-
Hàng loạt nhà đầu tư quan tâm 4 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM -
Gia Lai tìm được nhà đầu tư Khu công nghiệp Tây Giang vốn hơn 1.797 tỷ đồng -
Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước cho EVN vay 29.568 tỷ đồng làm điện Quảng Trạch II -
Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng -
900.000 tỷ đồng chuyển đổi xanh: Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM sẽ hút vốn thế nào? -
Vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là động lực quan trọng cho tăng trưởng
Phát biểu chào mừng Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức vào chiều ngày 8/8 tại TP. Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình chia sẻ, thành phố rất vinh dự, vui mừng và phấn khởi được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chọn làm điểm tổ chức Hội nghị. Theo ông, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch giữa các địa phương khu vực ĐBSCL với các đối tác Nhật Bản.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là dịp để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu hợp tác đã đạt được giữa Nhật Bản và khu vực ĐBSCL thời gian qua, mà còn là cơ hội quý báu để định hình, cùng nhau kiến tạo những hướng đi mới, góp phần vun đắp, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.
“Với tâm thế đổi mới sau sáp nhập, tinh thần chủ động hội nhập và khát vọng phát triển bền vững, TP. Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung sẵn sàng là điểm đến tin cậy, là đối tác chiến lược của các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương Nhật Bản. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng hướng tới sự phát triển thịnh vượng, Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực ĐBSCL sẽ thành công tốt đẹp, mở ra những cơ hội lớn cho hợp tác và phát triển giữa hai bên”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Obuchi Yuko - Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt và các đối tác Nhật Bản tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của TP. Cần Thơ |
Chia sẻ về tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa TP. Cần Thơ với các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư và doanh nghiệp của Nhật Bản, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu cho rằng, với vị thế trung tâm, TP. Cần Thơ kết nối thuận lợi với TP.HCM và các tỉnh trong khu vực; đồng thời đóng vai trò là cửa ngõ của vùng ĐBSCL kết nối quốc tế.
Cần Thơ được biết đến là trung tâm nông nghiệp và thủy sản lớn nhất cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng thủy sản và trên 60% sản lượng gạo xuất khẩu của vùng ĐBSCL. Hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ với các tuyến cao tốc, tạo nên mạng lưới kết nối nhanh chóng với các trung tâm công nghiệp lớn.
Bên cạnh đó, Cần Thơ còn là trung tâm giáo dục, với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu, thuận lợi cho việc hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình (bìa phải) trao đổi với đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản tại Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long |
Theo người đứng đầu UBND TP. Cần Thơ, những lợi thế này khẳng định vai trò của Cần Thơ hướng đến là một cực tăng trưởng của cả nước, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản.
Hiện tại, TP. Cần Thơ có 13 dự án của Nhật Bản với tổng vốn khoảng 1,6 tỷ USD. Trong đó, có 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố là Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Cần Thơ do Công ty TNHH AEON MALL đầu tư với quy mô khoảng 8,6 ha, tổng mức đầu tư khoảng 216 triệu USD và Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Ô Môn II do Liên danh Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Việt Nam) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đầu tư với công suất 1.050 MW, tổng vốn đăng ký đầu tư 1,3 tỷ USD. Khi các Dự án đưa vào hoạt động, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và khu vực lân cận.
Về thương mại, trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu Cần Thơ sang Nhật Bản đạt 143,76 triệu USD, chủ yếu là thủy sản và nông sản chế biến. Đáng chú ý, 500 tấn gạo Japonica carbon thấp của doanh nghiệp Cần Thơ đã được xuất khẩu sang Nhật Bản vào tháng 5/2025, đã khẳng định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề xuất các định hướng trọng tâm để thúc đẩy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa thành phố và Nhật Bản |
Tuy nhiên, hiện nay số dự án đầu tư của Nhật Bản tại Cần Thơ còn khiêm tốn. Từ đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề xuất các định hướng trọng tâm để thúc đẩy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa thành phố và Nhật Bản gồm:
Thứ nhất, tăng cường kết nối đầu tư - thương mại: TP. Cần Thơ mong muốn tổ chức định kỳ các hội chợ, diễn đàn đầu tư và thiết lập đầu mối xúc tiến thường trực với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) để duy trì kênh trao đổi thông tin hiệu quả.
Thứ hai, đào tạo và chuyển giao tiêu chuẩn kỹ thuật: Hợp tác đào tạo doanh nghiệp địa phương về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, cũng như mời chuyên gia Nhật Bản tư vấn cải tiến quy trình sản xuất, bảo quản và chế biến nông - thủy sản.
Thứ ba, đầu tư hạ tầng chế biến và logistics: Kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông - thủy sản, công nghệ bảo quản và logistics lạnh, cũng như hợp tác xây dựng trung tâm logistics phục vụ toàn vùng ĐBSCL.
Thứ tư, phát triển chuỗi giá trị nông sản sạch: Áp dụng công nghệ Nhật Bản trong truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến sâu, đồng thời khuyến khích hợp tác nông dân - doanh nghiệp - nhà phân phối Nhật để đảm bảo đầu ra bền vững cho nông sản chủ lực của Cần Thơ.
“Chúng tôi trân trọng mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, đầu tư và cùng chung tay phát triển TP. Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung theo hướng bền vững, hiện đại và thịnh vượng.
TP. Cần Thơ cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản an tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư, sinh sống và làm việc với phương châm “Chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, phát triển” và “Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của thành phố”, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cam kết.
-
900.000 tỷ đồng chuyển đổi xanh: Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM sẽ hút vốn thế nào? -
Vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là động lực quan trọng cho tăng trưởng -
Dự kiến huy động vốn vay nước ngoài khoảng 5,5 tỷ USD trong năm 2026 -
KCN Tiên Lãng 1: Động lực mới cho phát triển hạ tầng công nghiệp bền vững Hải Phòng -
Quảng Ngãi: Gỡ vướng dự án giao thông 3.500 tỷ đồng -
Quảng Ngãi: Sớm hoàn thiện thủ tục đấu thầu 2 khu đô thị gần 48 nghìn tỷ đồng -
Hà Nội khởi công Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp quy mô gần 200 ha
-
Schneider Electric ký kết hợp tác chiến lược với Petrosetco Distribution -
Echolac Long Biên khai trương, ghi dấu cột mốc 5 cửa hàng tại thị trường Việt -
Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND -
Công nhận Trung tâm Giám định thử nghiệm Tân Đại Dương tại cửa khẩu Bắc Luân II đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 -
Dấu ấn bứt phá của Agribank: Tổng tài sản vượt 100 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt -
Vedan giữ vững vị trí “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” lần thứ 13



