
-
Hà Nội hoàn thành 8/8 chỉ tiêu về đích nông thôn mới
-
Cả nước có hơn 14,87 triệu ha rừng
-
Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực âm nhạc
-
Hải Phòng bố trí hơn 400 căn hộ để cán bộ Hải Dương thuê khi hợp nhất
-
Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025 -
105 hành khách đầu tiên bay từ ga T3 - Tân Sơn Nhất đến Sân bay Vân Đồn
Chấp nhận việc cha mẹ ly hôn – đó hẳn là điều khó khăn lớn nhất đối với mọi đứa trẻ dù chúng ở độ tuổi nào. Có câu: “Hãy làm thế nào đó để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có”. Chính thái độ ứng xử của những người làm cha, làm mẹ sau ly hôn sẽ quyết định việc hình thành nhân cách cũng như tâm lý của những đứa trẻ trong gia đình.
Theo các chuyên gia tâm lý, việc bố mẹ chia tay không phải lỗi của những đứa trẻ, thế nhưng chúng lại là những người trực tiếp gánh chịu hậu quả của vấn đề này. Nếu các bậc cha mẹ cư xử không khéo léo thì ảnh hưởng của cuộc hôn nhân tan vỡ đối với những đứa trẻ sẽ thật khó lường. Nhà xã hội học Monica Cockett đã cảnh báo: “Những trẻ em có cha mẹ rạn vỡ dẫn đến ly hôn thường bị nhiều vấn đề về tâm lí cũng như sức khỏe hơn các trẻ có hoàn cảnh bình thường”.
Rất nhiều gia đình sau ly hôn, trẻ trở nên lầm lì, khép kín, dễ bị cuốn vào lối sống không lành mạnh, giao kết với bạn vxấu... chính vì sự cô đơn và sợ hãi bên trong. Chưa kể tới việc bố/mẹ có những mối quan hệ mới và không cư xử khéo léo, làm trẻ càng cảm thấy bị bỏ rơi, tổn thương, dẫn tới hành vi phản kháng theo hướng tiêu cực.
![]() |
Những đứa trẻ trong gia đình sẽ là người phải hứng chịu trực tiếp ảnh hưởng sau cuộc ly hôn của bố mẹ… |
Cách đây ít lâu, dư luận bàng hoàng khi vụ việc một đứa trẻ bị bạo hành vô cùng tàn bạo bởi bàn tay của chính cha ruột và mẹ kế của mình. Sau khi ly hôn, đứa trẻ này đã sống cùng bố và trong suốt quãng thời gian sống chung này, em đã không chỉ bị tra tấn, đánh đập, bạo hành về mặt thể xác mà còn cả về mặt tinh thần. Chứng kiến điều này, không ít người đã cảm thấy vô cùng xót xa.
Mới đây, khi vụ việc chồng cũ của một diva nổi tiếng người Việt đã công khai ảnh bên người mới sau khi ly dị vợ cũ của mình chưa lâu lại một lần nữa khiến cho công chúng cảm thấy ngạc nhiên. Thực tế, không ai cấm những người sau sự rạn vỡ của cuộc hôn nhân lần thứ nhất tan vỡ đến với người mới. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, đó chính là những đứa trẻ. Chúng sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến bố mình tình tứ bên một người phụ nữ xa lạ khi chia tay mẹ chưa lâu? Không ai có thể nói trước được điều gì, và cũng không ai có thể lường trước được hậu quả mà những đứa trẻ này có thể phải gánh chịu do cách cư xử của người bố.
Cha mẹ cần làm gì?
Không ai có thể phủ nhận rằng nếu có được một cuộc sống êm ấm, vợ chồng con cái hạnh phúc thì không gì tuyệt hơn. Vậy nhưng, hạnh phúc thì không thể đo đếm được bằng sự êm ả, nếu cuộc sống không thật sự hạnh phúc thì những đứa trẻ lớn lên cũng không thể hạnh phúc. Chính vì vậy, chia tay có thể là giải pháp tốt cho người lớn, còn đối với những đứa trẻ, chúng cần nhận được sự ứng xử khéo léo của người lớn.
![]() |
Hãy ứng xử văn minh sau ly hôn |
Đầu tiên, người lớn không nên lảng tránh vấn đề về việc hai người không còn ở với nhau, hãy tìm những lời nói dễ hiểu nhất để trao đổi với trẻ và đừng bao giờ cố gắng tìm những lý lẽ cao siêu, vì con trẻ vốn không hiểu, thậm chí chúng có thể hoang mang hơn.
Tiếp theo, hãy dành cho chúng nhiều sự quan tâm hơn bình thường. Nếu có thể, bạn hãy lắng nghe và tìm cách xoa dịu những cảm xúc của chúng. Đừng bao giờ bỏ mặc hay lơ là mọi cảm xúc của con.
Nếu bạn tìm được người mới tâm đầu ý hợp, không ai cấm cản việc bạn tiến đến một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, nên tránh việc công khai lộ liễu mối quan hệ với người mới trước những đứa trẻ, vì điều này có thể gây ra phản ứng shock tâm lý với trẻ. Thực tế cho thấy việc làm này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ và khiến chúng có những hành vi ứng ứng xử không giống với bình thường. Vì vậy, nếu không muốn con bạn rơi vào trạng thái ức chế hoặc trầm cảm tâm lý thì hãy thật khéo léo khi công khai với các con về mối quan hệ mới của mình.

-
Hải Phòng bố trí hơn 400 căn hộ để cán bộ Hải Dương thuê khi hợp nhất -
Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025 -
105 hành khách đầu tiên bay từ ga T3 - Tân Sơn Nhất đến Sân bay Vân Đồn -
Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khai thác chuyến bay đầu tiên -
Cảnh báo tái diễn tình trạng mua bán sổ bảo hiểm xã hội trên mạng -
Phenikaa chính thức trở thành đại học: Hiện thực hóa mô hình tri thức, sáng tạo, hội nhập -
Hà Nội phê duyệt đề án đánh giá tổng thể mạng lưới xe buýt
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu
-
SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025
-
Co-opBank - 30 năm vững bước vươn xa