Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức CHLB Đức
PV (Vietnam+) - 18/11/2015 19:50
 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 24-26/11/2015.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Vietnam+)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Vietnam+)

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Joachim Gauck, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 24-26/11/2015.

Năm 2015 đánh dấu 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong suốt chặng đường 40 năm qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, với dấu mốc lịch sử là việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel vào tháng 10/2011. 

Hiện, Cộng hòa Liên bang Đức đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Lãnh đạo 12 quốc gia thành viên quyết tâm sớm đưa TPP vào thực thi
Tại cuộc họp Cấp cao của các nhà Lãnh đạo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lần thứ sáu đã diễn ra tại Manila, Philippines chiều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư