-
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường cho “quốc bảo” sâm Ngọc Linh
-
Nhiều thí sinh ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ -
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) -
Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương -
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ -
Sẽ rà soát chênh lệch tiền lương, phụ cấp giữa các cơ quan

Hansi đã yêu cầu tăng cường lực lượng sau khi Thiago và nhiều cầu thủ chia tay Bayern. (Nguồn: Gett Image)
![]() |
| Hansi đã yêu cầu tăng cường lực lượng sau khi Thiago và nhiều cầu thủ chia tay Bayern. (Nguồn: Gett Image) |
Sau khi cùng Bayern tái lập "cú ăn ba" lịch sử, huấn luyện viên Hansi Flick đã không ít lần cảnh báo đội bóng cũng như công khai chính sách xây dựng đội hình với ban lãnh đạo trước ứng đòi hỏi đặc biệt của mùa giải 2020-21.
Kết thúc mùa giải vừa qua, Bayern đã liên tiếp phải nói lời chia Thiago, Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Alvaro Odriozola, trong khi những công thần lớn tuổi như Javi Matinez, Sven Ulreich cũng rậm rịch ra đi.
Như để bù đắp cho "tổn thất" này, ban lãnh đạo Bayern Munich đã đưa về Leroy Sane và tiềm năng trẻ Tanguy Kouassi.
Tuy nhiên, những sự bổ sung này là chưa đủ và nó phần nào được minh chứng ở thảm bại 1-4 của Bayern trước TSG Hoffenheim 1-4. Joshua Zirkzee được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng anh cho thấy mình chưa thể nào khiến người ta không nghĩ đến Robert Lewandowski.
Những gì mà Bayern đã thể hiện ở trận đấu đó cho thấy Flick không phải hoàn toàn vô lý khi yêu cầu ban lãnh đạo tăng cường lực lượng.
Kế hoạch và tham vọng của ban lãnh đạo Bayern quá mạo hiểm, khi đưa ra một đội hình mỏng như vậy mà vẫn muốn bảo vệ ngôi vô địch trên tất cả mọi đấu trường, với một lịch thi đấu dày đặc.
Chưa kể, mùa giải năm nay sẽ không có kỳ nghỉ Đông và khả năng cầu thủ quá tải và dính chấn thương là điều khó tránh khỏi.
![]() |
| Sane và cả Tanguy Kouassi là quá ít so với yêu cầu của Hansi. (Nguồn: AP) |
Tính cho đến hôm nay (3/10), hai ngày trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa (24 giờ ngày 5/10), Bayern vẫn chưa công bố thêm một cái tên mới nào. Phải chăng ban lãnh đạo Bayern đang phớt lờ những kiến nghị của Hansi?
Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic cho hay: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi rất nhiều cầu thủ và liên tục trao đổi với ban huấn luyện và sẽ quyết định xem có thể làm được gì."
Thay vì mua sắm ồ ạt tăng cường lực lượng, Bayern đang lên một kế hoạch tiết kiệm triệt để trong thời đại dịch COVID-19.
Trong chính sách chuyển nhượng của mình, Bayern đặt ra hai hướng phát triển: Thứ nhất, mang về những ngôi sao chỉ khi thấy thật cần thiết, họ tăng cường sức mạnh đội hình bằng những cầu thủ đi "mượn." Thứ hai, tiếp tục phát triển và cho những cầu thủ trẻ tiềm năng như Alphonso Davies cơ hội.
Ở vế thứ nhất, Bayern sẽ tiếp tục làm như mùa bóng trước. Họ sẽ mang về những ngôi sao và ngay lập tức có thể giúp đỡ Hansi.
Cụ thể, theo truyền thông Đức, Bayern đang muốn mượn tiền vệ Hudson Odoi của Chelsea và đàm phán đang rất khả quan.
Một cái tên khác nữa mà ban lãnh đạo Bayern đang bàn thảo sôi nổi trong mấy ngày qua là tiền vệ người Pháp Thomas Lemar 24 tuổi của Atletico Madrid. Thomas Lemar chuyển từ AS Monaco về Atletico Madrid năm 2018 với giá 70 triệu euro nhưng hiện không được Diego Simone coi là trụ cột.
Nhà vô địch thế giới người Pháp này có thể thi đấu ở các vị trí trên hàng công. Nếu đàm phán thành công, đây là một lựa chọn không tệ cho Bayern.
Lemar chắc chắn sẽ dễ dàng hòa nhập với Bayern khi mà trong đội hình của Hùm xám có nhiều đồng đội của anh ở tuyển Pháp, như Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Benjamin Pavard và còn thêm cả Kouassi.
Hiện tại, giá của cầu thủ người Pháp này rơi vào khoảng 50 triệu euro,và Atletico lại đang muốn bán hơn là cho mượn Lemar.
![]() |
| Bayern đang đàm phán đưa Hudson Odoi về Allianz Arena. (Nguồn: sportstons) |
Bayern có thể thành công ở "thương vụ Lemar" hay không sau khi đã để mất hậu vệ phải mà mình muốn có của Ajax Sergio Dest cũng chính vì lý do này?
Vế thứ hai, Bayern muốn phát triển tài năng trẻ. Đây là một vấn đề Bayern thực sự gặp khó khăn trong những năm vừa qua. Ngoài hai cầu thủ là Thomas Müller và David Alaba họ không thể đưa thêm bất cứ một ai từ Bayern-Campus lên đội 1 trong 10 năm qua.
Cách đây hai năm, Bayern đã dành sự quan tâm đặc biệt đến Jadon Sancho và Jude Bellingham với hy vọng thuyết phục họ về Munich.
Bellingham thậm chí còn đi tham quan Bayern-Campus nhưng sau cùng cả hai cậu bé này quyết định về Dortmund. Lý do, họ sẽ có cơ hội khi về Dortmund thay vì phải ngắm "dàn sao Bayern."
Đứng trước những hiện thực này, Hasan Salihamidzic chia sẻ với Sportbild: "Những ý kiến cho rằng những cầu thủ trẻ ở Bayern không có cơ hội ra sân là bịa đặt. Kingsley đến với Bayern khi mới 19, Joshua Kimmich 20, Davies 18, và trong một thời gian rất ngắn họ đã là những nhân tố không thể thiếu trong đội hình của chúng tôi. Tôi tin rằng, rồi đây, rất nhanh, Tanguy Kouassi cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng ở Bayern."
Tuy nhiên, một điều khác biệt giữa Bayern và Dortmund khi họ lựa chọn cầu thủ trẻ, mà theo Giám đốc trung tâm đào tạo Bayern-Campus Jochen Sauer: "Trong việc lựa chọn và đánh giá tài năng trẻ chúng tôi coi trọng ba yếu tố: Chất lượng thể thao, tính cách con người, khao khát danh hiệu. Và tất nhiên, mỗi cầu thủ trẻ phải làm quen với tính cách và đẳng cấp của chúng tôi. Chỉ khi làm được điều này, họ mới có thể hòa nhập được với truyền thống."
Không nhiều chuyện, lắm yêu sách và bảo thủ như Bayern, các cầu thủ trẻ khi về với Dortmund được bồi dưỡng, đào tạo, có cơ hội ra sân..."show hàng" để rồi có thể đi bất cứ đâu nếu câu lạc bộ mới chồng đủ tiền lên bàn của BVB. Đây là lý do chính, giải thích vì sao Dortmund hấp dẫn hơn Munich.
Những hiệu ứng phụ trong chuyển nhượng của Bayern như trường hợp Michaël Cuisance. Anh về Bayern từ Gladbach năm ngoái với số tiền 12 triệu euro và đã muốn ra đi ngay chỉ sau 1 năm.
Bayern sẽ có lãi khi bán Michaël Cuisance với giá 20 triệu euro, nhưng đây được xem như là thất bại trong chính sách của ban lãnh đạo Bayern và họ chắc chắn không bao giờ muốn nhắc tới.
![]() |
| Michael Cuisance đang muốn rời Bayern chỉ sau 1 năm cập bến. (Nguồn: Getty Images) |
Chính sách chuyển nhượng của FC Bayern luôn gây ra nhiều tranh cãi, kể cả trong nội bộ những thành viên của họ, nhưng không ai có thể nói đó là sai. Đặc biệt, trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch và thi đấu không có khán giả như hiện nay thì chắc chắn nó lại càng không sai - nhưng nó có tính khả thi hay không, đó mới là câu hỏi mà người hâm mộ quan tâm.
Giới chuyên gia cho rằng những quyết sách này ẩn chứa rất nhiều rủi ro, vì nếu không thành công hoặc chỉ thành công một phần thì Bayern sẽ "rất mệt mỏi" trước lịch thi đấu dày đặc bởi đội hình lại quá mỏng.
Và nếu... những trận thua như khi gặp Hoffenheim sẽ ngày một nhiều hơn, lúc đó mọi chuyện sẽ ra sao?
-
Nhiều thí sinh ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ -
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) -
Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương -
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ
-
Sẽ rà soát chênh lệch tiền lương, phụ cấp giữa các cơ quan -
Tiếp tục tinh gọn trường nghề, viện nghiên cứu và ban quản lý dự án -
Hải Phòng triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2027-2028 -
Làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 1/9/2026 -
Phát động chương trình bình chọn giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 -
Quảng Trị đốc thúc tiến độ hoàn thành 4 dự án trường liên cấp khu vực biên giới -
Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Đan Mạch
-
SeABank thông báo mời thầu -
LOTTE MART chính thức khai trương siêu thị mới tại Bắc Giang -
Nhiều kết quả tích cực trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
AMDI Group thắng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2026 -
Sức khỏe và tuổi thọ định hình chuẩn sống mới của bất động sản cao cấp -
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn



