-
Những điều cần biết về "kinh tế bạc" -
Gỡ “nút thắt” mặt bằng, thúc tiến độ các dự án giao thông phía Nam Quảng Trị -
Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế -
Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 -
Quy chế hoạt động của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng -
Trung ương kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Phát biểu trước các nhà đầu tư Nhật Bản tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 ngày 28/7, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề về lao động cho doanh nghiệp FDI.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023. |
Bí thư Nguyễn Văn Được mong muốn và đặt hàng doanh nghiệp Nhật Bản cùng đồng hành với tỉnh trong đào tạo lao động chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp khi đến với Long An.
"Tôi mong muốn và đặt hàng doanh nghiệp Nhật Bản có thể thành lập trường đào tạo nghề trực tiếp do doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện hoặc có thể liên doanh với doanh nghiệp trong nước để đào tạo lao động trước mắt là phục vụ nhu cầu cho doanh nghiệp đầu tư tại Long An, về lâu dài có thể xuất khẩu lao động” ông Được gợi ý.
Về hạ tầng, Bí thư Tỉnh uỷ Long An khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư tại tỉnh.
Đối với các ý kiến góp ý của nhà đầu tư, với thông điệp khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh, tỉnh Long An sẽ luôn tiếp thu các ý kiến phản hồi, cùng đối thoại để hoàn thiện hơn nữa năng lực và hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.
Liên quan đến việc cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ rút ngắn hơn nữa thời gian làm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
“Chúng tôi rất cầu thị trong lĩnh vực thủ tục hành chính, các vấn đề tồn tại hạn chế trước đây được chúng tôi khắc phục rất nhiều. Có nhiều dự án FDI Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư từ 1-3 ngày làm việc” Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định với nhà đầu tư.
Đối với vấn đề thiếu trường học, bệnh viện… dành cho các chuyên gia người Nhật, ông Nguyễn Văn Út thông tin, trong quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh đã định hướng xây dựng các hạng mục này.
“Tôi tin rằng, khi các dự án trường học, bệnh viện quốc tế được xây dựng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đến với Long An”, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 138 dự án đầu tư đến từ Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư 767 triệu USD. Thời gian qua nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tại Long An tiếp tục mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư.
Năm 2023, tỉnh Long An mong muốn thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản vào các lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, y tế, giáo dục và đào tạo, cơ sở hạ tầng và đô thị.
-
Quy chế hoạt động của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng -
Trung ương kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" -
TP.HCM tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu -
Điểm danh 10 dự án FDI nổi bật vào TP.HCM trong quý I/2026 -
Tăng tốc từ nền tảng quản trị, Hà Nội quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số -
Quảng Ninh cùng đối tác Hoa Kỳ nghiên cứu đầu tư, phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét -
Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh
-
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh -
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng

