Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Cà Mau đón tiếp 21.500 người về quê tự phát từ vùng dịch
Huy Tự - 08/10/2021 17:05
 
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải vừa chỉ đạo các địa phương báo cáo toàn diện về tình hình đón tiếp người dân Cà Mau từ ngoài tỉnh về quê.
Ảnh: Báo Cà Mau

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Cà Mau: từ ngày 1/10 đến nay, đã có hơn 21.500 người dân về Cà Mau, trong đó có gần 2.000 người đã được tiêm vắc-xin 2 mũi, đạt tỷ lệ 9%; gần 9.800 người đã được tiêm vắc-xin 1 mũi, đạt tỷ lệ trên 45%; 949 người đã từng mắc Covid-19, tỷ lệ 4,4%; tỷ lệ chung số người có kháng thể Covid-19 là 58,5%.

Cà Mau đã huy động 283 khu cách ly tập trung, chủ yếu là các trường học làm khu cách ly tạm thời. Tỉnh đã chỉ đạo lắp đặt bổ sung nhà vệ sinh lưu động cho các khu cách ly tập trung, đã hoàn thành và bàn giao 766 nhà vệ sinh (nhu cầu của các huyện, thành phố là 1.172 nhà vệ sinh). Đang thực hiện cách ly tập trung hơn 14.000 người.

Triển khai thực hiện phương án cách ly F1 tại nhà 28 ngày đối với nhóm những người dân về tỉnh, để giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung đối với những đối tượng đáp ứng được điều kiện cách ly tại nhà. Hiện có gần 6.900 người từ ngoài tỉnh về đang thực hiện cách ly tại nhà, chiếm tỷ lệ 32%. 

Các địa phương đã huy động các Tổ Covid cộng đồng (gần 5.900 tổ, với gần 17.900 người), trung bình mỗi đơn vị cấp xã có khoảng 58 tổ với 177 người. Trong những ngày gần đây, với số lượng người cách ly tại nhà phát sinh khá lớn, các tổ đã tích cực hoạt động, phát huy tốt vai trò giám sát, hỗ trợ các gia đình cách ly, cũng như tuyên truyền, vận động những người dân sống khu vực xung quanh tham gia giám sát, hỗ trợ hộ bị cách ly. 

Trong tuần qua, Tỉnh vận động các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ hơn 234.000 suất ăn và lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. 

Các bếp ăn thiện nguyện, UBMTTQ Việt Nam Tỉnh đã hỗ trợ gần 21.000 kg gạo cho 175 cơ sở cách ly các huyện; gần 44.000 kg gạo cho gần 2.200 hộ dân, với hơn 5.000 người cách ly y tế tại gia đình (mỗi hộ 20 kg) từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và thống nhất chủ trương hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày cho các đối tượng cách ly y tế tập trung (qua các bếp ăn tập thể tại các khu cách ly).

Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội
Hiện Cà Mau là tỉnh có số ca F0 và tử vong thấp nhất vùng ĐBSCL, và là một trong 7 tỉnh được đánh giá kiểm soát dịch bệnh tốt, đi liền với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư