-
Xuất khẩu điện thoại vượt 42 tỷ USD, đơn hàng chuyển dịch về châu Á -
Vì sao người Việt phải ra nước ngoài mua hàng "Made in Vietnam" giá rẻ?
-
Nhập khẩu ô tô tháng 7/2026 vượt nửa tỷ USD, nguồn cung từ ASEAN là chủ đạo -
Quảng Trị mở thêm kênh đưa nông sản vào hệ thống K-Market -
Xuất khẩu sang Canada tăng hơn 20%, vượt mốc 5 tỷ USD -
Thu 2,8 tỷ USD từ xuất khẩu tôm, dự báo cuối năm nhiều sức ép
Trả lời với Financial Times, Lawrence Stroll - người đang sở hữu một phần của Aston Martin cho hay, ít nhất sẽ có 2 mẫu xe điện của Aston Martin được đưa ra sau các thử nghiệm bấy lâu nay.
![]() |
| Mẫu xe điện tương lại của Aston Martin. Ảnh Autoblog |
Đó sẽ là một chiếc xe thể thao được mang hình dáng mô phỏng của DB11 và chiếc còn lại là mẫu SUV.
Cả 2 sẽ được lắp ráp và chế tạo tại nước Anh, vậy nên cũng không có liên quan đến dây chuyền sản xuất của Mercedes-Benz. Hiện thiết kế của 2 chiếc xe chưa được hoàn thiện và Aston Martin vẫn chưa quyết định tên gọi cho 2 mẫu xe này.
Được biết cả 2 chiếc xe điện mới này của Aston Martin sẽ sử dụng một số công nghệ của Mercedes-Benz thuộc sở hữu của Tập đoàn Daimler. Theo kế hoạch, Daimler sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Aston Martin lên 20% vào năm 2023 và đổi lại cũng cấp cho Aston Martin quyền truy cập vào hệ thống động cơ điện và hybrid của mình.
Điều này được cho là sẽ giúp ích cho cả đôi bên khi Aston Martin nhận được quyền truy cập những công nghệ hiện đại nhất, còn Mercedes-Benz tận dụng được những lợi ích kinh tế khi có thêm sản phẩm dùng các công nghệ mà mình phát triển.
Tuy nhiên dường như vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng bộ phận nào của Aston Martin sẽ dùng để chế tạo ra chiếc xe điện đầu tiên của hãng.
![]() |
| Ảnh Autoblog |
Nó hoàn toàn có thể mượn 1 chút nền tảng của Mercedes-Benz, nó có thể sử dụng những thành phần của hệ thống động lực ( như pin và động cơ) hoặc có thể sử dụng cả hai. “Chúng tôi đang tìm kiếm mọi lựa chọn” Stroll giải thích.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Aston Martin cũng vô cùng phấn khích với kế hoạch tái hiện lại thương hiệu đắt giá của một hãng xe xa xỉ với đẳng cấp hàng đầu ở môn đua xe thể thao khi bước vào sản xuất xe điện.
![]() |
| Ảnh Autoblog |
Tobias Moers, CEO của Aston Martin khẳng định, chiếc xe điện đầu tiên của thương hiệu này sẽ được tung ra thị trường vào năm 2025 hoặc 2026. Đồng thời trong lúc đó thì công ty cũng sẽ cho ra vài mẫu sản phẩm xe hybrid, bao gồm cả phiên bản tiêu thụ ít nhiên liệu cho DBX.
Quyết định làm xe điện của Aston Martin - một thương hiệu xa xỉ trong ngành xe hơi, xuất phát từ việc Anh Quốc, quê hương của thương hiệu này cấm bán xe chạy bằng động cơ đốt cháy trong từ sau năm 2030.
Dẫu vậy Aston Martin cũng không hoàn toàn là gạt bỏ những phiên bản hay mẫu mã chạy bằng xăng dầu khi ngay chính Stroll cũng từng chia sẻ rằng, có lẽ động cơ đốt trong sẽ không biến mất hoàn toàn.
Aston Martin DB11 là một trong những siêu xe có kiểu dáng đẹp nhất hiện nay với ngôn ngữ thiết kế sang trọng và thời thượng với cụm đèn trước dạng LED đi cùng với cánh hướng gió tách rời và phía đuôi là cụm đèn hậu hình lưỡi kiếm cá tính.Đây là mẫu xe thể thao với hiệu suất vận hành cao và có thể đạt tốc độ lên tới 322 km/h.

Theo Autoblog
-
Xuất khẩu sang Canada tăng hơn 20%, vượt mốc 5 tỷ USD -
Thu 2,8 tỷ USD từ xuất khẩu tôm, dự báo cuối năm nhiều sức ép -
Samsung Galaxy Z Fold 8 - dòng sản phẩm “ngôi sao” của Samsung và dấu ấn “Made in Vietnam” đậm nét -
Những thay đổi nhỏ để cải thiện sức khỏe não bộ -
Ford đưa Ready Set Ford đến khách hàng qua chuỗi trải nghiệm toàn quốc -
Chủ xe nói về VinFast VF 7: Chiếc xe “luôn online”, càng dùng càng tiện -
“Khẩu vị” của nhà bán lẻ Mỹ với hàng Việt
-
Thế hệ Gen Z, Millennials châu Á - Thái Bình Dương nâng cao sức khỏe nhờ chăm sóc toàn diện -
VPBank đồng hành doanh nghiệp Đài Loan đón chu kỳ đầu tư mới tại Việt Nam -
Kinh Đô tiếp tục đưa ra thị trường hơn 80 sản phẩm bánh Trung thu -
SHBFinance chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên -
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số



