
-
Chiến lược của Cen Land trong “cuộc chơi mới” của thị trường bất động sản
-
Hành trình “chấp bút” xây dựng Đề án Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý
-
Bất động sản Hải Phòng có xu hướng đi lên trong nửa đầu năm 2025
-
Tâm lý phòng thủ vẫn chi phối thị trường bất động sản -
Tái khởi động dự án Golden Wind Resort & Hotel: Bệ phóng cho đô thị biển Cửa Lò vươn tầm -
Chủ đầu tư khu công nghiệp tìm cách đa dạng hóa thị trường -
Rà soát, chuẩn hoá lại các thủ tục hành chính về đất đai
UBND TP. Hà Nội đã có quyết định giao 8.694,2 m2 đất cho huyện Phú Xuyên để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Vườn, thôn Nam Quất, xã Nam Triều.
Trong đó, khoảng 3.822 m2 đất phục vụ cho việc quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; hơn 4.872,2 m2 đất để xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.
![]() |
2024 là một năm đầy biến động của thị trường đất đấu giá vùng ven Hà Nội nói chung và huyện Phú Xuyên nói riêng. Ảnh: Thanh Vũ |
Trong năm 2024, huyện Phú Xuyên là một trong những vùng ven Hà Nội “bội thu” ngân sách nhờ bất động sản. Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Xuyên, tính đến tháng 9/2024, địa phương này đã thu về 331 tỷ đồng từ đấu giá đất, vượt 15% kế hoạch được giao. Nguồn thu này sẽ được UBND huyện sử dụng để xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình phúc lợi xã hội…
Hoạt động đấu giá đất tại huyện Phú Xuyên bắt đầu trở nên sôi động từ đầu quý III/2024. Đỉnh điểm, vào ngày 22/9/2024, UBND huyện Phú Xuyên cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam đã tổ chức thành công phiên đấu giá 42 thửa đất ở tại xã Phú Yên và xã Châu Can.
Phiên đấu giá trên thu hút tới 300 người tham gia. Tổng số tiền thu về là 152,24 tỷ đồng, vượt 90 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm của 42 thửa đất. Mức giá trúng cao nhất được ghi nhận tại xã Phú Yên là 60 triệu đồng/m2, tại xã Châu Can là 39 triệu đồng/m2. Những con số trên cao hơn từ 2,5 - 4,5 lần so với mức giá khởi điểm.
Đáng chú ý, xã Nam Triều - khu vực được giao đất - vừa có sự thay đổi lớn vào cuối năm 2024. Theo đó, vào ngày 30/12/2024, huyện Phú Xuyên đã ra mắt các cơ quan, tổ chức 4 xã mới theo Nghị quyết số 1286/QH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, xã Nam Phong được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nam Triều vào xã Nam Phong.
Bên cạnh sự thay đổi hành chính trên, xã Nam Triều còn đón nhận thông tin tích cực về hạ tầng giao thông. Trong giai đoạn 2025 - 2027, huyện Phú Xuyên sẽ xây dựng đường trục phát triển kinh tế Phú Minh - Nam Tiến - Nam Triều. Tuyến đường có chiều dài 5 km và tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng.
Đây là tuyến đường trục quan trọng có chức năng kết nối vào khu công nghiệp Phú Xuyên đã được xác định trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2030. Thời gian thực hiện dự kiến sẽ kéo dài từ năm 2025 - 2027.
-
Áp dụng quy định mới, Đà Nẵng thông báo miễn giấy phép xây dựng cho loạt dự án -
Hành trình “chấp bút” xây dựng Đề án Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý -
Bất động sản Hải Phòng có xu hướng đi lên trong nửa đầu năm 2025 -
Điều gì đang biến Tây Hồ Tây thành điểm đến mới cho bán lẻ quốc tế -
Tâm lý phòng thủ vẫn chi phối thị trường bất động sản -
Bất động sản Phú Thọ sau sáp nhập: Palm Manor tiếp tục dẫn sóng thị trường -
Tái khởi động dự án Golden Wind Resort & Hotel: Bệ phóng cho đô thị biển Cửa Lò vươn tầm
-
ABAC III Hải Phòng: Kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn, khơi thông ý tưởng
-
Vehere công bố phiên bản v1.8.1 hướng tới các chuyên gia phân tích bảo mật
-
Envision Energy hợp tác với FERA Australia phát triển dự án điện gió công suất 1 GW
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển
-
Midea Building Technologies tổ chức Hội nghị TRUE lần thứ 4
-
Công ty Biotion Hàn Quốc ký Biên bản Ghi nhớ với Viện nuôi trồng Thủy sản - Đại học Nha Trang về hợp tác kết nối đào tạo