Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Cần Thơ đón gần 1 triệu lượt du khách trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương
Trúc Giang - 12/04/2022 22:59
 
Từ ngày 6 - 11/4/2022, TP. Cần Thơ đón khoảng 950.000 lượt khách tham quan, du lịch.
Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Theo Ban Tổ chức Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022, trong khoảng thời gian từ ngày 6/4/2022 đến ngày 11/4/2022, các sự kiện: Lễ Khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022; Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ chức tại Cần Thơ, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố ước đạt 950.000 lượt khách.

Trong đó, cao điểm là ngày 10/4/2022 (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), số khách tham quan, du lịch đến thành phố lên tới 190.000 lượt khách, các ngày còn lại: 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 11/4 lần lượt là: 110.000, 135.000, 165.000, 180.000 và 170.000 lượt khách.

Tổng số lượt khách tham quan và dâng hương Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 11/4/2022 khoảng 71.500 lượt.

Người dân đến tham quan và dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ

Chỉ trong 6 ngày từ ngày 6 - 11/4, tổng doanh thu từ du lịch của TP. Cần Thơ đạt 380 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú khu vực Bến Ninh Kiều, Cái Khế đã kín phòng trong các ngày lễ.

Riêng các khu, điểm du lịch ước đón khoảng 65.000 lượt khách tham quan. Các khu, điểm thu hút khách du lịch là: Khu du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch Ông Đề, khu du lịch Phi Yến, Cồn Sơn, Căn Nhà Màu Tím, chợ nổi Cái Răng…

Sắp khánh thành Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ tổng mức đầu tư 129,5 tỷ đồng
Công trình Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ có tổng mức đầu tư 129,5 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest tài trợ sẽ được khánh thành vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư