Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 07 tháng 05 năm 2024,
Chứng khoán DSC: Khi Công ty mẹ không muốn bỏ thêm tiền vào doanh nghiệp
Duy Bắc - 22/06/2023 08:09
 
Giá chào bán thấp hơn 55% so với giá thị trường nhưng cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (mã DSC – sàn UPCoM) vẫn không muốn nộp tiền, thực hiện bán toàn bộ quyền mua.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư NTP đăng ký bán 70 triệu quyền mua cổ phiếu DSC, tương ứng toàn bộ quyền mua được phân phối, thời gian giao dịch dự kiến ngày 21/6.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư NTP là tổ chức liên quan của ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch HĐQT tại Chứng khoán DSC.

Theo kế hoạch ban đầu, Chứng khoán DSC thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán DSC sẽ tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 1.000 tỷ đồng, Chứng khoán DSC dự kiến sẽ dùng 49%, tương ứng 490 tỷ đồng để bổ sung dòng tiền cho vay ký quỹ (margin); 49,5% tổng số tiền (495 tỷ đồng) sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh; và còn lại 1,5% được sử dụng vào các mục đích như bổ sung vốn nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác.

Như vậy, giá chào bán 100 triệu cổ phiếu đang thấp hơn 55% so với giá thị trường đang giao dịch ngày 21/6 (22.200 đồng/cổ phiếu).

Ngược lại, cùng ngày 21/6, bà Nguyễn Thị Thu Hà, thành viên HĐQT Chứng khoán DSC đăng ký mua hơn 3 triệu quyền mua cổ phiếu DSC trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Hiện, bà Hà đang nắm giữ gần 1,5 triệu cổ phiếu DSC, tương ứng chiếm 1,5% vốn điều lệ. Nếu thực hiện quyền mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu được quyền mua, đồng thời mua thêm 3 triệu quyền mua mới, ước tính bà Hà sẽ nâng số lượng cổ phiếu sở hữu lên khoảng 6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3% vốn điều lệ sau đợt chào bán.

Được biết, tính tới cuối năm 2022, Chứng khoán DSC có hai cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư NTP sở hữu 70% vốn điều lệ; cổ đông Văn Lê Hằng sở hữu 10,03% vốn điều lệ; và còn lại 19,97% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Như vậy, Công ty cổ phần Đầu tư NTP là cổ đông lớn, Công ty mẹ của Chứng khoán DSC nhưng lại không muốn thực hiện mua toàn bộ quyền mua, muốn bán ra bên ngoài.

Lợi nhuận quý đầu năm 2023 giảm 19%

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Chứng khoán DSC có doanh thu hoạt động hơn 67,4 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính kỳ này tăng tới 31%, lên hơn 26 tỷ đồng. Hệ quả, lãi sau thuế 3 tháng đầu năm giảm 19%, còn hơn 11 tỷ đồng.

Năm 2023, Chứng khoán DSC đặt mục tiêu tổng doanh thu 281 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 97 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần so với thực hiện năm 2022. Với kết quả lãi trước thuế hơn 14 tỷ đồng trong quý đầu năm 2023, Công ty đã thực hiện hơn 14% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Chứng khoán DSC liên tục tăng vốn sau khi có nhóm cổ đông cá nhân tham gia

Theo tìm hiểu, Chứng khoán DSC tiền thân là CTCP Chứng khoán Đà Nẵng. Cuối năm 2020, Công ty đổi chủ khi cổ đông lớn là CTCP Việt Nam Equity và CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN) thoái vốn. Thay vào đó là 3 cá nhân gồm ông Nguyễn Đức Anh, ông Tạ Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Được biết, thời điểm 31/3/2019, CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng sở hữu 10% vốn điều lệ tại Chứng khoán DSC, đồng thời Tổng giám đốc CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng là Phó Chủ tịch HĐQT tại Chứng khoán DSC.

Điểm đáng lưu ý, ngày 7/12/2021, ông Nguyễn Quang Trung bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến việc chuyển nhượng nhà đất trước thời điểm CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng được cổ phần hóa.

Ngày 31/3/2023, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Trung và các đồng phạm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Quang Trung bị tuyên mức án 5 năm tù; bị cáo Bùi Lê Duy (cựu thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng) nhận mức án 3 năm tù; các đồng phạm khác nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.

Quay trở lại sau động thái thoái vốn của CTCP Việt Nam Equity và CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng, tính tới tháng 3/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Chứng khoán Đà Nẵng thông qua đổi tên thành CTCP Chứng khoán DSC, đồng thời chuyển trụ sở chính về tòa Thành Công Building ở số 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đến tháng 8/2021, Chứng khoán DSC phát hành thành công 94 triệu cổ phiếu, tăng mạnh vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu DSC tăng 700 đồng lên 22.200 đồng/cổ phiếu.

Cho thành viên HĐQT vay, Công ty cổ phần Chứng khoán DSC bị xử phạt
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt 175 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DSC vì vi phạm quy định hạn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư