Trong quý cuối của năm 2023, hàng loạt dự án tại cả Hà Nội và TP.HCM đã chính thức mở bán. Các sản phẩm lần này đa dạng về mức giá, dao động từ 37 triệu đồng/m2 cho đến 90 triệu đồng/m2.
Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây đã có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 7,45 ha; tuy nhiên lại chưa có chủ trương chuyển đổi mục đích đất lúa để thu hồi với diện tích 13,4 ha.
Dự án Điểm du lịch số 2A rộng hơn 33 ha, tổng vốn đầu tư 1.030 tỷ đồng do Công ty TNHH Phoenix Mountain làm chủ đầu tư vừa được cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai xây dựng dự án.
Đón đầu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường BĐS trước chu kỳ mới, nhiều công ty, đại lý môi giới BĐS liên tục đưa ra các chính sách hoa hồng hấp dẫn nhằm giữ chân những môi giới “lành nghề” và thu hút thêm nhân sự mới.
Đã có một số dự án bất động sản được tháo gỡ pháp lý, sản phẩm tung ra thị trường dịp cuối năm, song chỉ là số ít. Còn nhiều dự án tại TP.HCM dù được chủ trương tháo gỡ pháp lý từ đầu năm, nhưng đến nay tiến độ vẫn ì ạch.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều gam màu xám, thì chung cư là phân khúc sáng nhất, được nhiều người tìm mua do đáp ứng nhu cầu thực của người dân.
Trong bối cảnh thị trường vẫn ảm đạm, áp lực từ việc đáo hạn trái phiếu ngày càng nhân lên. Theo Chứng khoán SSI, có đến 73% lượng doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu thuộc nhóm ngành địa ốc.
Với hàng loạt tín hiệu tích cực trong thời gian qua, thị trường BĐS được nhiều chuyên gia nhận định đã vượt qua vùng đáy và bắt đầu đi vào chu kỳ mới, kéo theo đó là nhu cầu nhân lực của các công ty môi giới, đại lý BĐS.
Hội nghị Bất động sản Việt Nam do Batdongsan.com.vn tổ chức vào ngày 12/12 tại Hà Nội và ngày 14/12 tại TP.HCM với chủ đề “Định hình tương lai” sẽ tập trung giải đáp những vấn đề đang được toàn thị trường quan tâm.
Dự án xây dựng nhà ở xã hội luôn gắn liền với đất, nên cần có hiệu lực chung theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai để bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Nguồn cung bất động sản từ năm 2022 đến nay đã có sự thay đổi đáng kể, chuyển dịch từ hạng sang và siêu sang qua phân khúc trung cấp, giá khoảng 2-3 tỷ đồng/căn.
Quy định về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân được chỉnh lý để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và nhu cầu phát triển, đáp ứng nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung đang chững lại, phân khúc bất động sản công nghiệp hậu cần vẫn được xem là điểm sáng nhờ dòng vốn đầu tư FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam