-
Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp -
Khánh Hòa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội -
Hàng chục dự án bất động sản tại TP.HCM chờ “tái sinh” 2026 -
Nóng bỏng thị trường căn hộ miền Trung -
Điểm mặt dự án bất động sản phía Nam sẽ mở bán quý II/2026 -
Doanh nghiệp bất động sản tăng M&A dự án phía Nam
Trong Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong quý I/2025, Thành phố thu được khoảng 6.860 tỷ đồng, đạt 34% chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá đất của cả năm.
Trước đó, chỉ tiêu thu tiền từ đấu giá đất trong năm 2024 là 25.105 tỷ đồng. Tính tới cuối tháng 11/2024, thành phố đã thu được 18.599 tỷ đồng, đạt 74,08% chỉ tiêu.
![]() |
| Trong tháng 3/2025, nhiều địa phương đã "bội thu" từ đấu giá đất. Ảnh: Phan Thiên |
Các phiên đấu giá đất đang trở thành “con gà đẻ trứng vàng” cho các huyện vùng ven Hà Nội. Tại huyện Thanh Oai, chỉ cần 3 phiên đấu giá đất trong tháng 3/2025, địa phương này đã thu ngân sách khoảng 1.384 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng các khoản thu khác của huyện chỉ vỏn vẹn 187 tỷ đồng.
Như vậy, nếu các lô đất được nộp đủ tiền, tổng thu ngân sách của huyện Thanh Oai sẽ lên tới 1.571 tỷ đồng, đạt 93,2% so với chỉ tiêu mà TP. Hà Nội giao trong năm 2025. Trong đó, hoạt động đấu giá đất dự kiến đóng góp đến 88% tổng thu ngân sách.
Tương tự, nhiều địa phương khác cũng đang thu về cả trăm tỷ đồng chỉ trong một phiên đấu giá đất. Ví dụ tại huyện Quốc Oai, phiên đấu giá 26 lô đất vào ngày 28/3 đã mang về gần 200 tỷ đồng. Chỉ sau đó một ngày, huyện Sóc Sơn đã tổ chức đấu giá 33 lô đất và cũng “bội thu” với 289 tỷ đồng. Thậm chí, hai địa phương trên còn ghi nhận giá trúng lập đỉnh mới, tại Quốc Oai là 104 triệu đồng/m2, với Sóc Sơn là 120 triệu đồng/m2.
Có thể thấy, hoạt động đấu giá đất vùng ven Hà Nội bắt đầu có tín hiệu đảo chiều và trở nên sôi động hơn từ đầu tháng 3/2025. Đây cũng là thời điểm những tin đồn về việc sáp nhập địa phương được các “cò đất” tận dụng để mời chào khách.
Theo chia sẻ của giới đầu tư, những “tin rỉ tai” này cũng là lý do chính khiến giá đất nền nói chung bật tăng trong thời gian qua. Bản thân các hội, nhóm đấu giá đất cũng đang liều mình “đánh cược” rằng giá đất sẽ tăng hậu sáp nhập.
Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử đầu tư - Baodautu.vn, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes cho biết, đợt tăng giá đất hiện tại chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Hiện nhiều nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội) trước các thông tin về sáp nhập tỉnh, thành phố.
“Việc phát triển kinh tế, nâng cấp hạ tầng cần có thời gian. Thậm chí, nhà đầu tư sẽ phải chờ 3 - 5 năm mới có thể thấy những chuyển biến rõ rệt tại địa phương”, ông Lê Đình Chung nhận định.
-
Điểm mặt dự án bất động sản phía Nam sẽ mở bán quý II/2026 -
Doanh nghiệp bất động sản tăng M&A dự án phía Nam -
FUTA Land khai trương phòng thực tế ảo: Gia tăng trải nghiệm trong đầu tư bất động sản -
Kinh tế wellness: Thị trường 6.300 tỷ USD đang tăng tốc -
Nam Nha Trang bứt phá từ xung lực hạ tầng và chiến lược đô thị hành chính mới -
Hàng trăm khách hàng "đổ bộ" sự kiện giới thiệu tòa Alumi Premium 4 -
Báo chí quốc tế nhìn về thị trường bất động sản Việt Nam: Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp
-
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu -
Dòng tiền “bốn mùa”: Tiêu chí định giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe -
Phố chợ gỗ mỹ nghệ Đông Giao: Dấu ấn Tây Bắc Group tại vùng đất làng nghề trăm năm -
NCB ra mắt bộ giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, chủ động dòng tiền -
Thêm cơ hội cho thịt gà chế biến Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

 2.jpeg)