Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Bóng đá Đông Nam Á thăng tiến vượt bậc trong năm 2019
H.Long (Dantri) - 20/12/2019 14:51
 
Không chỉ Việt Nam, nhiều đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á cũng cho thấy sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA năm 2019.

Năm 2019 chứng kiến thành công rực rỡ của các đội bóng Đông Nam Á. Nó được thể hiện qua sự nhảy vọt của các đội bóng ở khu vực này trên bảng xếp hạng FIFA. Tờ Fox Sport đã chỉ ra sự nhảy vọt ấy.

Bóng đá Đông Nam Á thăng tiến vượt bậc trong năm 2019 - 1

Myanmar tăng 3 bậc trong năm 2019

Đầu tiên là Myanmar. Đội bóng này đang xếp hạng 136 thế giới và đứng thứ 4 ở khu vực Đôing Nam Á. So với cùng kỳ năm ngoái, Myanmar đã có sự cải thiện đáng kể, khi tăng 3 bậc.

Dù trải qua năm biến động khi thua cả 3 trận mở màn ở vòng loại World Cup 2022 trước Mông Cổ, Nhật Bản và Kyrgyzstan. Nhưng họ đã có sự trở lại ấn tượng trong tháng 11 khi vượt qua Tajikistan và Mông Cổ. Hiện tại, Myanmar chỉ còn kém đội xếp thứ 2 là Kyrgyzstan đúng 1 điểm. Điều đó giúp họ kết thúc năm 2019 ở vị trí cao” - tờ Fox Sport bình luận.

Bóng đá Đông Nam Á thăng tiến vượt bậc trong năm 2019 - 2

Thái Lan tăng 5 bậc so với năm 2018

Tuy nhiên, màn thăng tiến của Myanmar vẫn còn kém 4 đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á. Đứng tiếp theo là Thái Lan, đội bóng đã tăng 5 bậc so với năm 2018.

Fox Sport viết: “Năm 2019 có thể không phải là năm tốt nhất của bóng đá Thái Lan nhưng họ cũng đã tăng 5 bậc so với năm 2018. Đội bóng này kết thúc năm 2018 với vị trí thứ 118 thế giới, còn giờ đây, họ đã nhảy lên thứ 113.

Thái Lan từng bắt đầu năm 2019 với cú sốc khi thua 1-4 trước Ấn Độ ở giải Asian Cup 2019 nhưng sau đó họ vẫn vượt qua vòng bảng, trước khi thua Trung Quốc trong trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Hai tháng sau, “Voi chiến” đã có màn trả thù Trung Quốc ở giải giao hữu China Cup. Tuy nhiêm, họ đã thua Uruguay 0-4 ở trận chung kết giải đấu này. “Gã khổng lồ Đông Nam Á” hiện đang xếp thứ 3 ở vòng loại World Cup 2022 sau thất bại trước Malaysia”.

Bóng đá Đông Nam Á thăng tiến vượt bậc trong năm 2019 - 3

Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam đã tăng 6 bậc so với năm 2018 và được Fox Sport bình luận: “Việt Nam là đội bóng duy nhất ở khu vực Đông Nam Á lọt vào top 100. Họ đã trải qua một năm thi đấu tuyệt vời và tăng 6 bậc. Việt Nam đã kết thúc năm 2018 ở vị trí thứ 100 nhưng giờ đây, họ đã nhảy lên xếp thứ 94.

“Rồng vàng” đã thi đấu thành công ở Asian Cup khi lọt vào tứ kết và chỉ chịu thua sát nút trước Nhật Bản. Tới tháng 6, họ đã lọt vào chung kết King’s Cup và cũng chỉ thua Curacao sau loạt sút luân lưu. Hiện tại, họ đang đứng đầu ở bảng G vòng loại World Cup 2022 và chưa bị đánh bại. Họ vẫn đang đi đúng hướng để đủ điều kiện tham dự vòng đấu tiếp theo, cũng như là có vé dự Asian Cup 2023”.

Bóng đá Đông Nam Á thăng tiến vượt bậc trong năm 2019 - 4

Singapore đã tăng 8 bậc so với năm ngoái

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn kém hai đội bóng khác ở Đông Nam Á về sự thăng tiến trong năm 2019. Singapore đã tăng 8 bậc, còn Malaysia cũng tăng tới 13 bậc.

Nói về Singapore, Fox Sport bình luận: “Mặc dù không được nhắc tới nhiều nhưng Singapore đã tăng tới 8 bậc (từ 165 lên 157). Họ đã bắt đầu năm khá tốt khi về đích ở vị trí thứ 2 giải Airmarine Cup. Sau khi thắng Malaysia ở bán kết, Singapore chỉ thua trên chấm phạt đền trước Oman. Ở vòng loại World Cup 2022, đội bóng này cũng thi đấu thành công khi xếp thứ 3 ở bảng đấu, chỉ kém 1 điểm so với Saudi Arabia”.

Bóng đá Đông Nam Á thăng tiến vượt bậc trong năm 2019 - 5

Malaysia là đội bóng thăng tiến mạnh mẽ nhất ở Đông Nam Á khi tăng 13 bậc so với năm 2018

Về Malaysia, Fox Sport viết: “Quả là một năm tuyệt vời với Malaysia! Họ đang không ngừng thăng tiến dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Họ bước vào năm 2019 với vị trí thứ 167 thế giới và thất bại ở giải Airmarine Cup. Tuy nhiên, sau đó, Malaysia đang thi đấu rất thành công ở vòng loại World Cup 2022. Họ đã đánh bại Thái Lan và vươn lên xếp thứ 2 bảng G (trên cả Thái Lan, lẫn UAE). Nhờ đó, Malaysia đã tăng 13 bậc lên xếp hạng 154 thế giới”.

HLV Nishino không đảm bảo thành công cho Thái Lan ở giải U23 châu Á
Chia sẻ trước báo giới, HLV Akira Nishino không dám hứa trước sẽ giúp đội U23 Thái Lan thành công ở giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư