-
Đồng loạt chặn mỹ phẩm, iPhone và hàng hiệu nghi giả ở biên giới phía Bắc -
Huế: Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở NN&MT quyết toán hồ sơ giả gói thầu truyền thông -
Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước -
Bắt gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm hết hạn tại cảng Cát Lái -
Phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn -
Chỉ 1 ngày ra quân, bắt gần 15.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ
![]() | ||
| Quân - Hiền cùng “hợp tác” làm giả website, tung tin bôi nhọ hình ảnh Công ty Canon |
Phát giác website giả mạo
Trung tuần tháng 7-2013, CATP Hà Nội nhận được công văn khẩn cấp của ông Keisuke Taniguchi - Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Canon Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản đầu tư vào Hà Nội (Công ty Canon), về việc Công ty này phát hiện một trang mạng mạo danh website của Công ty Canon.
Đại diện doanh nghiệp khẳng định: website này đăng nhiều nội dung không đúng sự thật, vu khống, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, danh tiếng của Công ty Canon.
Ông Taniguchi đồng thời đề nghị CATP Hà Nội điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng gây ra sự việc trên.
Theo ông Keisuke Taniguchi, website giả mạo trên còn ngang nhiên sử dụng logo, kèm khẩu hiệu “Vì một Việt Nam xanh” đã được Công ty Canon đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.
Không những vậy, trang mạng còn đăng một số bài viết, ảnh, clip có nội dung xuyên tạc, bôi xấu công ty Canon, như việc doanh nghiệp sử dụng đồ ăn không đảm bảo chất lượng, thức ăn thừa trong thùng rác “tái chế” cho công nhân sử dụng; hay trong máy in của Công ty Canon có dòi...
Các đối tượng xấu liên tục dùng nhiều lời lẽ kích động công nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, cũng như mục tiêu phát triển “Vì một Việt Nam xanh” của Công ty Canon nỗ lực thực hiện lâu nay, gây ra những phản ứng, bức xúc của người nước ngoài làm việc tại công ty và tập đoàn Canon ở Việt Nam, tạo tâm lý hoang mang cho người lao động.
“Truy nóng” đối tượng kích động
Ngay khi nhận được công văn đề nghị, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo, giao cho 2 đơn vị là: Phòng An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư; Phòng Cảnh sát PCTP công nghệ cao - CATP Hà Nội, khẩn trương xác minh.
Trung tá Hà Chí Dũng, Đội trưởng Đội An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư cho biết: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, nhiều mũi trinh sát, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ CATP đã tỏa đi các tỉnh: Vĩnh Phúc, Nghệ An, Bắc Ninh - nơi có chi nhánh Công ty Canon để rà soát, xác định số đối tượng nghi vấn, từng vi phạm kỷ luật của công ty, có dấu hiệu bất mãn với chính sách của công ty, hoặc từng bị doanh nghiệp này sa thải do vi phạm nội quy, kỷ luật.
Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an nhanh chóng xác định, khoanh vùng được 2 đối tượng đã “hợp tác” làm giả website, tung tin bôi nhọ hình ảnh Công ty Canon là: Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1988), HKTT tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An - đối tượng vừa nghỉ việc tại Công ty Canon từ 19/7/2013; và Trần Văn Quân (SN 1990), HKTT ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An (đối tượng từng làm việc tại công ty chuyên cung cấp các suất ăn cho công nhân Công ty Canon Việt Nam).
Cơ quan công an xác định, Hiền chính là đối tượng tạo lập website giả mạo trên mạng xã hội, tập hợp 20 cá nhân cùng quê đang làm việc cho Công ty Canon tại Hà Nội, thường xuyên truy cập vào địa chỉ này. Nhóm người này lập hội, lấy tên “Canon - Vì một Việt Nam xanh” cùng tham gia sinh hoạt chung (trong đó có Trần Văn Quân).
Tài liệu cơ quan công an thu thập được về Quân cho thấy, anh ta từng làm bếp phó cho doanh nghiệp chuyên cung cấp các suất ăn cho công nhân Công ty Canon. Do thường xuyên vi phạm kỷ luật nên Quân bị công ty này buộc thôi việc tháng 6/2013.
Bức xúc vì bị đuổi, Quân đã nung nấu ý định tìm cách “chơi xấu” công ty cũ, mục đích làm mất uy tín, khiến doanh nghiệp mất mối làm ăn.
Để làm việc đó, anh ta âm thầm quay các đoạn clip những bữa ăn thừa của công nhân Công ty Canon, tung lên website giả mạo do Hiền lập ra; viết nhiều bài, tin không đúng sự thật về Công ty Canon như: Công ty Canon sử dụng thực phẩm không đảm bảo VSATTP; dùng đồ ăn thừa, lưu cữu trong nhiều ngày để chế biến món ăn cho công nhân.
Không những vậy, Quân còn “đẩy” nhiều hình ảnh, các đoạn clip đình lãn công của công nhân công ty Canon thời gian trước lên website giả mạo... mục đích hạ uy tín công ty cũ của Quân, cũng như Công ty Canon Việt Nam. Quá trình triệu tập, đấu tranh, xét hỏi, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp luật của mình như trên.
Hiện, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Quang Tấn (antd.vn)
-
Lại thêm thủ đoạn lừa đảo “dịch vụ Visa online siêu tốc” -
Thu giữ lô hàng giả nhãn hiệu Burberry, Gucci tại Hà Nội -
Buôn lậu, hàng giả tăng nóng giữa biến động kinh tế toàn cầu -
Đề xuất thu phí thi hành án dân sự tối đa hơn 245 triệu đồng -
Nhiều vi phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai -
Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản hơn 3.000 tỷ đồng -
Hải Phòng xác lập 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản để bảo vệ môi trường và di sản
-
EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Hoàng Thu Hiền: Kinh doanh món ăn gia đình bằng sự tử tế và cái tâm của người làm mẹ -
Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Logistics -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Hạ tầng bứt tốc cùng vốn FDI đổ về: Đồng Nai vươn mình thành cực tăng trưởng mới

