-
Chấp thuận cho Cảng hàng không Vinh hoạt động trở lại từ 00h01’ ngày 19/12/2025 -
Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào -
Việt Nam - Lào tăng cường đối ngoại, làm sâu sắc quan hệ gắn kết chiến lược
-
Cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ -
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô
![]() |
| Chỉ số Kospi của Hàn Quốc kết thúc ngày giao dịch 25/6 với kỷ lục mới 3.302,84 điểm. Ảnh: AFP |
Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1,43% vào giờ giao dịch cuối ngày, nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent niêm yết tại Hong Kong hôm nay tăng 2,83% trong khi cổ phiếu Alibaba tăng 2,19%, còn cổ phiếu của "đế chế" giao hàng Meituan vọt tăng 5,21%.
Chỉ số Hang Seng Tech của Hong Kong hôm nay ghi nhận mức tăng 2,35%.
Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc XPeng hôm nay chính thức thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng tại thị trường Hong Kong. Trước đó, đài CNBC đưa tin hãng xe điện này đã được cơ quan chức năng Hong Kong bật đèn xanh để thực hiện IPO.
XPeng cho biết giá cổ phiếu chào bán tại thị trường Hong Kong sẽ không vượt mức 180.00 đô la Hong Kong/cổ phiếu (tương đương 23 USD). Trước đó, XPeng đã niêm yết thành công tại Mỹ. Thực hiện IPO tại Hong Kong sẽ là thương vụ niêm yết kép và hãng xe điện Trung Quốc phải tuân thủ các quy tắc và sự giám sát của cả cơ quan chức năng của Mỹ và Hong Kong.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay cũng đóng cửa trong sắc xanh, với Shanghai Composite tăng 1,15% lên 3.607,56 điểm còn chỉ số Shenzhen Component đạt mức 15.003,85 điểm, tăng 1,482%.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hôm nay tăng 0,51% và mức đóng cửa ở mức kỷ lục mới 3.302,84 điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,66% lên 29.066,18 điểm còn chỉ số Topix khép lại ngày giao dịch ở mức 1.962,65 điểm sau khi tăng 0,8%.
Trong một diễn biến khác, chỉ số S&P/ASX 200 tại Australia đóng cửa tăng 0,45% lên 7.308 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (bên ngoài Nhật Bản) tăng 0,96%.
Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua "xanh đậm" sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận cơ sở hạ tầng sau cuộc họp với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng.
Phố Wall chứng kiến chỉ số S&P 500 xác lập kỷ lục mới là 4.266,49 điểm sau khi tăng 0,58%. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones bật tăng 322,58 điểm lên 34.196,82 trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đạt 14.369,71 điểm, tăng 0,69%.
Trên thị trường tiền, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm về 91,761, từ mức 92,1 thiết lập đầu tuần. Đồng yên Nhật tiếp tục trượt giá và giao dịch ở mức 110,75 JPY đổi 1 USD, so với mức 110,4 JPY/USD hồi đầu tuần, trong khi đồng đô la Australia mạnh lên và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7594 USD.
Giá dầu giao dịch theo giờ châu Á chiều nay tăng nhẹ. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,15% lên 75,67 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ nhích 0,12% lên 73,39 USD/thùng.
-
Cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ -
Việt Nam - Singapore cùng triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô -
Metro số 2 chuẩn bị khởi công, tạo trục xương sống mới cho giao thông đô thị TP.HCM -
Campuchia nộp đơn xin gia nhập CPTPP -
Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp -
Kinh tế Việt Nam 2025: Vượt khó, ổn định và tăng trưởng
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng

