Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán châu Á vẫn lên điểm trước những bất ổn thương chiến
Lê Quân (CNBC) - 05/12/2019 09:40
 
Sau những phiên trượt dốc đầu tuần, chứng khoán châu Á quay đầu lên điểm phiên sáng 5/12 khi nhà đầu tư quen dần trước những diễn biến sốc về thương mại Mỹ-Trung thời gian qua.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở phiên lên điểm 0,81% khi cổ phiếu “nặng ký” của nhà sản xuất robot Fanuc vọt lên khoảng 2%. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở phiên lên điểm 0,81% khi cổ phiếu “nặng ký” của nhà sản xuất robot Fanuc vọt lên khoảng 2%. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở phiên lên điểm 0,81% khi cổ phiếu “nặng ký” của nhà sản xuất robot Fanuc vọt lên khoảng 2%, còn chỉ số Topix tăng 0,6%. Chứng khoán Hàn Quốc cũng ghi nhận những diễn biến tích cực với chỉ số Kospi nhích 0,61%.

Thị trường chứng khoán Australia cũng chứng kiến phiên lên điểm sau khi lao dốc mạnh nhất trong khu vực phiên hôm qua 4/12. S&P/ASX 200 sáng nay tăng 0,9%.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích lên 0,27%.

Thông tin đang được giới đầu tư theo sát là động thái công bố lãi suất chiều nay của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ.

Phản ứng của nhà đầu tư đêm qua đối với diễn biến thương mại Mỹ-Trung đang được theo sát sau khi Bloomberg đưa tin Washington và Bắc Kinh đang tiến gần hơn đến thỏa thuận thương mại. Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết hai bên đang đi đến thống nhất về mức thuế quan sẽ được gỡ bỏ trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/12 cho biết rằng đàm phán thương mại hai bên đang diễn ra tốt đẹp.

Đáng nói là tuyên bố trên của ông Trump chỉ diễn ra 1 ngày sau ông nói có thể hoãn thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, châm ngòi cho làn sóng bán tháo trên các thị trường chứng khoán.

Sức nóng của thương chiến Mỹ - Trung đang tăng lên khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến thời điểm Mỹ kích hoạt tăng thuế lên hàng Trung Quốc như dự kiến vào ngày 15/12.

Sau thông tin hai bên đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại, chứng khoán Mỹ đêm qua đã quay đầu và chấm dứt chuỗi 3 ngày mất điểm liên tiếp.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 146,97 điểm lên 27.649,78 còn S&P 500 lên điểm 0,6% và kết thúc phiên với 3.112,76 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,5% và chốt phiên ở mức 8.566,67.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm từ mức 97,7 phiên trước về 97,648. Đồng yên Nhật Bản tăng giá so với phiên hôm qua và giao dịch ở mức 108,84 JPY “ăn” 1 USD, trong khi đô la Australia cũng mạnh lên và trao tay 1 AUD đổi 0,6849 USD.

Chứng khoán châu Á nhuốm đỏ trước nguy cơ hoãn thỏa thuận Mỹ - Trung
Các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán châu Á đều đi xuống trong phiên sáng nay 4/12 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ thỏa thuận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư