Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã sẵn sàng thông tuyến
Hà Minh - 30/08/2018 16:11
 
Theo kế hoạch, đúng vào ngày Quốc khánh (2/9), tuyến cao tốc đầu tiên qua miền Trung sẽ thông xe kĩ thuật. Trên mặt bằng tuyến, các công việc đã cơ bản hoàn thành sẵn sàng chờ đón giây phút trọng đại của công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Sáng 30/8, tại Quảng Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức họp báo thông tin về tiến độ dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và kế hoạch thông xe toàn tuyến, đưa vào khai thác dịp Quốc khánh đất nước (2/9).

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tuyến cao tốc đầu tiên qua miền Trung chính thức được thông xe dịp Quốc khánh 2/9.
Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tuyến cao tốc đầu tiên qua miền Trung chính thức được thông xe dịp Quốc khánh 2/9.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho biết, hiện công tác trên công trường đã hoàn tất. Chỉ còn một số chi tiết nhỏ đang tiếp tục hoàn thiện như vệ sinh lòng đường, vạch phân làn, trong và ngoài hộ lan… Các công việc liên quan như khắc phục đường dân sinh, hoàn thiện các nút giao, đấu nối tại các nút giao đang được triển khai thi công để hoàn thiện toàn bộ dự án.

Trong khi đó, ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC cho rằng, với việc thông xe kĩ thuật đoạn tuyến Tam Kỳ-Quảng Ngãi và khớp nối với tuyến Đà Nẵng – Tam Kỳ đã thông xe tháng 12/2017, toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ được đưa vào khai thác, thêm lựa chọn cho phương tiện giao thông, “chia lửa” cho QL1, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và rút ngắn thời gian hành trình.

Tại buổi họp báo, VEC cũng đưa ra mức thu phí đối với tuyến cao tốc ngay sau khi đưa vào khai thác (2/9). Theo đó, mức giá cao nhất 740 nghìn đồng/lượt xe, thấp nhất là 180 nghìn đồng/xe. Đồng thời, thông tin về việc VEC sẽ ưu tiên tuyển dụng con em tại địa phương, nơi bị tác động bởi dự án vào làm việc. "Đây là chính sách ưu tiên đặc biệt của VEC nhằm chia sẻ với các hộ gia đình vùng dự án giải quyết công ăn việc làm cho địa phương, tạo thêm nguồn thu, ổn định sinh kế. VEC sẽ thông qua địa phương để tuyển dụng đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng".

Một số hình ảnh do phóng viên Baodautu.vn ghi lại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi trước ngày thông xe.

Tạo nền trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
San nền trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
Vệ sinh dải phân cách
Vệ sinh dải phân cách
Thu dọn vật liệu sườn tuyến, khai thông hệ thống thoát nước
Thu dọn vật liệu sườn tuyến, khai thông hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông
Công trình được Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đánh giá cao
Công trình được Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đánh giá cao
Bảng chỉ hướng đường, lối ra khi lưu thông trên cao tốc
Bảng chỉ hướng đường, lối ra khi lưu thông trên cao tốc
Công trình có chiều dài gần 140km, điểm đầu từ Túy Loan (Đà Nẵng), băng qua 7 cầu, 4 cầu lớn, trong đó có cầu Trà Khúc (Quảng Ngãi)
Công trình có chiều dài gần 140km băng qua 7 cầu, 4 cầu lớn, trong đó có cầu Trà Khúc (Quảng Ngãi)
Trên tổng số 140km, thiết kế đường có tốc độ tối đa 120km/h nhưng 7,7km điểm cuối Quảng Ngãi tốc độ thấp hơn (tối thiểu 60km và tối đa 100km/h) do đây là đoạn đường hỗn hợp.
Trên tổng số 140km, thiết kế đường có tốc độ tối đa 120km/h nhưng 7,7km điểm cuối Quảng Ngãi tốc độ thấp hơn (tối thiểu 60km và tối đa 100km/h) do đây là đoạn đường hỗn hợp.
Cùng với đưa vào khai thác, VEC cũng công bố mức thu phí được áp dụng cho các phương tiện và cự ly di chuyển
Cùng với đưa vào khai thác, VEC cũng công bố mức thu phí được áp dụng cho các phương tiện và cự ly di chuyển
Trạm thu phí phía Quảng Ngãi được đặt phía Bắc cầu Trà Khúc
Trạm thu phí phía Quảng Ngãi được đặt phía Bắc cầu Trà Khúc
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản