
-
TP.HCM phản hồi Đồng Nai về việc làm dự án đường sắt nhẹ TP.HCM - Long Thành
-
Quảng Nam “đặt gạch” tổng thu ngân sách đạt 23.700 tỷ đồng trong năm 2022
-
Bộ trưởng Y tế đã làm gì sau chất vấn?
-
Công an tỉnh Thái Bình thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao -
Việt Nam và Hy Lạp nhất trí nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế -
Triển khai kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 7 tại Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
![]() |
Các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán châu Á đều đi xuống trong phiên sáng nay 4/12. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Australia trượt mạnh nhất ngay đầu phiên, trước thời điểm công bố số liệu tăng trưởng GDP của nước này quý III/2019 sáng nay. Chỉ số với S&P/ASX 200 mất hơn 1,5% khi cổ phiếu của tập đoàn khai khoáng BHP lao dốc hơn 2,5%.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,03% khi cổ phiếu “nặng ký của Fast Retailing - tập đoàn bán lẻ sở hữu thương hiệu thời trang Uniqlo - trượt dốc hơn 2,5%. Trong khi đó, chỉ số Topix cũng giảm 0,64%.
Kospi của Hàn Quốc sụt giảm 0,84% do cổ phiếu của nhà sản xuất chip SK Hynix mất 1,14% sau khi cổ phiếu những “ông lớn” ngành điện tử như Nvidia, Micron và Advanced Micro Devices đêm qua trượt dốc trên sàn NASDAQ (Mỹ).
Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,39%.
Nhà đầu tư kỳ vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sẽ được ký kết trước ngày 15/12 - thời điểm Mỹ kích hoạt thêm thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc theo kế hoạch.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã dội gáo nước lạnh khi nói với các phóng viên ngày 3/12 rằng: “Tôi muốn để thỏa thuận với Trung Quốc sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng họ (Trung Quốc) muốn đạt thỏa thuận ngay và chúng tôi sẽ xem liệu thỏa thuận này có ổn thỏa không”.
Khi được hỏi về thời hạn đạt thỏa thuận với Trung Quốc, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết: “Tôi không đề ra thời hạn”.
Kênh truyền hình Fox News đưa tin Nhà Trắng vẫn tiếp tục kế hoạch đánh thuế lên hàng Trung Quốc vào ngày 15/12 như dự kiến, bất chấp những nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 thời gian qua.
Thêm thông tin đang được đón đợi trên thị trường là kết quả khảo sát tư nhân về tăng trưởng dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 11 dự kiến công bố hôm nay.
Chứng khoán Mỹ đêm qua “nhuốm đỏ” do những bối ổn thương mại Mỹ - Trung. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones “bốc hơi” 280,23 điểm và đóng cửa ở mức 27.502,81, còn S&P 500 trượt 0,7% và chốt phiên với 3.093,20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite trượt 0,6% còn 8.520,64 điểm.
Thị trường tiền tệ ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mức 97,9 trước đó về 97,737. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và quy đổi ở mức 108,62 JPY/USD, trong khi đô la Australia cũng lên giá và giao dịch 1 AUD “ăn” 0,6851 USD.

-
NYSE sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán -
Đôn đốc tiến độ giải ngân đầu tư công tại 5 tỉnh miền Trung -
Bộ trưởng Y tế đã làm gì sau chất vấn? -
Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt - Lào -
Công an tỉnh Thái Bình thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao -
Con đường phục hồi kinh tế gặp thách thức không nhỏ
-
Mời thầu thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài dự án Kim Chung - Di Trạch (lần 3)
-
Chấm điểm cổ phiếu VNM dựa trên 5 nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett
-
Nụ cười hạnh phúc của những người nghèo mưu sinh trên đất Bình Dương
-
EVNNPT phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toán vệ sinh lao động năm 2022
-
Herbalife Việt Nam thưởng nóng cho 30 Huy chương Vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam
-
C.P. Việt Nam đồng hành hỗ trợ thực phẩm cho các tình nguyện viên tại SEA Games 31