
-
“Khoảng trống” bán lẻ cao cấp tại Hà Nội: Thời cơ cho nhà đầu tư ngoại
-
Bất động sản nghỉ dưỡng: Bán lỗ để thoát hàng
-
Gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026
-
Gỡ nút thắt pháp lý để giảm giá nhà -
Gia Lai: Dự án hồ Phú Hoà vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đang đấu thầu chọn nhà đầu tư -
Đã có 23/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát -
Bất động sản dòng tiền - Lựa chọn trú ẩn an toàn giữa thời kỳ biến động
Hầu hết các sàn chỉ có vài người ngồi trực, thay vì vài chục người nhân viên tấp nập đón khách như cách đây khoảng một tháng.
Gửi bán căn hộ cùng lúc tại 5 sàn giao dịch bất động sản từ 4 tháng trước, nhưng tới nay vẫn chưa có tín hiệu gì, chị Điệp sốt ruột bốc máy gọi cho các sàn hỏi thăm thì nhận được câu trả lời y chang từ các sàn: “Chị đợi qua Tết đi! Bọn em cũng ngồi chơi cả tháng nay rồi, mà chung cư lại càng khó bán”.
Anh Phạm Thanh Tuấn, nhân viên môi giới Công ty Bất động sản Hoàng Gia (quận Bình Thạnh, TP. HCM) cho biết, tại thời điểm giáp Tết, khách hàng đến các sàn chủ yếu là với mục đích tìm hiểu giá cả, chứ rất hiếm khi có giao dịch mua - bán.
Theo anh Tuấn, sản phẩm căn hộ, đặc biệt ở các quận ngoại thành rất khó bán ở thời điểm này, mặc dù có nhiều nhà đầu tư thứ cấp chào bán căn hộ với giá thấp hơn giá bán của chủ đầu tư từ 10 - 20%.
Chẳng hạn, căn hộ B.1107 (107 m2) tại Chung cư Tecco số 65, phường Linh Đông, quận Thủ Đức được chào bán với giá 1,65 tỷ đồng, giảm 10% so với giá đang giao dịch của chủ đầu tư, ngoài ra, chủ nhà tặng lại gói nội thất lên đến 150 triệu đồng, nhưng tới nay vẫn chưa có khách hàng hỏi mua.
Khách tham quan thưa thớt, giao dịch mua - bán hầu như không có, nên các sàn giao dịch bất động sản chỉ để lại một số nhân viên, còn lại cho nghỉ Tết sớm.
Những ngày này, các công ty kinh doanh bất động sản cũng chủ động giảm bớt số nhân viên bán hàng.
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Đất Lành cho biết, các ông chủ đang lo tiền lương thưởng cho nhân viên, còn bộ phận bán hàng thì cũng hoạt động cầm chừng, chứ không hy vọng sẽ có giao dịch vào thời điểm năm hết Tết đến.
“Bán hàng phải biết tâm lý của khách. Giờ này, mấy ai còn đi mua nhà, người ta lo Tết là chính”, ông Đực nói.
Dự án hiếm hoi vẫn có lượng khách tham qua tấp nập ở thời điểm này là Chung cư Lê Thành Twin Tower (quận Bình Tân) do Công ty Lê Thành làm chủ đầu tư.
Theo giải thích của ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành, với việc đưa siêu thị 3 tầng tại tòa chung cư này vào hoạt động từ cuối tháng 12/2013, nhiều khách đến mua sắm tại siêu thị đã thăm quan tòa chung cư.
Công ty đã phải tăng cường đội ngũ nhân viên phục vụ lượng khách tăng đột biến. Tuy lượng giao dịch không nhiều, nhưng ông Nghĩa tự tin, đây cũng là cơ hội để Công ty giới thiệu các sản phẩm khác của Lê Thành như Chung cư Lê Thành Tân Tạo.
Nếu như cách đây 1 tháng, khắp các chung cư là không khí rộn rã bán hàng, thì đến thời điểm này được thay bằng không khí rộn rã đón Tết. Tại các khu chung cư mới mà cư dân đã dọn về, chủ đầu tư đã trang trí, dọn dẹp, cắt tỉa cây cảnh, chậu hoa chuẩn bị đón Tết. Hầu như chẳng ai còn tâm trí bán hàng, đến nỗi một chủ đầu tư ví von: “Bây giờ mà bán được 1 căn hộ thì cảm giác giống như có một cục tiền rơi trúng đầu mình vậy”.
Ông Nguyễn Phụng Thiều, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Sài Gòn Gia Định cho hay: “Đối với nhà đầu tư đang tham gia thị trường bất động sản thì quá mệt mỏi trong 2 năm vừa qua. Chúng tôi đang chờ đợi hiệu ứng từ chính sách để cân nhắc các dự án đầu tư cũng như phương án bán hàng sao cho hiệu quả, nên việc xả hơi vài tuần cuối năm cũng là điều dễ hiểu”.
Trái ngược với thị trường ở các thành phố lớn, tại các khu vực nông thôn nơi có nhiều người lao động từ Hàn Quốc hay Nhật Bản trở về thì giao dịch nhà đất lại sôi động hơn bao giờ hết.
Các lô đất mặt tiền đường, bằng phẳng tại Đông Ninh (Đông Sơn - Thanh Hóa) được giao dịch với giá trên dưới 4 triệu đồng/m2.
Tương tự, các lô đất có mặt tiền tại quốc lộ 47 ở Đông Anh (Đông Sơn - Thanh Hóa) cũng lên giá khoảng 10%, thay vì 3 triệu đồng/m2 là 3,4 triệu đồng/m2 cho dịp cuối năm.
Mức giá này tương đương với mức giá ở các phường ngoại ô TP. Thanh Hóa, dù rằng đất quê không có giá trị về thương mại nhưng lại “ăn theo” tâm lý người mua.
Trung Kiên (ĐTCK)
-
5 yếu tố xác lập vị trí độc tôn cho Grand Marina Saigon
-
La Pura được vinh danh “Dự án kiến tạo lối sống đô thị hướng đến sức khoẻ tốt nhất Việt Nam”
-
Giải mã The Centric - dự án được vinh danh “Thiết kế kiến trúc có ý tưởng xuất sắc nhất châu Á 2025”
-
“Siết” quỹ đất ven sông Hồng, GIA by KITA khẳng định vị thế đắt giá
-
Vinhomes và SAMTY tổ chức lễ cất nóc 4 toà tháp The Opus One, dự kiến bàn giao từ quý I/2026 -
Hải Phòng thành lập 12 khu công nghiệp mới theo hướng xanh, sinh thái, công nghệ cao -
Becamex Tokyu động thổ dự án nhà ở cao 39 tầng tại phường Bình Dương -
Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp “giá trị thực” tại khu Đông Hà Nội -
Square City Thái Nguyên: Đô thị đáng sống cận kề hệ tiện ích tỷ đô -
Salacia Villas - Tiềm năng và chuẩn sống khác biệt -
Chủ đầu tư và các đối tác ký kết hợp tác phân phối dự án Starlight Quảng Ngãi
-
Sungrow ra mắt hệ thống ESS dân dụng thế hệ mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
XCMG nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi toàn cầu với cuộc thi kỹ năng thế giới đầu tiên
-
Vinatex đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất vào năm 2030
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động
-
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam