-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thống đốc bang New South Wales -
TP. Hải Phòng đề xuất 2 phường, 1 đặc khu đạt chuẩn đơn vị hành chính đặc biệt -
Việt Nam khuyến khích SunRice tăng cường hợp tác trong sản xuất lúa chất lượng cao -
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT tại Australia -
Hà Nội công bố 47 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt -
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane
![]() |
| Nếu thuận buồm xuôi gió, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra ngày 12/6 tại Singapore |
Liên quan việc Bình Nhưỡng sáng qua (16/5) tuyên bố sẽ đơn phương xem xét lại thỏa thuận về cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu Washington tiếp tục đưa ra các yêu cầu về chương trình hạt nhân, chiều cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vẫn quả quyết việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên là điều kiện cho cuộc gặp.
Trong khi đó, bà Sarah Sanders, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết quan điểm của Mỹ: “Nếu họ muốn gặp thì chúng tôi sẽ sẵn sàng và nếu không thì cũng OK”.
Bà Sarah Sanders cho biết thêm: “Đó là điều chúng tôi đã hoàn toàn lường trước”, song chính quyền Mỹ vẫn “hy vọng” cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ diễn ra.
Cả Donald Trump và Sarah Sanders đều cho biết, chính quyền Mỹ chưa nhận được thông báo chính thức từ Triều Tiên về những vấn đề liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh này.
Trước đó, chỉ mấy giờ sau khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung, Triều Tiên đã đưa ra lời đe dọa thứ hai về việc hủy bỏ cuộc gặp Trump - Kim, sau khi quan chức Mỹ nêu ý tưởng rằng, Triều Tiên cuối cùng sẽ phải đơn phương hủy bỏ vũ khí hạt nhân, giống như trường hợp Libya và Iraq.
“Nếu Mỹ cố đẩy chúng tôi vào ngõ cụt để buộc chúng tôi đơn phương từ bỏ hạt nhân, chúng tôi sẽ không còn quan tâm đến cuộc đối thoại như vậy”, ông Kim Kye Gwan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.
Trước đó, ông John Bolton , cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã nêu ra “mô hình Libya” cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Việc này đã gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Triều Tiên.
Được biết, năm 2003, lãnh đạo Muammar Gadhafi của Libya đã cam kết từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hủy diệt, nhưng sau đó, chính quyền của ông vẫn bị lật đổ và ông bị giết chết năm 2011.
Sáng qua, ông Kim Ge Gwan cho biết, Bình Nhưỡng sẽ đơn phương xem xét lại thỏa thuận về cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu Washington tiếp tục đưa ra các yêu cầu về chương trình hạt nhân.
“Nếu chính quyền Tổng thống Mỹ quan tâm đến việc cải thiện quan hệ Bắc Triều Tiên - Mỹ, thì chúng tôi sẽ có phúc đáp tích cực với đề nghị về hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi không quan tâm đến những cuộc đàm phán đòi hỏi chúng tôi phải đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân”, ông Kim Ge Gwan nhấn mạnh.
Ông Kim Ge Gwan cũng phê phán phát biểu của ông John Bolton rằng, Mỹ đang mở ra cho Bắc Triều Tiên triển vọng to lớn để phát triển kinh tế trong trường hợp Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.
“Chúng tôi không bao giờ trông đợi việc Mỹ tham gia xây dựng nền kinh tế của chúng tôi và chúng tôi cũng không bao giờ chấp nhận điều đó trong tương lai”, ông Kim Ge Gwan nói.
-
Hà Nội tinh gọn bộ máy, tổ chức lại 4 cơ quan chuyên môn -
Kích hoạt nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết của Hà Nội -
Hải Phòng bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch HĐND và 1 Phó chủ tịch UBND Thành phố -
Bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người Việt đi làm việc ở nước ngoài -
Chuyên gia Australia kỳ vọng xung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia -
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo -
Thiết kế “điểm dừng pháp lý” trong hòa giải ở cơ sở
-
Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank? -
Sắp có thêm không gian an cư chất lượng cao -
6 năm liên tiếp Hanel được bình chọn Top 10 Công ty Công nghệ uy tín Việt Nam -
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam

