-
19 năm đánh thức Bà Nà, kiến tạo biểu tượng du lịch thế giới -
Tạo bệ phóng để du lịch đóng góp tới 12% GDP -
Gia Lai quảng bá hình ảnh du lịch địa phương tại Kanagawa, Nhật Bản -
Hải Phòng sẽ công bố Bộ nhận diện Di sản thế giới tại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 -
Giải mã "cú hích" Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Chuyển dịch tư duy du lịch từ "đếm khách" sang kiến tạo hệ sinh thái tỷ đô -
Quy Nhơn, Gia Lai trước cơ hội bứt phá từ thị trường khách Hàn Quốc
![]() |
| Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định tặng hoa và quà cho khách du lịch. |
Tại sân bay Phù Cát, Sở Du lịch tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ đón chào mừng những du khách đầu tiên trong năm mới 2025.
Theo đó, chuyến bay của Hãng àng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) mang số hiệu VN1392 xuất phát từ TP. HCM đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát vào lúc 8h00, đưa 180 hành khách và phi hành đoàn (gồm 8 hành khách nước ngoài) đến với TP. Quy Nhơn.
Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã lựa chọn ngẫu nhiên các du khách trên chuyến bay để tặng hoa, quà kỷ nhiệm và chúc mừng năm mới 2025.
Ông Trần Văn Thanhh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trong ngày đầu năm mới 2025, sẽ có tổng cộng 14 chuyến bay đến Bình Định.
Ngoài ra, ngày 4/1/2025, Sở cũng tổ chức đón chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Quy Nhơn. Cụ thể, theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Định, tàu biển du lịch quốc tế Silver Whisper xuất phát từ Cảng Đà Nẵng sẽ đưa hơn 350 khách du lịch quốc tế và gần 300 thuyền viên cập cảng Quy Nhơn.
Sau khi cập cảng, đoàn du khách sẽ dành 1 ngày để đi tham quan một số điểm du lịch tại nội thành Quy Nhơn và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh như Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, Lăng Ông Nam Hải, Tháp Đôi, Chợ Đầm, Làng đồng bào dân tộc Bana - huyện Vân Canh… Theo thông tin từ Công ty TNHH TM & Du lịch Tân Hồng - đơn vị tổ chức chuyến đi, tàu Silver Whisper sẽ rời cảng Quy Nhơn lúc 18h00 ngày 4/1/2025 để tiếp tục hành trình đến Singapore.
Tiếp đến, vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, lần đầu tiên, Bình Định sẽ tổ chức đón chuyến tàu hỏa đầu tiên đến với tỉnh.
Trong khi đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng vừa tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2025 và các hoạt động chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) – Phú Yên năm 2025.
![]() |
| Phú Yên tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới 2025 và đón những vị khách du lịch đầu tiên đến với xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Lễ Chào cờ đầu năm mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho chuỗi sự kiện lớn trong năm 2025 như chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm thành lập nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên và Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước…
Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền hình ảnh danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà tỉnh đang xây dựng, khu vực quần thể danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh - Vịnh Vũng Rô - Núi Đá Bia là một trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, ưu tiên phát triển thành một khu du lịch tổng hợp với nhiều loại hình và sản phẩm du lịch kết hợp như du lịch văn hóa lịch sử; du lịch sinh thái rừng và biển; du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch trải nghiệm, leo núi; du lịch vui chơi giải trí và thể thao biển...
Theo ông Mỹ, trong năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên hơn 4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt, tăng 52% so với cùng kỳ (doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng). Trong đó, khách tham quan tại thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh đạt trên 110.000 lượt, trong đó gần 1.000 khách quốc tế.
Là một trong nhiều du khách nước ngoài có mặt tại sự kiện, ông Takura, du khách đến từ Nhật Bản chia sẻ, đây là nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam cũng giống như điểm đầu tiên đón năm mới nên bản thân cảm thấy điều này khá mới lạ khi đặt chân đến đây.
Du khách người Nhật cũng đánh giá Việt Nam và Phú Yên có nhiều tiềm năng về du lịch; tuy nhiên về phương tiện vận chuyển từ nước ngoài đến còn hạn chế nên tương lai cần khắc phục để cạnh tranh với Thái Lan.
-
Giải mã "cú hích" Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Chuyển dịch tư duy du lịch từ "đếm khách" sang kiến tạo hệ sinh thái tỷ đô -
Quy Nhơn, Gia Lai trước cơ hội bứt phá từ thị trường khách Hàn Quốc -
Festival Thu Hà Nội 2026 mở hành trình cảm xúc trên không gian 5.000 m² -
Tạp chí The Times chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến đẹp hàng đầu Việt Nam -
Hà Nội mở “đại tiệc” văn hóa, ẩm thực năm châu trong 4 ngày -
Việt Nam nhắm đích thu hút 50 triệu lượt khách du lịch quốc tế, thu về 90 tỷ USD -
Tour chuyên đề, MICE mở dư địa mới cho hợp tác du lịch Việt Nam và Chiba (Nhật Bản)
-
SeABank thông báo mời thầu -
Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026, chính thức ra mắt Base 2.0 - Nền tảng AI-first cho quản trị doanh nghiệp -
Tiệc kỷ niệm 9 năm BlockBase - Khi niềm tin vững vàng trở thành điểm tựa giữa nhiều biến động -
THB Việt Nam tưng bừng khai trương cửa hàng mới: Giảm đến 5% sản phẩm Bosch, quà tặng ngập tràn -
Đạt Phước khởi công xây dựng dự án Serena Riverside -
Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh


