GIICO công bố 'siêu' dự án 2 tỷ USD tại Cát Bà, Hải Phòng
- 14/09/2014 16:51
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vinaconex ITC lỗ nặng vì Dự án Cát Bà Amatina
Khai trương khu nghỉ dưỡng Cát Bà Beach Resort
   
  Quần thể du lịch - tài chính quốc tế Venus Cát Bà - Hạ Long có tổng diện tích 311 ha, trên địa bàn các xã Xuân Đám, Gia Luận, Hiền Hào, Cái Viềng, đảo Cát Bà. Trong ảnh là một góc khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà.  

Theo GIICO, Quần thể du lịch - tài chính quốc tế Venus Cát Bà - Hạ Long được đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã Xuân Đám, Gia Luận, Hiền Hào, Cái Viềng và một số xã lân cận đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng (trừ khu rừng nguyên sinh, nằm trong quần thể khu sinh quyển Thế giới). Diện tích sử dụng giai đoạn 1 là 181ha, giai đoạn 2 là 130 ha.

Tổ hợp dự án gồm các hạng mục: sân golf, resort &spa, biệt thự, khách sạn 5 sao, khu công viên giải trí biển, khu bảo tồn động vật hoang dã, khu vui chơi có thưởng, bến du thuyền, bãi đáp trực thăng...  với mục tiêuxây dựng Cát Bà thành khu du lịch quốc tế về phong cảnh, sinh thái với các cơ sở hạ tầng dịch vụ hiện đại, tiện nghi và chất lượng cao, thu hút tối đa khách du lịch quốc tế trong nước tham quan, du lịch nghỉ ngơi và hưởng thụ các sản phẩm của du lịch, cảnh quan thiên nhiên.

Quy mô dự án cụ thể gồm:

- Hệ thống tổ hợp các khách sạn, nhà nghỉ, nhà vườn, biệt thự sinh thái cao cấp, ven sườn đồi, sườn núi.

- Hệ  thống  khu  du  lịch  phục  vụ  hội thảo, hội nghị, giao lưu Quốc tế, hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối Quốc tế.

- Hệ  thống  trung  tâm  thương  mại  tài chính bảo hiểm, bao gồm tổ hợp siêu thị nhà hàng, các cửa hàng cung cấp sản phẩm cho dân  chúng  cũng  như  hệ  thống  du  lịch  và khách du lịch.

- Hệ thống tổ hợp các khu công viên giải trí bao gồm: Công viên thể thao, trường quay, khu thuỷ cung dưới nước, công viên du lịch sinh thái hoang dã, công viên rừng, sân golf, du lịch neo núi phong cảnh, du lịch thám hiểm, các trò chơi trí tuệ, thể thao, nhảy dù, đua thuyền trên vịnh…

 - Hệ thống các công trình văn hoá, tượng đài, tổ hợp cung biểu diễn nghệ thuật, lâu đài bảo tàng Cát Bà và các khu cảnh quan nghệ thuật thiên nhiên.

- Hệ thống tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bao gồm: tắm nước nóng, tắm bùn, nhà nghỉ dưỡng, bệnh viện điều dưỡng cao cấp dành cho các tầng lớp, nhất là khách du lịch nước ngoài với điều kiện tốt nhất.

 - Hệ thống tổ hợp khu vui chơi giải trí cho người nước ngoài.

 - Hệ thống khu tổ hợp, khu văn hoá ẩm thực Cát Bà với đường phố ẩm thực Việt Nam và chợ hải sản tươi sống tự chế biến Cát Bà.

 - Hệ  thống  các  công  trình  hạ  tầng  và  phương  tiện  giao  thông  trên  bộ,  trên  biển,  trên không, phục vụ khách hàng đến thăm quan trên đảo bao gồm: Cảng tàu du lịch loại vừa và nhỏ, cảng đón khách tầu lớn du lịch đường biển, khu đỗ xe ôtô và máy bay trực thăng.

- Hệ thống cung cấp nước ngọt, nước sạch và nước dự trữ, nước nóng cho mùa đông…

Dự án được phân kỳ đầu tư từ năm 2010 và kéo dài đến năm 2022.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản