-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giảm giá sách vì học sinh và phụ huynh -
Lao động Việt Nam trước ngã rẽ “xanh” -
Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức -
Mở rộng cơ hội đào tạo nhân lực chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số
Kết thúc năm 2019, tiền vệ Chanathip Songkrasin, người được ví như "Messi Thái Lan" đã có những chia sẻ trên tờ Siam Sport về bản thân cũng như bóng đá Thái Lan năm vừa qua.
Chanathip đã bày tỏ sự thất vọng vì những chấn thương liên tục của mình trong năm qua khiến anh không đạt được phong độ tốt nhất.
"Những chấn thương thường xuyên đã khiến tôi ít được thi đấu và không đạt được kỳ vọng như mong đợi. Nhưng nhìn vào tổng thể, mọi thứ vẫn ở mức tốt.
Tôi đã cùng CLB Consadole Sapporo vào chung kết Luwan Cup. Đáng tiếc là chúng tôi không thể vô địch do đối thủ Kawasaki Frontale có nhiều kinh nghiệm hơn", Chanathip nói.
![]()
Tiền vệ Chanathip Songkrasin cho rằng cầu thủ Việt Nam thi đấu khát khao và kỷ luật do mức thu nhập của họ tương đối thấp
Tiền vệ sinh năm 1993 cũng dành ra những lời khen có cánh cho đồng đội của mình là Theerathon Bunmathan ở đội tuyển quốc gia Thái Lan và cũng đang thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo CLB Yokohama F. Marinos.
"Theerathon đã cho thấy sự nỗ lực tuyệt vời của anh ấy. Điều may mắn là ở đội bóng của mình, Theerathon ít bị chấn thương, ngoài ra họ luôn chơi với tinh thần tập thể và đó là lý do giúp họ vô địch.
Tôi nghĩ năm 2020, tôi cũng phải cùng với Consadole Sapporo giành được một danh hiệu".
![]()
Chanathip tin rằng đội tuyển Thái Lan vẫn sáng cửa đi tiếp nếu như các cầu thủ cải thiện bản thân và phát huy phong độ tốt nhất ở 3 trận đấu cuối tại vòng loại World Cup 2022 năm tới
Nhận xét về cơ hội của đội tuyển Thái Lan trong năm 2020 khi "bầy Voi chiến" đang tạm xếp thứ 3 ở bảng G vòng loại World Cup 2022, Chanathip cho rằng anh và các đồng đội vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á nếu toàn thắng ở cả 3 trận còn lại.
"Cơ hội của chúng tôi vẫn còn phía trước, nhưng ở 3 trận đấu còn lại chúng tôi cần phải cải thiện bản thân và phát huy phong độ một cách tốt nhất", Chanathip nói.
Cuối cùng khi nhận xét về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, Chanathip nhận định: "Đối với Việt Nam, tôi nghĩ rằng động lực của họ là do không có thu nhập như các cầu thủ Thái Lan.
Điều đó khiến họ luôn khát khao, kỷ luật và một trái tim chiến đấu. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chuyên nghiệp hơn và thể hiện sự khát khao hơn ở mỗi trận đấu như các cầu thủ Việt Nam trong năm qua".
-
[Longform] TP.HCM tái định vị OCOP: Chìa khóa mở cửa nhiều thị trường lớn -
Dân số Việt Nam dự báo đạt đỉnh hơn 115 triệu người vào khoảng năm 2059 -
2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -
Báo Tài chính - Đầu tư đoạt Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ VII -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức -
Chốt nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam
