-
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hiến kế, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn -
Tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp CPTPP tại TP.HCM -
Gia Lai: Hạ tầng lưới điện không theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện -
Lào Cai thu hút hơn 24.160 tỷ đồng qua 24 dự án đầu tư -
Quảng Ngãi tập trung gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống
Chúng ta cứ thử hình dung, hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có báo chí, không có phóng viên tham dự đưa tin, viết bài sẽ như thế nào? Sẽ chỉ có các đại biểu thảo luận, phát biểu cho nhau nghe, cử tri không biết, nhân dân không biết.
Có lúc chúng tôi nói, các đại biểu Quốc hội phát biểu, thảo luận thế nào, người dân có thể không biết rõ, nhưng báo chí bình luận theo hướng nào thì người dân sẽ hiểu theo hướng đó.
Chính vì vậy, báo chí phải bình luận, phản ánh khách quan, trung thực trên tinh thần xây dựng thì mới định hướng được dư luận, tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, đường lối chính sách, quyết sách mà Quốc hội được giao trọng trách thay mặt nhân dân bàn bàn bạc, thảo luận và đưa ra quyết định.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân |
Nhớ lại mấy năm trước, do đang xây dựng Tòa nhà Quốc hội, Quốc hội phải chuyển sang họp tại Hội trường Bộ Quốc phòng, có một kỳ họp vì vấn đề hậu cần, cơ sở vật chất không đủ, nên quy định khu vực phóng viên phỏng vấn đại biểu Quốc hội ở tầng 2 của Hội trường Bộ Quốc phòng, trong khi Quốc hội họp ở tầng 1 và chỉ giải lao giữa giờ 20 phút, khiến phóng viên tác nghiệp rất vất vả, khó khăn.
Ngay sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã sửa quy định này, cho phép phóng viên được phỏng vấn đại biểu ngay tại hành lang tầng 1, Hội trường Bộ Quốc phòng. Vì, chúng tôi quan niệm rằng, Quốc hội là cơ quan của nhân dân do cử tri bầu ra; báo chí là cầu nối giữa Quốc hội với nhân dân, là cầu nối giữa đại biểu với cử tri bầu ra mình, cần phải khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đại biểu tăng cường tiếp xúc với báo chí chính là tiếp xúc gián tiếp với cử tri, với nhân dân.
Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của báo chí với hoạt động của Quốc hội trong suốt lịch sử phát triển hơn 70 năm của cơ quan lập hiến, lập pháp và mong rằng, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, các cơ quan báo chí, đặc biệt là đội ngũ phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục là những người bạn đồng hành tin cậy.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống -
Lào Cai tìm động lực mới để trở thành cực tăng trưởng miền núi phía Bắc -
Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ -
Thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ -
Tỷ phú Trần Đình Long và đại gia Khoa "khàn" làm dự án điện gió 1,5 triệu tỷ đồng -
TP.HCM: Chuyển công năng trụ sở dôi dư sang làm trường học, cơ sở y tế
-
Xây dựng nền tảng quản trị số hiện đại: TKV đẩy nhanh lộ trình triển khai Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp -
Bakes mang văn hóa Việt vào giải pháp quà tặng doanh nghiệp mùa Trung Thu -
SeABank thông báo mời thầu -
VinFast Kỷ Nguyên Xanh - Thuận An khai trương đại lý 3S -
Việt Nam coi sở hữu trí tuệ là trụ cột đặc biệt quan trọng của phát triển -
Agrigatou: Thay lời muốn nói - Gói trọn tri ân cùng thẻ Agribank JCB

