-
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước -
Chính phủ họp với các địa phương bàn giải pháp để đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 -
Đại hội Đảng XIV - điểm tựa cho hòa bình và hợp tác quốc tế -
Hưng Yên xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số năm 2026 -
Quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt -
Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính
Tại phiên chất vấn Quốc hội ngày hôm nay, đại biểu Phạm Thị Hải (Đồng Nai) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về việc du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với nạn chặt chém, ăn xin chèo kéo, gây bức xúc cho khách du lịch.
“Liệu đến năm 2020, du lịch có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có vị thế trong khu vực như nghị quyết đề ra hay không? Trách nhiệm của cá nhân Bộ trưởng với vai trò của tư lệnh ngành như thế nào”, đại biểu Phạm Thị Hải đã đặt câu hỏi như vậy và tỏ ra băn khoăn trước chuyện không dám so sánh với Thái Lan, mà chỉ so sánh với Lào, Campuchia.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh (Ảnh: Phú Khánh-ANTĐ) |
“Nếu như năm 2000 Campuchia chỉ đón hơn 400.000 lượt khách thì đến năm 2014 con số này đã tăng lên gấp 10 lần với 4,5 triệu khách. Tại Lào con số du khách đã tăng từ 700.000 lượt khách lên trên 4 triệu lượt khách sau 10 năm. Trong khi đó Việt Nam đã mở cửa từ lâu nhưng đến năm 2014 cũng chỉ gần 8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam”, đại biểu Hải nói.
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi chất vấn này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lại “không dám trả lời” bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Malaysia.
Theo vị Bộ trưởng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hỏi bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Malaysia, thì ông “bỏ ngỏ câu trả lời”.
“Tôi không dám trả lời mà để nhiệm kỳ tiếp theo trả lời câu hỏi này. Biết mình ở đâu bây giờ”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói và lý giải rằng, mỗi quốc gia có điều kiện, tiếp cận du lịch khác nhau. Việt Nam có thắng cảnh phong phú, đa dạng, đã có 21 di sản được UNESCO công nhận song chưa phát huy được lợi thế. Nhiều sản phẩm dân tộc được thế giới ưa chuộng như các món phở, nem rán nổi tiếng, nón lá bán chạy tại hội chợ quốc tế như Milano (Ý).
Câu trả lời của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khiến các đại biểu Quốc hội cười ồ. Vị Bộ trưởng này nói: “Với tư cách là người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch, những gì đã cố gắng thì cố gắng rồi, những gì chưa đạt được mong muốn của Quốc hội thì tôi xin chịu trách nhiệm và truyền đạt lại cho bộ trưởng kế tiếp. Thời gian không còn nữa thì làm sao bây giờ”.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói vui: “Bộ trưởng cho Quốc hội đi du lịch rất là mệt”.
Trong phần trả lời chất vấn của mình, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đã thừa nhận nạn chặt chém du khách là có thật, gây cản trở du lịch Việt Nam. “Chặt chém thì chỉ được một vài lần rồi sau đó người ta không đến nữa”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói.
-
Hưng Yên xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số năm 2026 -
Xuất khẩu thủy sản đạt 11,34 tỷ USD trong năm 2025 -
Quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt -
Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính -
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia xử lý sự cố, khủng hoảng của tổ chức tín dụng thế nào? -
Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 930 tỷ USD trong năm 2025 -
Làm rõ hơn quy định mới về kinh tế báo chí
-
ACB ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài”, mang cơ hội trúng vàng dịp Tết 2026 -
Toàn cảnh BĐS Phú Thọ 2025, cơ hội nào cho năm 2026? -
Nafoods và FPT ký kết hợp tác chiến lược chuyển đổi số toàn diện, khởi động SAP ERP -
VPBank ra mắt thẻ tín dụng cho “tín đồ” Shopee: Hoàn xu đến 12%, miễn lãi 55 ngày -
M Village ra mắt thương hiệu khách sạn Savvy-hiện thực đa dạng hóa hệ sinh thái lưu trú -
Dòng kiều hối chọn "tài sản trú ẩn an toàn", bất động sản pháp lý chuẩn lên ngôi

