Thứ Sáu, Ngày 08 tháng 08 năm 2025,
Để phát triển xứng tầm, Cần Thơ cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn
Giang Lam - 05/08/2025 20:18
 
Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, lãnh đạo thành phố nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và đang rất quyết liệt trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn.
TIN LIÊN QUAN

Ngày 5/8, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ có buổi làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (VCCI ĐBSCL) về phát triển kinh tế và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư cho Cần Thơ.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI ĐBSCL cho rằng, TP. Cần Thơ sau sáp nhập có không gian phát triển rộng, quy mô nền kinh tế lớn trong vùng nhưng so với các thành phố lớn thì vẫn trung bình. Cần Thơ có thế mạnh về thương mại dịch vụ, tuy nhiên, khu vực góp phần tăng trưởng lớn nhất là công nghiệp thì chưa mạnh (chưa đến 30% trong cơ cấu kinh tế).

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI ĐBSCL cho rằng Cần Thơ cần có doanh nghiệp dẫn dắt, đủ tầm, có thể tham gia cùng chính quyền trong nhiều việc, chứ không chỉ đóng góp về ngân sách…

Theo ông Lam, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và vị trí địa lý là 3 lợi thế mà Cần Thơ cần phát huy. Tuy nhiên, cần nhìn thẳng những hạn chế, khó khăn, trong đó, điểm yếu lớn là số lượng doanh nghiệp vừa thiếu vừa yếu. Toàn thành phố có trên 17.400 doanh nghiệp hoạt động, bình quân có 5,4 doanh nghiệp/1.000 dân, trong khi cả nước là 9,2 doanh nghiệp/1.000 dân, để đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 là một thách thức.

“Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Cần Thơ cũng không cao, với gần 130 dự án, vốn 3,4 tỷ USD, xếp thứ 4/5 tỉnh thành vùng ĐBSCL (chỉ trên Cà Mau). Câu hỏi lớn là trung tâm vùng sao lại thấp, trong khi thành phố có lợi thế về vị trí, nguồn nhân lực, lại được quy hoạch trung tâm logistics của vùng…”, ông Lam nêu vấn đề.

Về hạ tầng, ông Lam cho rằng, Cần Thơ có điều kiện thuận lợi nhưng chưa đủ, chậm hoàn thiện, tỷ lệ giải ngân đầu tư công những năm qua thấp. Việc thiếu nhà máy sẽ không giải quyết việc làm, người lao động phải di cư, nhà đầu tư đến rất khó khăn trong việc tìm người lao động và nhân sự quản lý, trong khi mỗi năm các trường đại học có hàng nghìn sinh viên ra trường…

Kỳ vọng sự chuyển biến lớn từ chính quyền thành phố mới, ông Lam cũng kiến nghị thành phố có định hướng một số ngành mũi nhọn, lợi thế từ nền tảng nông nghiệp, kinh tế xanh, du lịch xanh, phát huy những kết quả tích cực của 3 địa phương trước đây. Thành phố cần có doanh nghiệp dẫn dắt, đủ tầm, có thể tham gia cùng chính quyền trong nhiều việc, chứ không chỉ đóng góp về ngân sách…

“Cải cách thể chế, môi trường kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Chính quyền địa phương 2 cấp giảm được những khâu trung gian, nhưng cán bộ cần có những nỗ lực, không thể chỉ nói cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, cần có đào tạo, kỹ năng, phương pháp; làm sao để đo lường sự điều hành, tránh tình trạng trên chỉ đạo rất hay nhưng xuống dưới lại vướng, thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp than phiền rất nhiều…”, Giám đốc VCCI ĐBSCL nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó giám đốc Sở Công thương Cần Thơ cho biết, thành phố xuất khẩu nhiều nhưng giá trị không cao, muốn tăng giá trị xuất khẩu cần có doanh nghiệp, tập đoàn, khu công nghiệp lớn, kỳ vọng ít nhất cũng vài năm nữa khi các dự án như Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ… đi vào hoạt động. Nhiều năm nay thu hút đầu tư chậm, có nguyên nhân chi phí đất đai lớn, thủ tục khó khăn, kêu gọi nhiều danh mục, nhưng vướng nhiều thứ…

Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, lãnh đạo thành phố nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và đang rất quyết liệt trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn.

Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, lãnh đạo thành phố nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và đang rất quyết liệt trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn. Thành phố đã lập 6 tổ công tác đặc biệt để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công gần 29.000 tỷ đồng của năm 2025.

Ông Hòa cho biết, Cần Thơ đã có định hướng phát triển dựa trên 4 nghị quyết lớn của Trung ương và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành. Thành phố mong muốn có được góc nhìn khách quan từ cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá năng lực điều hành của chính quyền một cách khoa học, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để tạo ra sự đột phá trong giai đoạn phát triển mới…

Theo VCCI ĐBSCL, kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL năm 2024 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, GRDP toàn vùng tăng 7,3%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây, vượt cả giai đoạn trước đại dịch. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 42 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Toàn vùng có gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 11% so với cùng kỳ. Khi địa giới hành chính mở rộng, hệ thống chính quyền mới vận hành sẽ tạo ra một sự bứt phá mới, trong đó việc triển khai thực hiện các nội dung tại 4 nghị quyết của Trung ương trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải có sự đầu tư, chuẩn bị lớn để đưa Cần Thơ phát triển cùng cả nước.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư