Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Các công ty Mỹ có thể tiếp tục bán hàng cho Huawei
Lan Chi - 29/06/2019 16:09
 
Trong cuộc hội đàm song phương diễn ra hôm nay (29/6) tại Osaka (Nhật Bản) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được thỏa thuận về việc tái khởi động đàm phán thương mại.
gfz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi hội đàm song phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, cuộc hội đàm này là “tuyệt vời”.

Mới hôm trước, ông Donald Trump còn tuyên bố sẽ không trì hoãn việc đánh thuế tiếp với hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ trị giá tới 300 tỷ USD. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm song phương với Trung Quốc tại Osaka hôm nay, ông đã thay đổi quan điểm khi khẳng định, Washington sẽ không đánh thuế bổ sung và nước này sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh.

Điều bất ngờ nữa, Tổng thống Mỹ cũng thông báo rằng, các công ty Mỹ có thể tiếp tục bán hàng cho công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc - việc đã bị Washington cấm do lo ngại về an ninh.

Mỹ - Trung nhất trí giữ nguyên trạng thuế quan
Hôm nay (29/6), tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Osaka (Nhật Bản), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư