Thứ Hai, Ngày 28 tháng 04 năm 2025,
Chính phủ sẽ xem xét Dự án 28 tỷ USD
Nguyên Đức - 27/04/2013 05:43
 
Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4/2013. Theo đó, Chính phủ sẽ cân nhắc trên nhiều góc độ khác nhau, từ việc đảm bảo an toàn an ninh năng lượng đến việc thu hút đầu tư đối với Dự án Lọc hóa dầu Bình Định, của nhà đầu tư PTT (Thái Lan).  
TIN LIÊN QUAN

Theo Bộ trưởng, Dự án này đã được báo cáo Chính phủ ở góc độ là để xem xét cho các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu lập dự án tiền khả khi.

“Về nguyên tắc, tất cả các dự án xây dựng nhà máy lọc dầu, xét trên nhiều góc độ, trong đó có tính đến quy mô, đều phải báo cáo Chính phủ”, Bộ trưởng nói và khẳng định, Chính phủ luôn cân nhắc kỹ các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là các dự án có quy mô lớn muốn đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi họp báo

Đối với những dự án như vậy, trước khi dự án được Chính phủ xem xét, sẽ phải có ý kiến thẩm định của tất cả các bộ ngành, các cơ quan hữu quan, trên nhiều giác độ khác nhau, từ việc đảm bảo an toàn an ninh năng lượng đến thu hút đầu tư nước ngoài.

“Chính phủ sẽ xem xét một cách khách quan, nếu thấy dự án đáp ứng yêu cầu, lợi ích chung của đất nước về tất cả các mặt thì Chính phủ sẽ ưu tiên cho nhà đầu tư triển khai Dự án”, người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh.

Còn tất nhiên, nếu dự án không đáp ứng được yêu cầu, sẽ có những ý kiến ở phương diện chính sách với những mức độ ưu tiên khác nhau. Qua đó, nhà đầu tư sẽ tự quyết định có đầu tư tiếp hay không. Thời điểm hiện tại, dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi.

Dự án Lọc hóa dầu Bình Định đã được Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đề xuất lên UBND tỉnh Bình Định từ năm ngoái, với quy mô dự kiến 660.000 thùng dầu thô/ngày (khoảng 30 triệu tấn/năm), tổng vốn đầu tư khoảng 28 tỷ USD.

Siêu dự án này đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Những cam kết về tài chính cho Dự án là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà dư luận, cũng như các cơ quan chức năng quan tâm.

Liên quan đến dự án này, gần đây cũng có rất nhiều quan điểm trái chiều. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thì bày tỏ sự phản đối. Tuy nhiên, địa phương và không ít chuyên gia kinh tế đã bày tỏ sự đồng tình.

Theo khẳng định của ông Hồ Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nếu dự án này được triển khai đúng tiến độ, thì sẽ là một bước nhảy vọt về kinh tế của Bình Định.

Được biết, ngày 9/4, Bộ Công thương đã có tờ trình Chính phủ đề nghị bổ sung Dự án vào Quy hoạch Phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Tỉnh Bình Định cũng đã yêu cầu nhà đầu tư PTT chuẩn bị một số nội dung để giải trình, làm rõ, như các vấn đề liên quan đến cân đối cung - cầu sản phẩm lọc, hóa dầu của Việt Nam và phương án tiêu thụ sản phẩm, cả trong nước và xuất khẩu của Dự án.

Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế; khả năng thu xếp vốn; cơ cấu vốn đầu tư, cam kết tham gia của các đối tác Việt Nam, cũng như đối tác cung cấp dầu thô… cũng là nội dung được UBND tỉnh Bình Định yêu cầu PTT phải làm rõ.

Theo kế hoạch, đầu tháng 5 tới, lãnh đạo tỉnh Bình Định sẽ tới Thái Lan để cùng PTT thảo luận, thống nhất các nội dung giải trình bổ sung. Trong dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng có thể sẽ làm việc với Tập đoàn Siam Cement (Thái Lan) để kêu gọi hợp tác đầu tư các dự án lọc hóa dầu ở Khu kinh tế Nhơn Hội, cùng với PTT.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư