Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Chủ tịch Việt Á được Tòa án Quân sự Trung ương giảm 3 năm tù
Huệ Nguyễn - 18/07/2024 14:49
 
HĐXX phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương đã quyết định tuyên giảm cho Phan Quốc Việt 3 năm tù trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y. Tổng hợp hình phạt cả vụ Việt Á dân sự là 30 năm tù.

Sau 1 ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 18/7, Tòa án Quân sự Trung ương đã quyết định tuyên án đối với 7 bị cáo và 1 bị đơn dân sự có đơn kháng cáo trong vụ án liên quan tới quá trình nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, xảy ra tại Học viện Quân y.

Theo đó, tòa phúc thẩm đã đánh giá các tình tiết giảm nhẹ mới được các bị cáo cung cấp, từ đó chấp nhận kháng cáo của cả 7 bị cáo, giảm cho mỗi người từ 2-3 năm tù hoặc chuyển sang án treo.

Trong số này, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á được giảm từ 25 năm xuống còn 23 năm tù cho cả 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo nghe HĐXX phúc thẩm tuyên án.

Toàn bộ 6 bị cáo còn lại đều được tòa giảm mỗi người 2 năm tù, gồm: cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự thuộc Học viện Quân y, còn 10 năm tù; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, còn 13 năm tù;

Cựu Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, cựu Trưởng phòng Trang bị Vật tư, 5 năm tù; cựu Thiếu tá Lê Trường Minh, cựu Trưởng ban Hóa dược, còn 4 năm; Ngô Anh Tuấn, cựu Trưởng phòng Tài chính, thuộc Học viện Quân y, từ 4 năm tù còn 2 năm tù treo; Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, 4 năm tù.

Tuy nhiên, trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Phan Quốc Việt cũng đã bị tuyên án 29 năm tù, do đó dù được giảm 3 năm tù, song tổng hợp hình phạt trong cả hai vụ án mà Việt dự kiến phải thi hành vẫn là 30 năm tù; còn bị cáo Vũ Đình Hiệp bị tuyên án 15 năm tù, do đó tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

HĐXX cũng tuyên trả lại cho gia đình bị cáo Nguyễn Văn Hiệu 350 triệu đồng, do nộp khắc phục hậu quả còn thừa.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, 7 bị cáo đều có thái độ thành khẩn, tiếp tục khắc phục hậu quả sau phiên sơ thẩm. Các bị cáo thuộc Học viện Quân y có nhiều thành tích, cống hiến trong qua trình làm việc, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn; Hồ Anh Sơn có nhiều công trình khoa học, đào tạo nhiều tiến sĩ cho ngành y...

Về phần dân sự, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của Công ty Việt Á về việc yêu cầu Học viện Quân y trả lại 10 tỷ đồng; tuyên buộc các cá nhân và đơn vị liên quan phải bồi thường 12 tỷ đồng còn thiếu cho Học viện Quân y, trong đó bị cáo Hồ Anh Sơn phải bồi thường 1,6 tỷ đồng, Công ty Việt Á 10,7 tỷ đồng.

Trước đó, bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xác định, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nguy cơ lây lan ở Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Quân y có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, đề xuất nhiệm vụ phát triển kit chẩn đoán viêm phổi do virus Corona.

Do vụ lợi cá nhân, từ tháng 1/2020, Trịnh Thanh Hùng đã thông đồng với Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn, đưa Công ty Việt Á vào tham gia Đề tài nghiên cứu, với vai trò là cơ quan phối hợp, sản xuất 20.000 kit xét nghiệm thử nghiệm, sau đó để Công ty Việt Á được cấp phép, sản xuất thương mại trái pháp luật.

Quá trình nghiên cứu Đề tài, các bị cáo xác định kit xét nghiệm của Công ty Việt Á cung cấp tốt hơn kit xét nghiệm của Học viện Quân y, nhưng vẫn sử dụng để nghiệm thu đề tài, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Phan Quốc Việt sau đó đã đưa bộ kit xét nghiệm do Việt Á nghiên cứu (không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y) đi thử nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và sử dụng sản phẩm này để nghiệm thu thử nghiệm và chính thức, trước khi được Bộ Y tế cấp phép.

Hành vi gian dối của các bị cáo trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, nghiệm thu, quyết toán số tiền Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y nghiên cứu Đề tài, đã gây thiệt hại gần 18,5 tỷ đồng.

Phan Quốc Việt cũng được xác định đã chi 350.000 USD cho Trịnh Thanh Hùng và hơn 7,1 tỷ đồng cho nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y, trong đó cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn nhận gần 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại một số tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM... một số bị cáo thuộc Học viện Quân y đã vi phạm quy định về đấu thầu, khi ứng trước kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, sau đó đã hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán tiền, gây thiệt hại cho Học viện Quân y hơn 27 tỷ đồng.

Do xác định Học viện Quân y (nguyên đơn dân sự) bị thiệt hại hơn 46 tỷ đồng, đã được Công ty Việt Á nộp 10 tỷ đồng, do đó tòa sơ thẩm tuyên buộc Công ty Việt Á (bị đơn dân sự) phải bồi thường và bồi hoàn hơn 31 tỷ đồng; bị cáo Hồ Anh Sơn bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng.

Học viện Quân y lấy kit test của Việt Á để nghiệm thu
Tại tòa, bị cáo Phan Quốc Việt khai, khi thử nghiệm, kit xét nghiệm của Việt Á tốt hơn của nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Quân y, nên đã được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư