-
Doanh nghiệp tuân thủ ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ -
Vinamilk - doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương -
Hai thái cực của doanh nghiệp cảng biển miền Trung -
Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai: Hóa giải áp lực đối với người dân và doanh nghiệp -
Việt Nam tiến tới môi trường đầu tư ổn định và nhất quán -
M&A Việt Nam bước vào giai đoạn then chốt
VPSF đã có được hàng ngàn ý kiến thật nhất, sống động nhất
“Chúng tôi muốn đưa ý kiến trực tiếp của các doanh nghiệp, dù nhỏ, dù lớn lên bàn đối thoại với các bộ, ngành và lãnh đạo Chính phủ”.
Bà Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch Western Pacific, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 nhấn mạnh với phóng viên Điện tử Đầu tư ngay trước thềm các phiên thảo luận cấp bộ và cấp cao, sẽ diễn ra vào chiều ngày 15 và chiều ngày 16/9 tới tại Hà Nội.
![]() |
| Bà Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch Western Pacific, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 |
“Suốt gần 3 tháng qua, Ban tổ chức VPSF đã đi tới các địa phương, vùng miền, lắng nghe các doanh nghiệp ở 34 tỉnh, thành phố. Có những doanh nghiệp rất nhỏ ở Lạng Sơn, có doanh nghiệp rất lớn ở TP.HCM. Không bỏ sót bất cứ ý kiến nào, chỉ cần các doanh nghiệp muốn nói”, bà Huệ chia sẻ.
Điểm đặc biệt của các phiên thảo luận tại các vòng ở địa phương là không giới hạn điều muốn nói. Bà Huệ cho biết, mặc dù VPSF 2025 đã xác định các chủ đề trọng tâm, gồm thể chế, đổi mới sáng tạo, go global…, song các phiên đều được thực hiện theo phương pháp thảo luận mở, ưu tiên các vấn đề doanh nghiệp muốn trao đổi, kiến nghị hoặc nêu sáng kiến để hoạt động sản xuất, kinh doanh được thuận lợi hơn.
“Chính cách làm việc này đã cho phép VPSF ghi nhận những thực tiễn, vấn đề, suy nghĩ thật nhất của doanh nghiệp, không cần bàn đúng sai. Điều quan trọng là chúng tôi nhìn nhận được năng lực, tình hình chung của chính mình trong bối cảnh mới”, bà Huệ nhấn mạnh.
Nhìn lại, 12 vòng đối thoại địa phương và chuyên đề, VPSF 2025 đã thu hút hơn 3.600 đại biểu, ghi nhận gần 300 phát biểu trực tiếp và khoảng 3.000 ý kiến hiến kế.
Đáng nói là tỷ lệ giải quyết ngay tại chỗ khá cao. Theo tổng hợp của Ban tổ chức, khoảng 20% vấn đề đã được làm rõ tại vòng đối thoại địa phương, khoảng 30% vấn đề liên quan đến địa phương, cụm vùng đã được lãnh đạo các địa phương tham gia giải quyết.
Còn lại 50% vướng mắc sẽ được tổng hợp, chuyển tới Phiên đối thoại cấp bộ vào chiều ngày 15/9 tới và sau đó là toàn bộ báo cáo tổng thể sẽ được gửi tới Phiên đối thoại cấp cao, vào chiều 16/9.
Đối thoại cũng là cách nhìn lại chính mình
Cũng phải nhắc lại, đây là lần thứ 3 VPSF được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, nhưng lần đầu tiên thực hiện theo hình thức mới, đối thoại 3 vòng, cấp địa phương, cấp bộ, ngành và cấp cao. Cách làm này đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp khắp cả nước rất cao. Các hội doanh nhân trẻ địa phương cùng nhiều doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ, tài trợ nguồn lực, nhân sự cho các hoạt động thảo luận, tổng hợp, phân tích ý kiến doanh nghiệp, tạo nên sự thành công của Diễn đàn.
![]() |
| VPSF 2025 được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức theo hình thức mới, đối thoại 3 vòng - cấp địa phương, cấp bộ, ngành và cấp cao |
“Trong 2 lần tổ chức trước là năm 2016-2017, VPSF là diễn đàn lớn, với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp trẻ. Khi đó, chúng tôi chưa đủ mạnh, chưa đủ kinh nghiệm để kết nối doanh nghiệp, địa phương. Lần này, chúng tôi trở lại với không chỉ năng lực mới của cộng đồng là 20.000 hội viên trên cả nước, với 32 năm hình thành và phát triển, với sự gắn kết chặt chẽ với chính quyền các địa phương…, mà còn cả sứ mệnh mới, đó là tiên phong để thực hiện vai trò mà Nghị quyết 68 đã xác định, đó là kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”, bà Huệ nhấn mạnh khi chia sẻ về công việc vô cùng vất vả của Ban tổ chức VPSF trong mấy tháng qua.
Song, bà Huệ chia sẻ, VPSF sẽ không chỉ là tiếng nói của hội viên Hội Doanh nhân trẻ mà là của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.
Chính vì vậy, Diễn đàn Diễn đàn kinh tế tư nhân 2025 trở lại với quy mô lớn hơn, với hoạt động sâu rộng hơn và cộng hưởng được tiếng nói của cộng đồng doanh nhân ở mọi vùng miền. Trong bức tranh toàn cảnh của kinh tế tư nhân Việt Nam do các doanh nghiệp trực tiếp vẽ lên, Ban tổ chức đã phát hiện, có những vấn đề, điểm nghẽn do do thực thi, do thể chế, nhưng không ít khó khăn của doanh nghiệp do chính năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp.
Những thông tin này đã trở thành một bộ đo lường, đánh giá năng lực lõi của doanh nhân và doanh nghiệp gián tiếp qua những cái câu chất vấn, ý kiến, kiến nghị.
“Chúng tôi cũng đã thẳng thắn chia sẻ, khi Chính phủ đã dọn đường, tạo không gian, điều kiện để doanh nghiệp phát triển, để hỗ trợ cho kinh tế tư nhân thì chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là mình đã đủ năng lực chưa, còn thiếu điểm nào phải học tập và có kế hoạch đào tạo chưa. Chính phát hiện này đã khiến Ban tổ chức sẽ mạnh dạn nhận nhiệm vụ trong Nghị quyết 68, đó là tham gia vào dự án đào tạo 10.000 giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)”, bà Huệ cho biết. Các hoạt động đào tạo này được dự tính sẽ thiết kế theo kiểu đào tạo may đo cho các CEO, nhà sáng lập, đội ngũ kế cận.
Đặc biệt, các ý kiến của đại diện hộ kinh doanh cũng đã xuất hiện.
Bà Huệ chia sẻ, trong quá trình triển khai, Ban tổ chức ghi nhận sự tham gia của các hộ kinh doanh cá thể, với mong muốn được lớn lên, phát triển mạnh hơn. Họ đang cần các doanh nghiệp, những người tư vấn phát triển.
Tiếp sau các sự kiện của VPSF, chúng tôi sẽ có các hoạt động sát hơn với các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh, theo hình thức “mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt 2 doanh nhân mới. Với sự tham gia của các doanh nghiệp đi trước, cùng hỗ trợ các hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp. Chúng tôi có tham vọng sẽ cùng với 5 triệu hộ nói lên tiếng nói của họ, đưa họ tham gia vào cộng đồng kinh tế tư nhân”, bà Huệ cho biết thêm.
Phiên 1: Thể chế kiến tạo – doanh nghiệp vươn mình.
Phiên 2: Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo – Sức bật đề vươn mình.
Phiên 3: Mài sắc các mũi nhọn chiến lược – Vươn tầm quốc tế. Phiên 4: Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá.
Phiên đối thoại cấp cao sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/9/2025 tại Hà Nội
-
Doanh nghiệp tuân thủ ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ -
Vinamilk - doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương -
Hai thái cực của doanh nghiệp cảng biển miền Trung -
Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai: Hóa giải áp lực đối với người dân và doanh nghiệp
-
Việt Nam tiến tới môi trường đầu tư ổn định và nhất quán -
M&A Việt Nam bước vào giai đoạn then chốt -
GG Power và Phenikaa hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng -
KIDO chốt deal với Nutifood; Ra mắt VNPT AI; TMT Motors đặt cược vào xe máy điện -
Vinh danh 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất 2025 -
Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp quá khó vì điều kiện của doanh nghiệp bất động sản -
Lễ ra mắt thương hiệu Mộc Châu Creamery
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ



