Không gian sống xanh giữa lòng thành phố - Vấn đề đang được quan tâm hàng đầu
B.N - 08/06/2022 16:12
 
Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đô thị và tái tạo mảng xanh đang là vấn đề được ưu tiên hàng đầu tại Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025.

Thành phố "khát" mảng xanh

Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích cây xanh trên toàn thành phố sẽ vào khoảng 6.259 ha, tương ứng với chỉ tiêu quy hoạch đất cây xanh khoảng 6,3 m2/người. Đặc biệt, khi các dự án cơ sở hạ tầng mới được đưa vào sử dụng, không gian sống xanh  giữa đô thị càng được quan tâm hơn .

Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, toàn thành phố hiện có 508,561 ha đất công viên, chỉ tiêu đất công viên công cộng chỉ đạt bình quân 0,55m2/người (trên quy mô dân số 9 triệu người). Con số này thấp hơn nhiều so với quy hoạch được phê duyệt và chỉ bằng 1/16 lần so với Singapore (8m2 công viên, cây xanh/người).

Theo các chuyên gia năng lượng, phát triển các công trình xanh hiện đại, đẹp, sạch là sách lược chủ đạo của Singapore. Singapore cũng là quốc gia đi đầu trong nhóm các nước phát triển mạnh mẽ về phủ xanh trên vùng đất trơ trọi đầy cát và không có tài nguyên. Cách đây 15 năm, quốc gia này cũng đã đưa ra tiêu chí "công trình xanh", chấm điểm cho các dự án xây dựng có thiết kế môi trường tinh tế, hiệu quả và tiêu chuẩn cao.

Tại TP.HCM, hiện tượng bê tông hóa, xây dựng nhiều nhà cao tầng, phương tiện giao thông đang ngày càng dày đặc, nhất là tại các quận trung tâm như quận 1. Chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí trung bình tại TP.HCM có khi lên đến 177), gần đạt ngưỡng tím – dự báo về sự nguy hại cho sức khỏe, mức độ ô nhiễm và bụi mịn gia tăng. Mảng xanh trở thành "cơn khát" của cư dân sinh sống nơi đây.

Sức hút của bất động sản “xanh” tại khu trung tâm

Với sự eo hẹp của quỹ đất tại thành phố, đặc biệt tại các quận trung tâm, việc đầu tư vào mảng xanh của các dự án bị đang dần bị quên lãng. Rất ít chủ đầu tư sẵn sàng “hy sinh” quỹ đất “hiếm” tại trung tâm để đầu tư vào không gian hay các tiện ích nhằm mang lại môi trường sống xanh cho cư dân.

Khi đó, sự ra đời của các dự án với thiết kế gần gũi thiên nhiên, điển hình như căn hộ hạng sang Zenity từ chủ đầu tư CapitaLand đang đón nhận được sự quan tâm từ khách hàng với nhu cầu mua để ở và cho thuê. Là một trong số những dự án hiếm hoi phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, pháp lý hoàn chỉnh, vị trí trung tâm cùng thiết kế nội thất tinh tế sang trọng và hệ tiện ích đẳng cấp, Zenity tạo nên sự khác biệt với không gian sống xanh, sẵn sàng chào đón những chủ nhân tương lai của dự án

Dự án Zenity từ chủ đầu tư CapitaLand với kiến trúc hiện đại kết hợp cùng không gian sống phủ nhiều cây xanh

Nâng tầm không gian sống của sự tinh hoa, ZENITY lấy cảm hứng của một ốc đảo ẩn mình giữa trung tâm thành phố náo nhiệt – chốn bình yên tuyệt hảo cho những cá nhân, gia đình có nhu cầu thư giãn và tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng ngay tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với hàng loạt tiện ích đa dạng, ZENITY mang đến sự thanh bình, nơi cuộc sống đô thị sôi động hòa mình với sự tĩnh lặng và riêng tư của dự án. Phòng dạ tiệc sang trọng cùng sảnh rượu riêng và khu BBQ ngoài trời ngay cạnh hồ bơi mang đến không gian lí tưởng cho những buổi họp mặt bạn bè, hay không gian làm việc chung ấm cúng và phòng tập thể dục đầy đủ tiện nghi cung cấp nhiều năng lượng và hoạt động đa dạng cho cư dân tại đây. 

Các tiện ích nội khu của Zenity được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng riêng tư.

Đúng như tên gọi về “một ốc đảo giữa lòng thành phố”, từ sảnh đón tiếp sang trọng đến lối đi dạo xanh mướt, ZENITY mang đến sự sôi động, hiện đại; đồng thời nâng niu những giá trị tinh thần và dẫn bước an yên cho mỗi chủ nhân căn hộ. Đây sẽ là một trong những lựa chọn không thể bỏ qua dành cho khách hàng đang muốn sở hữu một bất động sản có giá trị đẳng cấp đạt chuẩn tại trung tâm quận 1.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản