Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch HĐND Hà Nội làm Phó ban Dân vận Trung ương
DH - 12/03/2015 08:56
 
Bà Ngô Thị Doãn Thanh thôi giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tòa án nhân dân Tối cao có thêm một Phó chánh án
Kiên Giang có tân Bí thư Tỉnh uỷ
Ông Võ Kim Cự được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho bà Ngô Thị Doãn Thanh

Chiều 11/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định số 1705/ QĐ- NSTƯ của Bộ Chính trị điều động bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, về công tác tại Ban Dân vận Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Thanh thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội để giữ chức Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh sinh năm 1957, người Hà Nội; trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm, Thạc sỹ quản lý giáo dục; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà Thanh được nhận xét là người có tinh thần trách nhiệm, trung thực thẳng thắn, khách quan. Trong cả hai lần HĐND thành phố Hà Nội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo chủ chốt (năm 2013, 2014), bà Ngô Thị Doãn Thanh đều có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất.

Bà từng trải qua nhiều vị trí như: Bí thư Thành đoàn, Bí thư Quận ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 12.

Hà Nội cấm bán đất ven trục Nhật Tân - Nội Bài

() Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.

Hà Nội sắp xếp lại dây cáp nổi trên 88 tuyến phố

() Theo kế hoạch thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi tại các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015, Sở Xây dựng và các công ty điện lực sẽ sắp xếp lại các đường dây cáp đi nổi trên 88 đoạn tuyến phố, trong đó 49 đoạn tuyến phố có cột chiếu sáng 45 đoạn tuyên phố có cột điện lực.

Thành phố Hà Nội sẽ có quận thứ 13?

()  Lãnh đạo huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa nêu ý tưởng thành lập quận khi hạ tầng cơ sở kỹ thuật trên địa bàn đáp ứng được yêu cầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư