Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bộ Công thương chỉ còn 4 Thứ trưởng
Thanh Hương - 30/11/2020 21:35
 
Thứ trưởng Đặng Hoàng An đảm nhiệm thêm mảng công việc ngành điện sau khi Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng được điều động làm Chủ tịch HĐTV PVN.

Sau khi Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng được điều động về làm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), hiện Bộ Công thương chỉ còn lại 4 Thứ trưởng, ít hơn 1 người so với quy định hiện hành về số lượng cấp Thứ trưởng ở cơ quan Bộ.

Ông Hoàng Quốc Vượng nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt  Nam
Ông Hoàng Quốc Vượng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Với thực tế này, Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đã tiến hành phân công lại công việc của lãnh đạo Bộ.

Theo đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng An (sinh năm 1965) ngoài lĩnh vực dầu khí, than, tài chính, đổi mới quản lý thị trường hiện có sẽ đảm nhiệm thêm một số mảng công việc vốn do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đảm nhiệm trước đó. Bao gồm, công tác văn phòng, chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng, công tác phòng chống tội phạm.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An sẽ kiêm nhiệm kĩnh vực điện
Thứ trưởng Đặng Hoàng An đảm nhiệm thêm công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo

Đồng thời phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (sinh năm 1962) đảm nhiệm thêm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công thương về phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, ngoài những lĩnh vực đang được phân công trong công tác quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá trợ cấp và tự vệ; xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại, xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; cải cách hành chính; Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (sinh năm 1963) đảm nhiệm thêm phần công việc về bảo vệ sức khỏe, dân số và kế hoạch hóa gia đình ngoài các nhiệm vụ đang làm hiện nay.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (sinh năm 1961) đảm nhiệm thêm mảng công nghệp hóa chất, công nghệ thông tin, môi trường; công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

Điều động Thứ trưởng Bộ Công thương làm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Thủ tướng vừa có quyết định số 1819/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư