-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng -
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Đây là diễn biến mới nhất trong giai đoạn 2 của vụ án “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Ngày 14/1/2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt các quyết định tố tụng và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Bường để phục vụ công tác điều tra.
![]() |
| Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt các quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Văn Bường. Ảnh: Baovephapluat |
Theo cơ quan tiến hành tố tụng, việc khởi tố, bắt tạm giam cựu Chánh án Nguyễn Văn Bường là kết quả của quá trình điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân liên quan trong đường dây đưa, nhận và môi giới hối lộ, nhằm tác động đến hoạt động xét xử, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại tại nhiều địa phương.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, ngày 24/12/2025, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với 28 bị cáo về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên các văn phòng luật; 9 bị cáo còn lại là các đương sự hoặc người nhà đương sự trong các vụ án, vụ việc có liên quan.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, cùng là cựu Phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, lần lượt 7 năm tù và 3 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị tuyên phạt 3 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán tòa này lĩnh án 2 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.
Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án thấp nhất từ 9 tháng 1 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam, được trả tự do tại tòa; 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đến cao nhất là 5 năm tù.
Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo đã đưa, nhận và môi giới hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng nhằm tác động đến việc giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.
Cụ thể, bị cáo Phạm Việt Cường đã nhận tổng cộng 970 triệu đồng trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự; Phạm Tấn Hoàng nhận tổng cộng 220 triệu đồng trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.
Các bị cáo Nguyễn Tấn Đức bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó có 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa và 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong một vụ án đánh bạc được hưởng án treo; Nguyễn Thị Nga đã môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp vào 15 vụ án tại nhiều tỉnh, thành phố…
Hiện, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng
-
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A -
TP.HCM: Chặn thổi giá vật liệu xây dựng để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm -
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả
-
Hưng Yên: Thành lập Hội Doanh nghiệp phường Trần Lãm -
VietinBank bắt tay Tanzanite International phát triển dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 3/6/2026 -
Dreame Việt Nam khẳng định giá trị thương hiệu 11 năm tuổi qua sự tin dùng của hàng triệu gia đình -
Tập đoàn TTC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam -
Becamex Tokyu ra mắt dịch vụ xe điện theo yêu cầu tại phường Bình Dương

