Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Cận cảnh tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam
Cao Minh-Thuần Thư - 08/05/2014 06:24
 
Tàu hải cảnh Trung Quốc lấy số lượng uy hiếp nghiêm trọng tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Mỹ: Tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam là hành vi hăm dọa
Video tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam
Trung Quốc điều 80 tàu, máy bay uy hiếp tàu Việt Nam
Tàu Trung Quốc đâm tàu kiểm ngư Việt Nam trên biển Đông

Những hình ảnh này được công bố tại buổi "Họp báo quốc tế về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam", diễn ra chiều 7/5, tại Hà Nội.

Chùm ảnh hành động ngang ngược, khiêu khích của tàu hải cảnh Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam:


Trong nhiều ngày liên tiếp, Trung Quốc huy động một lực lượng tàu rất hùng hậu,
đông đến 80 chiếc các loại, ra tấn công tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư của Việt Nam



Thủ đoạn của tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính Trung Quốc là sử dụng vòi rồng
áp lực mạnh xịt vào tàu Việt Nam, gây vỡ kính, hỏng hóc thiết bị





Không dừng ở đó, ỷ số lượng đông (Trung Quốc thường xuyên sử dụng 2 tàu hải cảnh,
hải giám kèm 1 tàu Cảnh sát biển hoặc 1 tàu Kiểm ngư Việt Nam. Có lúc là "5 đánh 1"),
trọng tải lớn, tàu Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào tàu Việt Nam


Đây là hậu quả tàu Trung Quốc gây ra cho tàu Việt Nam. Có ít nhất 6 kiểm ngư 
của Việt Nam đã bị thương

 

Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam

() Chiều 6/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 1/5/2014 đến nay.  

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư