Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được đề nghị bổ nhiệm Phó thủ tướng
An Nguyên - 07/04/2021 16:58
 
Các ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
.
Ông Lê Minh Khái, một trong hai người được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng. 

Chiều 7/4 sau khi kết quả miễn nhiệm một phó thủ tướng và 12 bộ trưởng được thông qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo tờ trình, ông Lê Minh Khái (người vừa được phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ) và Bí thư Thành uỷ Hải phòng Lê Văn Thành được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê ở Bạc Liêu, là Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sau một thời gian công tác trong ngành kiểm toán, ông Khái từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bạc Liêu: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, trước khi làm Tổng Thanh tra Chính phủ từ tháng 10/2017 đến nay.

.
Ông Lê Văn Thành được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê Hải Phòng, là thạc sỹ quản lý kinh tế, là uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII. Ông Thành từng kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng.

Sáng 8/4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm này.

Sau đó Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.

Tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ: Vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất trọng trách mới
Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều khẳng định sẽ vượt qua...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư