Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Báo Trung Quốc: 'Chúng ta nên thấy may mắn vì nằm khác bảng tuyển Việt Nam'
Cát Tường (LĐO) - 17/11/2019 11:34
 
Truyền thông Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam, đồng thời chỉ trích trận thua của đội nhà trước Syria.

Sau chiến thắng 1-0 trước UAE, truyền thông Châu Á đồng loạt dành sự tán thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Tại Trung Quốc, báo chí đất nước tỉ dân cũng liên tục đưa tin về thắng lợi của thầy trò ông Park Hang-seo trước đại diện Tây Á.

Truyền thông Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam.
Truyền thông Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam.


Trang QQ của Trung Quốc có bài viết: "1-0, đội tuyển Việt Nam đánh bại hạt giống số 1 để giành ngôi đầu bảng xếp hạng".

"Trận đấu tâm điểm của bảng G vòng loại World Cup 2022 là cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và UAE. Trận đấu diễn ra trên sân nhà Việt Nam, nhưng lịch sử đối đầu lại nghiêng về phía UAE. Đại diện Tây Á được xem là "khắc tinh" của bóng đá Đông Nam Á, từng giành nhiều thắng lợi trước các đội bóng ở khu vực này. Tuy nhiên, kết quả trận đấu đã gây chấn động khi đội tuyển Việt Nam đánh bại UAE với tỉ số 1-0".

"Là đội hạt giống, ban đầu UAE nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng giành ngôi đầu ở bảng đấu có Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, sau 4 trận, UAE chỉ có 2 chiến thắng và để thua 2 trận, tạm xếp thứ ba. Tình hình của đại diện Tây Á ở vòng loại World Cup 2022 đang rất đáng lo ngại".

"Với đội tuyển Việt Nam, thành tích 3 trận thắng và 1 hòa giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng G. Mặc dù chỉ ghi 5 bàn thắng, nhưng hàng thủ của tuyển Việt Nam lại rất kiên cường ở khâu phòng ngự. Sau 4 trận, đội bóng có biệt danh "Rồng vàng" mới chỉ thủng lưới 1 bàn. Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vào vòng sau đang rất rộng mở", tờ báo Trung Quốc nhận định.

Trong khi thầy trò ông Park Hang-seo giành chiến thắng ấn tượng, đội bóng xứ tỉ dân lại để thua cay đắng trên sân Syria. Thất bại này khiến đội tuyển Trung Quốc bị đối thủ Tây Á bỏ xa trên bảng xếp hạng, với 12 điểm so với 7 điểm.

Bàn thắng của Tiến Linh mang về 3 điểm cho tuyển Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Bàn thắng của Tiến Linh mang về 3 điểm cho tuyển Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng

Dù đang ca ngợi Việt Nam, tờ QQ cũng không quên mỉa mai đội nhà: "Mặt khác, đội tuyển Trung Quốc ở bảng A đã thua 1-2 trước Syria. Nhưng với lợi thế về hiệu số bàn thắng, chúng ta vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc nên cảm thấy may mắn khi được bốc thăm vào bảng A, thay vì bảng G với sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia".

Sau trận thua, huấn luyện viên Marcello Lippi đã nộp đơn xin từ chức và được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chấp thuận. Chiến lược gia 71 tuổi gây thất vọng khi bị Philippines cầm hòa 0-0 hôm 15.10, trước khi để Syria - đối thủ cạnh tranh tấm vé chính thức - đả bại với tỉ số 2-1.

 Ông Marcello Lippi từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc. Ảnh Chinanews
Ông Marcello Lippi từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc. Ảnh Chinanews

Với việc ông Lippi từ chức, đội tuyển Trung Quốc cần tìm người thay thế để đưa đội nhà dự Cúp Đông Á vào tháng 12 tới. Trong khi đó, lượt trận vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Trung Quốc chỉ trở lại vào ngày 26.3 năm sau, với cuộc tiếp đón Maldives trên sân nhà.

Sau chiến thắng 1-0 trước UAE, truyền thông Châu Á đồng loạt dành sự tán thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Tại Trung Quốc, báo chí đất nước tỉ dân cũng liên tục đưa tin về thắng lợi của thầy trò ông Park Hang-seo trước đại diện Tây Á.

–– ADVERTISEMENT ––

Trang QQ của Trung Quốc có bài viết: "1-0, đội tuyển Việt Nam đánh bại hạt giống số 1 để giành ngôi đầu bảng xếp hạng".

"Trận đấu tâm điểm của bảng G vòng loại World Cup 2022 là cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và UAE. Trận đấu diễn ra trên sân nhà Việt Nam, nhưng lịch sử đối đầu lại nghiêng về phía UAE. Đại diện Tây Á được xem là "khắc tinh" của bóng đá Đông Nam Á, từng giành nhiều thắng lợi trước các đội bóng ở khu vực này. Tuy nhiên, kết quả trận đấu đã gây chấn động khi đội tuyển Việt Nam đánh bại UAE với tỉ số 1-0".

"Là đội hạt giống, ban đầu UAE nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng giành ngôi đầu ở bảng đấu có Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, sau 4 trận, UAE chỉ có 2 chiến thắng và để thua 2 trận, tạm xếp thứ ba. Tình hình của đại diện Tây Á ở vòng loại World Cup 2022 đang rất đáng lo ngại".

"Với đội tuyển Việt Nam, thành tích 3 trận thắng và 1 hòa giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng G. Mặc dù chỉ ghi 5 bàn thắng, nhưng hàng thủ của tuyển Việt Nam lại rất kiên cường ở khâu phòng ngự. Sau 4 trận, đội bóng có biệt danh "Rồng vàng" mới chỉ thủng lưới 1 bàn. Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vào vòng sau đang rất rộng mở", tờ báo Trung Quốc nhận định.Sau chiến thắng 1-0 trước UAE, truyền thông Châu Á đồng loạt dành sự tán thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Tại Trung Quốc, báo chí đất nước tỉ dân cũng liên tục đưa tin về thắng lợi của thầy trò ông Park Hang-seo trước đại diện Tây Á.

Heerenveen mừng Đoàn Văn Hậu cùng tuyển Việt Nam thắng UAE
Đội bóng Hà Lan, SC Heerenveen mừng Đoàn Văn Hậu cùng tuyển Việt Nam thắng UAE cũng như được đề cử danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á 2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư