Thứ Ba, Ngày 29 tháng 04 năm 2025,
Chất vấn đúng và trúng vấn đề
Mạnh Bôn - 14/06/2013 09:45
 
Việc Quốc hội lựa chọn lĩnh vực “tam nông”, an sinh xã hội và văn hóa để chất vấn trong hai ngày làm việc vừa qua, được cử tri đánh giá là vừa đúng, vừa trúng trong bối cảnh hiện nay.
TIN LIÊN QUAN
Nhiều câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội đã nhắm trúng đích

Đúng là vì, kể từ khi khai mạc Kỳ họp thứ thứ 5 tới nay, Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh tế, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, vực dậy thị trường bất động sản, chứng khoán… Vì thế, nếu tiếp tục chất vấn sâu hơn những nội dung liên quan đến kinh tế, thì cũng khó có thể tìm ra được quyết sách mới, trong khi những quyết sách đang được Chính phủ và các bộ, ngành thực hiện theo các nghị quyết của Quốc hội bắt đầu phát huy hiệu quả và cần có thời gian để tiếp tục triển khai.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn khiến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trở nên căng thẳng, mà biểu hiện cụ thể là số người đăng ký thất nghiệp trong năm 2012 tăng 43,5% so với năm 2011. Chính sách an sinh xã hội cũng bị tác động tiêu cực bởi thiếu nguồn thực hiện; chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện trở nên cấp bách.

Đáng chú ý là nền nông nghiệp - vốn được coi là bức trường thành “giữ yên lòng dân” mỗi khi nền kinh tế gặp khó khăn - hiện suy giảm...

Do đó, trừ nửa ngày chất vấn Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Quốc hội dành toàn bộ thời gian (2 ngày) để chất vấn bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, được cử tri xem là rất trúng vấn đề. Đặc biệt, các đại biểu Quốc hội đã “sắm tròn vai” trọng trách của mình khi đặt hàng loạt câu hỏi hóc búa liên quan đến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, chương trình xây dựng nông thôn mới; khắc phục sự “xuống cấp” đạo đức, văn hóa trong xã hội, lễ hội tràn lan gây lãng phí…

Trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ cũng khiến cử tri cả nước hài lòng, bởi nhiều “tư lệnh ngành” không chỉ nắm chắc, nắm sát tình hình thực tế lĩnh vực được giao, mà còn trả lời rất thẳng thắn, mạch lạc, rõ ràng hàng loạt câu hỏi được đại biểu Quốc hội đặt ra.

Trên thực tế, việc giải quyết những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đến an sinh xã hội, khắc phục sự “xuống cấp” đạo đức, văn hóa, lối sống đang gặp thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm của 3 bộ trưởng, đồng thời với các quyết sách nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực được giao quản lý, cử tri kỳ vọng, những vấn đề liên quan đến tam nông, văn hóa, an sinh xã hội sẽ có chuyển biến tích cực.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn 4 thành viên Chính phủ tại kỳ họp lần trước cùng 3 thành viên Chính phủ tại kỳ họp lần này, có thể hy vọng rằng, một khi các “tư lệnh” quyết liệt, tập trung giải quyết những vấn đề được cử tri đặt ra, thì chắc chắn sẽ tạo bước chuyển biến tốt hơn, nhanh hơn, tích cực hơn - như mong mỏi của cử tri với các thành viên Chính phủ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư