Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch nước sắp thăm cấp Nhà nước tới Hungary, Đan Mạch
Phan Long - 12/09/2013 13:30
 
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 15-20/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hungary và Đan Mạch, theo lời mời của Tổng thống Hungary Ader Janos và Nữ hoàng Đan Mạch Margarethe II. Đan Mạch sẽ giải ngân 100 triệu USD cho Việt Nam
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước
tới Hungary và Đan Mạch từ 15-20/9

Thông qua chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Việt Nam và Hungary sẽ thống nhất tập trung phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, đầu tư.

Trong đó, các lĩnh vực trọng tâm hợp tác thời gian tới được xác định là nông nghiệp, quản lý nước, y dược, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho diện hạt nhân...

Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary tiếp tục phát triển tốt đẹp, hợp tác kinh tế thương mại cũng có những bước phát triển tích cực.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 121 triệu USD. Hungary đang cung cấp ODA cho Việt Nam với tổng số tiền tài trợ khoảng 115 triệu USD cho lĩnh vực môi trường và y tế.

Theo chương trình dự kiến, Chủ tịch nước sẽ có hội đàm với Tổng thống Ader Janos, hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Hungary, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hungary, thăm một số công ty dược phẩm lớn của Hungary và dự khai mạc Triển lãm gốm sứ Việt Nam tại Budapest.

Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho các dự án điện hạt nhân, hợp tác trong lĩnh vực y tế, xử lý nước thải…

Đối với Đan Mạch, quan hệ hữu nghị với Việt Nam thời gian gần đây phát triển mạnh mẽ khi hai nước liên tục trao đổi đoàn ngoại giao cấp cao với tầ suất dày đặc.

Hai nước cũng đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh. Đan Mạch đã chọn Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia triển khai Chiến lược tăng trưởng thị trường.

Đến hết năm 2012 Đan Mạch có 104 dự án với số vốn đăng ký hơn 630 triệu USD đầu tư vào Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt khoảng 430 triệu USD.

Tổng viện trợ ODA của Đan Mạch cho Việt Nam đến nay đạt 1,2 tỷ USD, lớn nhất trong các nước châu Âu có viện trợ cho Việt Nam, trong đó tỷ lệ viện trợ không hoàn lại chiếm tới 80-90%. Năm 2013-2014 Đan Mạch cũng tiếp tục cam kết tài trợ 100 triệu USD cho Việt Nam…

Theo lịch dự kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng và hội kiến Nữ hoàng, Thái tử và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch. Ngoài ra, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẽ dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch, gặp gỡ và thăm một số doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch trong lĩnh vực dược phẩm, vận tải biển...

Nhân dịp này, hai bên dự kiến cũng sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, năng lượng tái tạo, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, quản lý nguồn nước, tăng trưởng xanh và chống biến đối khí hậu...

Tuyên bố chung Việt - Hàn vì sự thịnh vượng chung
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun Hye đã thăm cấp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư