Đề xuất hủy xây Bảo tàng TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chuyển về quận 9 cho... xứng tầm
Ngô Nguyên - 24/09/2019 21:33
 
Trong tờ trình vừa gửi UBND TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho rằng, diện tích quy hoạch xây Bảo tàng Thành phố ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm quá nhỏ, không phù hợp. Sở đề xuất nên xây Bảo tàng này ở Khu công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9) mới xứng tầm.

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi Thường trực UBND TP.HCM về đề án xây Bảo tàng TP.HCM.

Theo đó,  từ năm 2007, Bảo tàng này được UBND TP.HCM xác định xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Năm 2010, Hội đồng nhân dân Thành phố đã có nghị quyết 19 về đầu tư xây dựng có bản, đã xác định năng lực thiết kế bảo tàng này là 30 ha.

Bảo tàng TP.HCM hiện nay
Bảo tàng TP.HCM hiện nay

Tuy nhiên theo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, theo điều chỉnh cục bộ của TP.HCM về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì công trình Bảo tàng Thành phố được bố trí trên khu đất 3A chỉ có diện tích 1,8 ha, quá nhỏ không đủ để xây dựng công trình có quy mô của bảo tàng.

Vì vậy, sau khi lấy ý kiến cơ quan liên quan, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đề xuất hủy vị trí xây bảo tàng ở Thủ Thiêm và xây tại Khu công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9) với diện tích 8 ha và tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2020 - 2025.

Theo phương án này, Bảo tàng TP.HCM sẽ gồm khối trưng bày chính (5 chủ đề về vùng đất Sài Gòn từ trước thế kỷ XVII cho đến nay) và khối trưng bày chuyên đề (lịch sử - xã hội; văn hóa - nghệ thuật, nhân vật lịch sử - văn hóa...). Đây cũng là nơi trưng bày có thời hạn các chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị ngoại giao, giới thiệu hiện vật mới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản