-
Việt Nam trở thành nguồn cung sầu riêng lớn nhất tại Đài Loan -
Hưng Yên nâng giá trị OCOP từ vùng nguyên liệu đến thị trường -
Xuất khẩu 8 tháng vượt cả năm 2022, xuất hiện nhóm hàng trên 100 tỷ USD -
Philippines chi hơn 1,1 tỷ USD mua gạo Việt, coi trọng nguồn cung từ Việt Nam -
Chuẩn hóa bao bì thủy sản xuất khẩu sang EU -
Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu về quy mô xuất nhập khẩu, xấp xỉ 130 tỷ USD
![]() |
| Mẫu xe BYD Seagull. Ảnh: Junwei Tram Life |
BYD đạt doanh số 1,13 triệu xe, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Ford chỉ bán được khoảng 1,09 triệu xe. Kết quả này khiến Ford tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, Ford vẫn giữ ưu thế nhỏ với 3,3 triệu xe bán ra, so với 3,25 triệu xe của BYD. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, BYD có triển vọng kết thúc năm 2024 với hơn 4 triệu xe được bán ra, vượt qua Ford một cách toàn diện.
Sự thăng tiến của BYD không chỉ dừng lại ở doanh số. Trong quý III/2024, doanh thu của hãng đạt 201 tỷ nhân dân tệ (tương đương 27,6 tỷ USD), vượt qua Tesla - một trong những đối thủ lớn nhất của BYD, với doanh thu chỉ đạt 25,2 tỷ USD. Thành công này còn giúp củng cố vị thế của BYD tại thị trường Trung Quốc, nơi hãng đang dẫn đầu với 26% thị phần xe điện.
Không chỉ BYD, nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc khác cũng đang tạo ra áp lực đáng kể lên các nhà sản xuất truyền thống. Geely - một cái tên nổi bật khác - ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 14% trong 9 tháng đầu năm 2024, đạt 820.000 xe, vượt qua Nissan để giữ vị trí thứ 9 thế giới. Trong khi đó, Chery, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 của Trung Quốc, đạt mức tăng trưởng 27% với 550.000 xe, vươn lên vị trí thứ 12.
Trái ngược với sự bứt phá của các hãng xe Trung Quốc, nhiều nhà sản xuất lâu đời đang gặp khó khăn. Toyota, mặc dù vẫn duy trì vị trí số 1 thế giới, nhưng doanh số giảm 4% xuống còn 2,73 triệu xe trong quý III. Volkswagen Group, đứng thứ 2, cũng không tránh khỏi suy giảm với mức giảm 7%, còn 2,17 triệu xe. Hyundai Motor Group giữ vị trí thứ 3, nhưng doanh số giảm 3%, đạt 1,77 triệu xe. Đáng chú ý, Stellantis chịu tổn thất lớn nhất với mức giảm tới 20%, chỉ còn 1,14 triệu xe.
Một trong những yếu tố giúp BYD đạt được thành công này là sự đột phá trong mảng xe điện và xe hybrid, lĩnh vực mà hãng đang dẫn đầu toàn cầu. Mẫu xe bán chạy nhất của hãng, BYD Qin Plus, tiếp tục giữ vai trò chủ chốt tại thị trường nội địa Trung Quốc. Hơn nữa, BYD đang nghiên cứu xây dựng nhà máy ở Mexico nhằm tiến vào thị trường Bắc Mỹ, nơi Ford hiện đang chiếm ưu thế.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của BYD và các hãng xe Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân quyền lực trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Khi các nhà sản xuất truyền thống đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt và sự sụt giảm doanh số, các thương hiệu Trung Quốc tận dụng tốt cơ hội để mở rộng thị phần và khẳng định vị thế trên bản đồ xe hơi thế giới.
-
Philippines chi hơn 1,1 tỷ USD mua gạo Việt, coi trọng nguồn cung từ Việt Nam -
Chuẩn hóa bao bì thủy sản xuất khẩu sang EU -
Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu về quy mô xuất nhập khẩu, xấp xỉ 130 tỷ USD -
Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027, thêm lựa chọn cho hành trình đoàn viên -
Xuất khẩu điện thoại vượt 42 tỷ USD, đơn hàng chuyển dịch về châu Á -
Vì sao người Việt phải ra nước ngoài mua hàng "Made in Vietnam" giá rẻ? -
Nhập khẩu ô tô tháng 7/2026 vượt nửa tỷ USD, nguồn cung từ ASEAN là chủ đạo
-
Biệt thự, liền kề ParkCity Hà Nội: Diện mạo các phân khu trong khu đô thị theo mô hình quốc tế -
Kỷ nguyên mới của ngân hàng số: Bùng nổ ứng dụng tài chính tại Việt Nam -
Từ kỹ thuật - xây dựng đến vận hành tài sản: Searefico đặt 4 “mảnh ghép” cho chiến lược 2030 -
Cổ phiếu SSB của SeABank vào rổ FTSE Global All Cap -
Điều gì tạo nên một nhà máy thông minh: Góc nhìn từ kinh nghiệm toàn cầu của Schneider Electric -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 26/8/2026

