-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Biến đổi khí hậu, 8,4 triệu người Việt thiếu nước ngọt vào năm 2050
Đây là cảnh báo được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra tại hội thảo “Lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước vào quản lý tưới ở Việt Nam” do Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) tổ chức mới đây.
TIN LIÊN QUAN
| Người dân đào ao tìm nguồn nước. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Biến đổi khí hậu cũng đe dọa trực tiếp an ninh nguồn nước của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Mạng lưới công tác vì nước Việt Nam cho thấy: Tổng lượng nước mặt đến lãnh thổ Việt Nam bình quân hàng năm khoảng 830-840 tỷ mét khối, trong đó có khoảng 310-215 tỷ mét khối, tương đương 37% là nước nội sinh, 63% khối lượng nước còn lại đến từ các quốc gia láng giềng.
Theo Hiệp hội Nước quốc tế, lượng nước bình quân của Việt Nam hiện tại chỉ đạt 9.500 m3/người/năm, thấp hơn các quốc gia có mức nước trung bình (10.000m3). Nếu tính theo mức nước nội sinh thì Việt Nam chỉ đạt 4.000 m3/người/năm.
Trong khi nguồn nước sẵn có bị giảm, nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt… ngày càng gia tăng. Theo Viện Quy hoạch thủy lợi, lượng nước sử dụng hàng năm cho sản xuất nông nghiệp khoảng 93 tỷ mét khối, công nghiệp khoảng 17,3 tỷ mét khối, sinh hoạt 3,09 tỷ mét khối…
Không chỉ vậy, nguồn nước của Việt Nam đang chịu nhiều thách thức: Các sông ngòi đang được khai thác mạnh phục vụ sản xuất điện; hệ sinh thái, đặc biệt là các vùng đất ngập nước đang bị thu hẹp dần để sản xuất nông nghiệp, phát triển đô thị; tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt đang diễn ra ở nhiều nơi…
[Infographics] Thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu
Thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu buộc các quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu thế giới phải nỗ lực nhiều hơn để có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
