-
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa
![]() |
Thưa ông, thực phẩm đang rớt giá mạnh, khiến nhiều chủ dự án chăn nuôi phải đóng cửa. Theo tính toán của ông, với giá sản phẩm hiện nay, đầu tư cho chăn nuôi sẽ như thế nào?
So với cùng kỳ năm ngoái, 3 tháng đầu năm nay, sản lượng chăn nuôi sụt giảm khá mạnh, do giá đầu ra của một số sản phẩm như thịt lợn, thịt gia cầm đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là thịt lợn.
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là cuối năm 2012, người dân ồ ạt tái đàn để phục vụ Tết, nên nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu không tăng, sức mua thấp.
Với mức giá bán hiện nay (lợn hơi có giá 42.000 - 43.000 đồng/kg ở phía Bắc và 38.000 – 40.000 đồng/kg ở phía Nam), đầu tư cho chăn nuôi không có lãi, thậm chí lỗ. Với những chủ trại không tự sản xuất được con giống, thì mức lỗ còn cao hơn. Do đầu ra khó khăn, số lượng trang trại, hộ dân tái đàn giảm mạnh, nên các cơ sở sản xuất giống chăn nuôi cũng khó khăn.
Những năm trước, dù kinh tế khó khăn, nhưng thực phẩm là ngành hàng tiêu dùng ít bị ảnh hưởng. Tại sao năm nay, thực phẩm lại giảm bất thường như vậy, thưa ông?
Giá thực phẩm năm nay diễn biến khác thường, không theo quy luật các năm. Những năm trước, sau Tết, giá thực phẩm thường ổn định, thậm chí tăng một chút, nhưng năm nay, giá lại giảm mạnh. Điều này cho thấy, sức tiêu thụ, sức cầu của nền kinh tế giảm rất mạnh.
Trong đó, với thịt gà, thịt lợn, nhu cầu của nhóm đối tượng tiêu thụ rất lớn là các nhà ăn tập thể trong các khu công nghiệp đã giảm rất nhiều. Trước đây, 1/4 lượng thịt gà công nghiệp được tiêu thụ tại khu vực các khu công nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn, nhiều khu công nghiệp đóng cửa hoặc giảm sản xuất, sức cầu vì thế giảm mạnh.
Theo nhận định của chúng tôi, khó khăn với ngành thực phẩm và ngành chăn nuôi sẽ còn tiếp diễn ít nhất từ nay đến hết quý II/2013, đặc biệt đối với thịt lợn.
Có nhiều ý kiến cho rằng, sản phẩm chăn nuôi ngày càng rớt giá do cơ cấu chăn nuôi của Việt Nam chưa phù hợp, do đó cần giảm cơ cấu thịt lợn và tăng các loại thực phẩm khác. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Đúng vậy. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có chủ trương thay đổi cơ cấu sản phẩm chăn nuôi theo hướng giảm đầu lợn, tăng đầu gà. Tuy nhiên, sức tiêu thụ thịt gà và trứng gà không tương xứng với sự thay đổi cơ cấu, nên có một số thời điểm, giống như thời điểm hiện nay, giá thịt gà và trứng gà cũng giảm nhanh, trong khi thời điểm áp Tết lại tăng mạnh.
Tôi cho rằng, với thói quen sử dụng thịt tươi của người dân Việt Nam hiện nay, việc chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi rất khó. Chỉ khi nào, người dân có thói quen sử dụng thực phẩm đông lạnh, thức ăn nhanh, thì cơ cấu gà, lợn mới chuyển đổi được.
Do thua lỗ, tình trạng giảm đàn đang diễn ra trên diện rộng. Liệu điều này có gây thiếu nguồn cung, đẩy giá thực phẩm tăng trở lại vào cuối năm không, thưa ông?
Đây là vòng luẩn quẩn mà chúng ta đã nhắc tới nhiều lần: khi cầu tăng, cung không thể đáp ứng; khi cung tăng thì giá lại giảm mạnh. Vì vậy, nếu không xây dựng được chuỗi chăn nuôi và xây dựng chiến lược bền vững cho toàn ngành chăn nuôi, thì câu chuyện cung tăng - giá giảm sẽ còn phải bàn đi bàn lại rất nhiều.
Hà Tâm
-
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường


