-
Bình Dương sẽ đấu giá 10 khu đất công trong quý IV/2024 -
Đo tác động của bảng giá đất mới tại TP.HCM -
TP.HCM ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội, thấp nhất từ 96.000 đồng/m2 -
Sau 31/12/2025, TP.HCM sẽ có bảng giá đất “sòng phẳng theo giá thị trường” -
Giá đất tăng, TP.HCM có chính sách gì hỗ trợ người dân chuyển mục đích sử dụng đất? -
Sắp đấu giá 52 thửa đất cạnh lô 133 triệu đồng/m2 tại Hoài Đức, giá trúng có thể còn cao hơn -
Giấc mơ an cư vẫn vượt xa tầm với của nhiều người
"Full tiện ích” – Mơ ước thời cách ly
"Thèm đĩa rau trộn. Ra khỏi nhà 10 phút xuống tầng hầm siêu thị không thiếu món gì. Xà lách tươi xanh, nem đầy kệ, thêm một ít thịt tươi về xào, vèo cái xong đĩa trộn mát mắt. Những lúc ‘thời chiến’ thế này mới thấy dân khu chung cư all-in-one sướng như thế nào", chia sẻ của chuyên gia thương hiệu Nguyễn Đức Sơn, cư dân Vinhomes Times City trên mạng xã hội đã khiến nhiều đồng cảm lẫn... nuối tiếc.
Trong đó có chị Lan Phương, bà nội trợ toàn thời gian trong mùa dịch tại Cầu Giấy. Gia đình chị Phương mới chuyển về ở một chung cư lớn với giá gần 40 triệu đồng/m2. Thế nhưng, ngoài một cửa hàng tiện ích tự phát với ít đồ ăn vặt ở tầng 2 thì cả chung cư không có bất kỳ siêu thị hay trung tâm mua sắm nào cho cư dân. Thậm chí, muốn ra cửa hàng thuốc, chị cũng phải lấy xe máy chạy ra mãi cuối phố.
"Các siêu thị mini thì ít hàng hóa mà siêu thị lớn thì lại cách nhà khá xa. Di chuyển trên đường, cả đi cả về, cứ thấy nơm nớp lo. Trước cứ cả nhà đi học, đi làm, chỉ ở nhà mỗi mấy tiếng buổi tối nên không thấy được tiện ích quan trọng như thế nào", chị Phương nói.
Khi giãn cách xã hội, người dân mới nhận thấy sự quan trọng của việc mua một ngôi nhà đầy đủ tiện ích là rất quan trọng. |
Ngược lại, chị Trần Hoài Thanh, đồng nghiệp chị Phương lại bức xúc vì… cạnh chợ. Trước đi làm cả ngày không đến nỗi nhưng 4 tuần nay ở nhà, cả bố mẹ lẫn 2 đứa con đều dồn hết lên tầng 3, đóng cửa chặt vì không chịu nổi âm thanh ồn ào và mùi chợ, mùi rác xộc vào nhà. Thỉnh thoảng hôm nào có nắng, muốn mở toang hết cửa cũng chỉ được một lúc rồi lại phải đóng lại để tập trung làm việc và học tập.
Nhìn lại quyết định mua nhà của vợ chồng chị, người phụ nữ làm trong ngành xây dựng nói, đáng lẽ chị nên chọn những nơi có hệ sinh thái đầy đủ, diện tích cây xanh, công viên lớn với nhiều tiện ích thay vì cố thủ với tư duy nhà đất truyền thống.
Tranh thủ xuống tiền
Với những người đang ở trong những khu đô thị theo hình mẫu "thành phố trong thành phố" như anh Bùi Tất Thắng (Minh Khai, Hà Nội), những ngày dịch bệnh này, điều quan trọng nhất với anh là cảm giác yên tâm. Theo lời anh, từ rất sớm, ban quản lý đã tiến hành một loạt phương án phòng, chống dịch và tuyên truyền tới cư dân. Điều mừng là mọi người đều có ý thức tốt, thực hiện nghiêm, không có chuyện cãi vã, to tiếng như nhiều nơi.
"Nhiều nơi, mùa dịch mà người dân vẫn phải miệt mài căng băng rôn, đấu tranh lấy từng chút cây xanh, khu vui chơi hay thậm chí chỉ để không bị... ngắt điện thì quá vất vả", anh nói.
Đó cũng là điều mà những người chuẩn bị mua nhà như chị Nguyễn Thị Huyền (nhà trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội) quan tâm. Ưu đãi cho vay với khách hàng mới hiện đang rất tốt nên gia đình chị đã tranh thủ chọn một khu đô thị có đầy đủ tiện ích, dịch vụ, rộng rãi và quan trọng là chủ đầu tư có uy tín. Tuần trước, anh chị đã nhanh chóng chọn một căn hộ trong khu đô thị lớn tại Tây Mỗ.
"Điều làm tôi ấn tượng là chủ đầu tư có ý thức bảo vệ cho khách hàng trong mùa dịch ngay từ giao tiếp đầu tiên bằng hình thức sàn thương mại điện tử. Vợ chồng tôi chỉ ngồi nhà, được tư vấn online cẩn thận, ký thỏa thuận đặt cọc trực tuyến, thậm chí được tư vấn và tự lựa chọn trực tuyến các giải pháp vay vốn luôn. Việc mua bán online rất nhanh nên không lỡ mất cơ hội nhà giá tốt hiện tại", chị Huyền kể.
Anh Bùi Thế Hùng, giám đốc một sàn bất động sản tại Hà Nội thừa nhận, sự lựa chọn trên đang là xu hướng của nhiều người. Theo anh, ngay cả những người có quan điểm đi thuê hơn là mua nhà cũng đã thay đổi vì hiện giá nhà đang quá tốt và nhiều người đã nhanh chóng chớp cơ hội hiếm có.
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cũng cùng quan điểm này. Theo ông, giá bất động sản đang ở mức lý tưởng và rất khó xuống sâu hơn nữa bởi dịch bệnh chỉ là cú sốc ngắn hạn và giá cả sẽ sớm bật tăng trở lại. Một căn hộ với đủ hệ sinh thái không chỉ là chỗ ở lý tưởng mà còn có cơ hội sinh lời tốt nếu chủ nhân muốn thay đổi chỗ ở hay đầu tư.
Những căn hộ với nhiều ưu việt như vậy sẽ không bao giờ “mất giá”.
-
Cơ hội vàng gỡ nút thắt cho bất động sản -
Quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ tiếp tục ra nghị trường -
Dự án kho xưởng cao tầng đang nở rộ -
Long An tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị mới, vốn hơn 1 tỷ USD -
Đầu tư công - Cú “hích” cho sự phát triển Thành phố Mới Bình Dương -
Lãi vay chưa giảm, khó “phá băng” bất động sản -
Nhận diện khó khăn, vướng mắc với dự án bất động sản tại Cần Thơ
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp