-
Chứng khoán phiên 19/12: VN-Index vượt 1.700 điểm -
Cổ phiếu KienlongBank chính thức được chấp nhận niêm yết trên HOSE -
Tăng hàng hóa và cân đối cấu trúc cho thị trường chứng khoán -
Tăng tốc sửa quy định chứng khoán, mở cơ chế môi giới toàn cầu theo chuẩn FTSE -
Chứng khoán phiên 18/12: Cung cầu cân bằng, VN-Index giữ được sắc xanh -
VN-Index được dự báo tăng vượt 2.000 điểm năm 2026
Ngay đầu tháng 5/2021, nhiều giao dịch của các lãnh đạo doanh nghiệp đã diễn ra. Mới đây nhất, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC-HoSE) vừa đăng ký mua 10,5 triệu cổ phiếu DBC.
Giao dịch này sẽ giúp Chủ tịch Dabaco nâng sở hữu từ 19,1 triệu cổ phiếu DBC, tương ứng tỷ lệ 18,27% trước giao dịch lên 29,64 triệu cổ phiếu, tương đương 28,29% vốn điều lệ.
Động thái này không quá bất ngờ bởi tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông Dabaco đã thông qua cho phép ông Nguyễn Như So được nhận chuyển nhượng cổ phiếu DBC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, dẫn đến cá nhân và những người liên quan vượt mức 25%, 35%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tập đoàn. Dù có một vài lá phiếu không đồng ý tương ứng với tỷ lệ biểu quyết 0,76%, tờ trình này vẫn đạt đủ tỷ lệ để được thông qua. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/5 đến 9/6 thông qua phương thức thoả thuận và/ hoặc khớp lệnh.
Trước đó, Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP SCI (mã S99) đăng ký mua vào 5,2 triệu cổ phiếu S99 để nâng sở hữu từ 10,92% lên gần 21%. Ước tính theo mức giá 45.000 đồng/cổ phiếu hiện tại, số tiền ông Hùng cần chi ra cũng lên tới tới 230 tỷ đồng.
Hai doanh nghiệp này đều đạt được kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý đầu năm 2021.
Tại Dabaco, doanh thu quý I/2021 đạt 2.572 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng chỉ tăng gần 5% lên 365 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kế hoạch kinh doanh đi lùi với lãi sau thuế giảm 41%so với năm 2020 (827 tỷ đồng), công ty cũng đã hoàn thành được 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Theo lý giải của công ty, kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở thận trọng với giả định giá thịt lợn hơi bình quân 50.800 đồng/kg.
Ngoài ra, năm 2020 cũng là năm Dabaco đạt được kết quả kinh doanh đột biến, một phần nhờ giá thịt lợn tăng. Với phần lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối hơn 1.400 tỷ đồng, Dabaco ra 262 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông, bao gồm cổ tức bằng tiền mặt (15%) đã chi trả và cổ tức bằng cổ phiếu (10%). Tại Đại hội vừa qua, doanh nghiệp này cho biết mức cổ tức dự kiến cho năm 2021 là 30%. Trong đó, cổ tức bằng tiền mặt là 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và cổ tức cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Còn tại SCI, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cao gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 82 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ doanh thu tăng và thị trường chứng khoán quý đầu năm khởi sắc. Công ty không phải chịu khoản lỗ và trích lập dự phòng tổn thất từ các khoản đầu tư tài chính và trích lập dự phòng phải thu khó đòi như cùng kỳ năm trước.
-
Chứng khoán phiên 18/12: Cung cầu cân bằng, VN-Index giữ được sắc xanh -
VN-Index được dự báo tăng vượt 2.000 điểm năm 2026 -
TVS ra mắt nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt eWealth, đón đầu xu hướng hybrid -
Dạng trái phiếu như thế nào được nhà đầu tư “săn lùng” -
Chứng khoán phiên 17/12: Thanh khoản sụt giảm chờ đáo hạn phái sinh -
Chứng khoán phiên 16/12: Tiền vào mạnh đảo chiều thị trường, VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng -
MCH hội tụ nhiều điều kiện để được xem xét vào VN30 sau khi niêm yết HOSE
-
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ -
Năng lực tài chính - Yếu tố then chốt của các định chế tài chính trong năm 2025 -
Oky Sài Gòn khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 282 căn tại Đồng Nai -
Ký kết hợp đồng tín dụng 265 tỷ đồng cho Dự án Bệnh viện Medic Hải Tiến giai đoạn 2

