Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Chính phủ khen y bác sĩ cứu nạn nhân sập cầu treo
Phương Trang - 28/02/2014 05:51
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định tặng bằng khen cho tập thể y bác sĩ hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai đã tham gia cấp cứu các nạn nhân vụ sập cầu treo ở Lai Châu. >>> >>>
TIN LIÊN QUAN

Trực thăng chở bác sĩ đã hạ cánh xuống Lai Châu

Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và xem xét khả năng cấp cứu kịp thời của Bệnh viện tỉnh

Theo ông Dương Đức Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Bạch Mai, 28 bệnh nhân nặng trong vụ sập cầu treo Chu Va đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Các bác sĩ đã mổ thành công 16 ca bị thương nặng, một số trường hợp bị đa chấn thương chưa có chỉ định mổ mà theo dõi tiếp. Theo bác sĩ, hiện tại tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã tương đối ổn định, tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn còn 1-2 trường hợp nặng, tiên lượng khá dè dặt.

Trước đó, vào 8h30 sáng 24/2, đoàn người đưa tang đang qua cầu treo nối bản Chu Va 8 với Chu Va 6 ở xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu) thì bất ngờ cầu đứt cáp. Hậu quả khiến 8 người chết và 37 người bị thương. Rơi từ độ cao 9m xuống lòng suối đầy đá to, đá cuội khiến nhiều người bị thương nặng, đa chấn thương: cột sống, sọ não, đùi...

Ngay lập tức sáng ngày 25/2, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai máy bay trực đã được huy động để chở 25 y bác sĩ của các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai lên hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân. Bệnh viện Bạch Mai cũng mang theo một lượng thuốc giảm đau, hơn 100 đơn vị máu, các chế phẩm máu để phục vụ việc mổ cấp cứu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư