-
Thủ tướng phát lệnh khởi công xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành -
Quảng Ngãi: Tầm nhìn đột phá cho sứ mệnh vươn mình -
Tháng 1/2025, Tây Ninh thu hút 3 dự án FDI với tổng vốn hơn 100 triệu USD -
Kinh tế đô thị biên giới Hồng Ngự khởi sắc -
Cao tốc kết nối Tây Nguyên: Mở đường đến kỷ nguyên mới -
Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và bài học cho TP.HCM
Dự án Hợp phần Khu tưới Văn Phong được Bộ NN&PTNT phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư toàn hợp phần là 2.070 tỉ đồng (bao gồm hệ thống đập dâng 544 tỉ đồng; hệ thống kênh tưới 1.526 tỉ đồng), được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hợp phần gồm có công trình đập dâng Văn Phong do Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng thủy lợi 6 thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư; hệ thống kênh tưới Văn Phong do Ban Quản lý hệ thống kênh tưới Văn Phong thuộc UBND tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.
Hợp phần được khởi công xây dựng ngày 22.6.2009, trong quá trình thi công, các đơn vị thi công phải xử lý nhiều vấn đề về kỹ thuật, công nghệ; đặc biệt là phải nghiên cứu áp dụng thi công bê tông bằng phương pháp tự đầm, một phương pháp thi công tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng để thi công các cánh tràn piano kết cấu mỏng, nhiều cốt thép với khối lượng bê tông lớn, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình.
Cắt băng khánh thành Hợp phần Khu tưới Văn Phong |
Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, Hợp phần khu tưới Văn Phong đã được tổ chức quản lý, xây dựng bảo đảm an toàn, đạt chất lượng tốt về kỹ thuật, đẹp về mỹ thuật, đáp ứng tiến độ đề ra. Hệ thống công trình được tạm đưa vào sử dụng từ cuối tháng 5.2014, phát huy hiệu quả sớm, kịp thời phục vụ chống hạn cho gần 4.000ha diện tích vụ Hè Thu. Từ tháng 10.2014 đã được thử tải toàn bộ đảm yêu cầu và đã vận hành an toàn trong mùa mưa lũ năm 2014.
Việc khánh thành Hợp phần khu tưới Văn Phong là một sự kiện rất có ý nghĩa trong thời điểm hạn hán đang diễn ra gay gắt hiện nay và cũng là thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chào mừng 70 năm ngày thành lập Bộ Canh nông, nay là Bộ NN&PTNT; 70 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi Việt Nam.
Công trình đập dâng Văn Phong |
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị tư vấn thiết kế, các đơn vị thi công, Ban quản lý dự án, UBND tỉnh Bình Định… đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu tỉnh Bình Định chỉ đạo cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tiếp nhận quản lý, vận hành tốt công trình; góp phần chống lũ, chống hạn cho vùng hạ du công trình. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội cũng đã đồng ý bổ sung vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ để tỉnh tiếp tục xây dựng hoàn thiện trên 70km kênh mương cấp 2 còn lại để phát huy hiệu quả công trình.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Mai Thanh Thắng đã cảm ơn Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho tỉnh, trong đó có Dự án Thủy lợi hồ chứa nước Định Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, cam kết với Bộ NN-PTNT sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, bảo trì để phát huy hiệu quả công trình.
Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng thủy lợi 6 thuộc Bộ NN&PTNT (đơn vị chủ đầu tư công trình đập dâng Văn Phong); trao tặng Bằng khen của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thi công Dự án Hợp phần Khu tưới Văn Phong.
-
Cao tốc kết nối Tây Nguyên: Mở đường đến kỷ nguyên mới -
Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và bài học cho TP.HCM -
Hà Nội sẽ thành lập, mở rộng 15 - 20 cụm công nghiệp -
Giấc mơ xứ Nghệ, khát vọng sông Lam -
TP.HCM với 4 triệu tỷ đồng và kỷ nguyên mới cho doanh nghiệp -
Quảng Ninh: Tư duy đổi mới, đi trước, dám làm -
Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 sẵn sàng hoà lưới điện lần đầu vào ngày 1/2/2025
- Đón đầu xu thế năng lượng xanh, Stavian lập liên doanh đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng
- Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank
- GELEX Electric lãi trước thuế 2.118 tỷ đồng năm 2024
- Vietbank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.139 tỷ đồng
- Quản trị tài chính doanh nghiệp: Những điểm cần lưu ý năm 2025
- Gia tăng lợi ích khi gửi tiết kiệm dịp Tết