nổi bật trên mô hình là hình ảnh cây trà hoa vàng, loài cây quý đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó là hình ảnh đình làng Dạ - công trình văn hóa tâm linh tiêu biểu, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc cộng đồng qua bao thế hệ. Điểm nhấn không thể thiếu là họa tiết hoa văn trên trang phục các dân tộc Dao Thanh phán sinh sống tại Kỳ Thượng, thể hiện sự đa dạng, hài hòa và giàu bản sắc văn hóa vùng cao. Hình ảnh mũ của cô gái dân tộc Dao Lô Gang, cùng những đường nét phác họa núi non, sóng nước và con thuyền vươn xa, tượng trưng cho hành trình hội nhập, phát triển của địa phương trong dòng chảy chung của tỉnh Quảng Ninh.

.

Quảng Ninh thông qua 14 nghị quyết tạo chuyển biến trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 28/4, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Các quyết nghị nhằm tạo chuyển biến tích...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư