
-
Khánh thành hai bệnh viện trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh
-
Phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư nhờ xét nghiệm mới
-
Dịch bệnh truyền nhiễm đang gia tăng tại Hà Nội
-
Tin mới y tế ngày 18/8: Gia tăng các bệnh lý về da ở trẻ trong kỳ nghỉ hè -
Về nước chữa bệnh: Xu thế mới của Việt kiều
Trước đó, một số cơ quan báo chí đã đưa tin về vụ việc đau lòng này với tiêu đề: "Bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng", phản ánh sai sót chuyên môn trong quá trình điều trị tại cơ sở này.
![]() |
Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh- nơi xảy ra vụ việc. |
Căn cứ theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định đây là một tai biến y khoa nghiêm trọng và đề nghị bệnh viện thực hiện quy trình xác định có hay không có sai sót chuyên môn, kỹ thuật theo đúng quy định tại Điều 100 và 101 của Luật, làm cơ sở giải quyết tranh chấp nếu có.
Cục này cũng yêu cầu Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khẩn trương liên hệ, gặp gỡ gia đình người bệnh để động viên, chia sẻ mất mát, đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan nhằm đưa ra phương án giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cả phía gia đình bệnh nhi, nhân viên y tế và bệnh viện.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, chăm sóc và điều trị bệnh nhi từ khi nhập viện đến thời điểm xảy ra tai biến.
Đặc biệt, hội đồng cần tập trung làm rõ việc chỉ định và sử dụng thuốc adrenalin, một yếu tố được cho là có liên quan trực tiếp đến cái chết của trẻ theo đúng hướng dẫn chuyên môn được ban hành tại Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 7/8/2015 của Bộ Y tế.
Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cũng được yêu cầu chỉ định một đầu mối phát ngôn thống nhất với Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho báo chí khi được yêu cầu, đồng thời sớm công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu Sở Y tế và bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh và phòng ngừa các sự cố y khoa tương tự.
Theo thông tin ban đầu từ đại diện Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, sự việc xảy ra khi bác sỹ điều trị chỉ định sử dụng thuốc adrenalin cho bệnh nhi bằng phương pháp phun khí dung. Tuy nhiên, hai điều dưỡng đã thực hiện sai phương pháp, tiêm adrenalin thay vì khí dung, dẫn đến tình trạng bệnh nhi chuyển biến xấu và tử vong không lâu sau đó.
Lãnh đạo Bệnh viện cho biết sẽ lập hội đồng kỷ luật để xem xét mức độ vi phạm và trách nhiệm của hai điều dưỡng liên quan. Đồng thời, hai nhân viên này sẽ được điều chuyển sang bộ phận khác, không còn trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh. Bệnh viện cũng sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa hai điều dưỡng và gia đình bệnh nhi để trực tiếp xin lỗi.
Ngay sau sự cố, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã đến thăm viếng gia đình, giải thích quá trình điều trị và gửi lời xin lỗi chính thức về sự sơ suất dẫn đến hậu quả đáng tiếc này.
-
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ bé 13 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh -
Về nước chữa bệnh: Xu thế mới của Việt kiều -
Hướng dẫn mới nhất về khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế -
Phát động chiến dịch “Du lịch không khói thuốc” tại Huế -
Tin mới y tế ngày 17/8: Viêm phổi nặng do biến chứng cúm A -
Ung thư ngày càng gia tăng, trẻ hóa và giải pháp từ y học hạt nhân -
Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong điều trị ung thư vú
-
SHS khẳng định chiến lược phát triển nguồn lực con người với cú đúp “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Acecook Việt Nam đạt giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
Jabil tại TP.HCM được vinh danh là một trong những Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á năm 2025
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời chào hợp tác đầu tư
-
An Lập Phát ra mắt cổng thông tin khách hàng ALP
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025